Cháu nội 7 đời của Cao Bá Quát "gây bão" tại Sing my song

Ngay từ những câu hát đầu tiên, giọng ca 18 tuổi đã khiến bộ tứ giám khảo đua nhau bấm nút và ra sức tranh giành quyết liệt.

Tối 18/12, tập 5 chương trình Sing my song đã chính thức lên sóng với những phần thi đầy gay cấn, hấp dẫn. Đây cũng là tập khép lại vòng Tuyển chọn khi bộ tứ quyền lực hoàn thiện đội hình với những thí sinh cuối cùng trước khi đến với vòng thi tiếp theo.

Để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất ở tập này là sự xuất hiện của Cao Bá Hưng – chàng trai 18 tuổi hiện đang là học sinh trường Marie Curie. Không chỉ có chất giọng cực tốt, anh chàng còn biết hoà âm phối khí và bắt đầu sáng tác nhạc từ năm 13 tuổi.

Cháu nội 7 đời của Cao Bá Quát "gây bão" tại Sing my song - 1

Cao Bá Hưng - cháu nội 7 đời của Cao Bá Quát xuất hiện tại Sing my song.

Đến với Sing my song, Bá Hưng đã mang đến ca khúc Tương tư - một sự kết hợp giữa âm nhạc dân tộc cùng những đoạn rap cực chất. Chàng trai 18 tuổi đã chinh phục cả 4 HLV cùng gạt cần ngay từ những câu hát đầu tiên.

Sau khi kết thúc màn trình diễn, Cao Bá Hưng đã giới thiệu mình là cháu nội đời thứ 7 của nhà thơ Cao Bá Quát. Thông tin này đã khiến bộ tứ giám khảo lẫn khán giả có mặt tại trường quay cảm thấy bất ngờ.

Để thu hút sự chú ý của chàng trai trẻ, nhạc sĩ Lê Minh Sơn và Nguyễn Hải Phong liên tục giành nhau danh hiệu người gạt cần đầu tiên khi nghe Cao Bá Hưng hát trên sân khấu. Giáng Son cho rằng ai là người bấm đầu tiên không quan trọng, cái chính là người hướng dẫn, giúp đỡ các thí sinh ra sao.

Nhân lúc 3 HLV đang xáo xào về thứ tự bấm nút, nhạc sĩ Đức Trí đã lên tiếng chia sẻ: “Chú thấy rất hợp lý khi con chọn bộ trang phục này, đặc biệt là phong thái đọc rap với chiếc quạt trên tay, trông rất lạ. Chú cũng từng làm việc với nhóm 4 chị em của Hưng nên biết các bạn đều là những người chơi nhạc dân gian, nhưng âm nhạc của con lại rất tự nhiên.”

Cháu nội 7 đời của Cao Bá Quát "gây bão" tại Sing my song - 2

Tiết mục của giọng ca 18 tuổi khiến các HLV tranh giành quyết liệt.

Ngay lập tức, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đã lên tiếng khuyên cháu nội Cao Bá Quát nên về với đội Đức Trí. Bởi theo anh, sứ mệnh của Cao Bá Hưng là mang nhạc dân tộc đến với mọi người, và Đức Trí lại là một trong những bậc thầy của dòng nhạc này.

Cuối cùng, giọng ca 18 tuổi đã quyết định về đội Đức Trí và cho biết, ngay từ khi đăng ký tham gia Sing my song, anh đã có ý định theo học vị HLV này.

Ngoài ra, sự xuất hiện của Hoàng Dũng – Á quân The Voice 2015 tại cuộc thi này cũng khiến không ít khán giả tò mò. Trò cưng Thu Phương đã thể hiện ca khúc Vì anh vẫn – một bài hát mang chất nhạc R&B và chinh phục 3 HLV Giáng Song, Nguyễn Hải Phong và Đức Trí.

Cháu nội 7 đời của Cao Bá Quát "gây bão" tại Sing my song - 3

Hoàng Dũng - trò cưng Thu Phương gây ấn tượng với ca khúc Vì anh vẫn.

“Giọng hát của bạn làm tôi không thể cưỡng lại được, bạn có một chất giọng vô cùng đặc biệt”, nhạc sĩ Đức Trí thốt lên sau khi nghe Hoàng Dũng biểu diễn ca khúc mới. Ngay cả HLV Lê Minh Sơn – người không bấm nút chọn cũng bất ngờ bởi giọng hát điêu luyện, mượt mà của học trò Thu Phương.

Trong khi đó, Giáng Son cũng khen Hoàng Dũng đã làm chủ được từng câu hát và thành công khi giới thiệu ca khúc mới toanh đến khán giả. Sau một lúc cân nhắc, Hoàng Dũng đã quyết định về với đội Giáng Son.

Một số hình ảnh trong tập 5 Sing my song:

Cháu nội 7 đời của Cao Bá Quát "gây bão" tại Sing my song - 4

Thí sinh Jak Nguyễn gây ấn tượng với ca khúc mang đậm phong cách Hàn Quốc – Saranghaeyo. Vì quá nhập tâm khi hát, anh đã bật khóc trong lúc biểu diễn. HLV Lê Minh Sơn đã gạt cần chọn bài hát của thí sinh này ở những phút cuối cùng.

Cháu nội 7 đời của Cao Bá Quát "gây bão" tại Sing my song - 5

Nhật Minh – trưởng nhóm Fband tiếp nối chương trình với ca khúc Lời hứa năm xưa. Với ngoại hình diển trai cùng ca khúc đầy cảm xúc, Nhật Minh đã chinh phục 3 HLV Nguyễn Hải Phong, Giáng Son và Lê Minh Sơn. Cuối cùng, trưởng nhóm Fband đã về đội Giáng Son và mong được học hỏi những điều mới mẻ từ nữ HLV này.

Cháu nội 7 đời của Cao Bá Quát "gây bão" tại Sing my song - 6

Bùi Công Nam gây ấn tượng khi vừa trổ tài chơi guitar, vừa thể hiện đầy cảm xúc với ca khúc Nghe này ai ơi. Nguyễn Hải Phong đã chọn thí sinh này là một trong những chiến binh trong đội của anh.

Cháu nội 7 đời của Cao Bá Quát "gây bão" tại Sing my song - 7

Khép lại chương trình là tiết mục Thuỷ thần của Bùi Hoàng Nam Đức Anh. Với ngoại hình điển trai cùng chất giọng nội lực, giọng ca 26 tuổi đã “đốt cháy” cả trường quay và khiến 4 HLV thích thú lựa chọn. Thậm chí, HLV Lê Minh Sơn còn phấn khích tới mức bay lên sân khấu “bung lụa”, nhảy múa hết mình cùng bài hát của Hoàng Nam.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Bùi ([Tên nguồn])
Sing My Song Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN