Căn bệnh khiến những diễn viên đóng cảnh nhạy cảm rơi vào tuyệt vọng

Ít ai ngờ diễn viên phim "nóng" là những người dễ gặp phải nhiều vấn đề bị ngược đãi.

Saori Hara mắc chứng trầm cảm, bị viêm dạ dày ruột cấp tính

Căn bệnh khiến những diễn viên đóng cảnh nhạy cảm rơi vào tuyệt vọng - 1

Gia nhập làng giải trí Nhật Bản từ sớm, Saori Hara là mỹ nhân lai khi mang trong mình dòng máu kết hợp giữa Đức và Nhật. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Saori phấn đấu thành diễn viên chuyên nghiệp nhưng sự nghiệp không phát triển. Cô quyết định dấn thân vào đóng phim 18+ với mong muốn kiếm được nhiều tiền hơn. Cô trở thành tên tuổi quen thuộc ở làng giải trí, trở thành nữ hoàng phim người lớn tại Nhật. Nhưng kéo theo đó là hệ lụy về căn bệnh trầm cảm.

Một khoảng thời gian dài Saori uống nhiều rượu, trước khi quay phim đều bất an, tới mức mắc bệnh viêm dạ dày ruột cấp tính. "Có thể là áp lực tâm lý quá lớn, nó gần như đạt đến giới hạn nên tôi mới gặp vấn đề sức khỏe” – nữ diễn viên tiết lộ.

Sau này cô từ bỏ sự nghiệp đóng phim 18+, chuyển hướng sang phim truyền hình. Nhưng khi muốn làm lại từ đầu, cô cũng phải thay tên đổi họ. Cô chọn nghệ danh Miyavi Matsunoi với mong muốn trở thành một diễn viên bình thường. Cô kết hôn với một họa sĩ lớn hơn 24 tuổi vào năm 2012.

Asuka Aida tự tử ở tuổi 29

Căn bệnh khiến những diễn viên đóng cảnh nhạy cảm rơi vào tuyệt vọng - 2

Tháng 6/2019 tờ ON của Hong Kong đưa tin diễn viên 29 tuổi Asuka Aida đã nhảy lầu tự tử từ hồi tháng 3, tuy nhiên gia đình giấu kín mọi thông tin. Theo lời kể của một người bạn thân, nữ diễn viên gặp bế tắc trong cuộc sống. Công ty chỉ trả cô mức lương bèo bọt, đóng một phim với 3 cảnh “nóng” nhưng chỉ được trả 20.000 Yên (khoảng 4 triệu đồng). Người bạn còn tố cáo công ty quản lý của Asuka Aida trục lợi kiếm tiền khi không xóa tài khoản cá nhân Twitter của nữ diễn viên sau khi cô qua đời.

Trong dòng chia sẻ cuối cùng của nữ diễn viên, cô hé lộ về tình trạng bị trầm cảm, bế tắc. Cô viết: “Tôi đang rất cô đơn và lặng lẽ nằm trong căn phòng kín. Tôi thực sự muốn nghỉ ngơi, giá như có ai đó ôm tôi vào lòng những lúc như thế này”.

Asuka Hoshino bị mắc bệnh hoảng loạn, mất 3 năm mới chữa khỏi

Căn bệnh khiến những diễn viên đóng cảnh nhạy cảm rơi vào tuyệt vọng - 3

Asuka Hoshino từng có 3 năm làm việc trong ngành công nghiệp phim người lớn nhưng cô đã từ bỏ vào năm 2012. Ít ai ngờ, cô từng có thời gian tham gia một cuộc thi hoa hậu và lọt vào vòng chung kết. Sau này khi ở tuổi 30, cô từng viết trên blog việc bản thân bị ép đóng phim “nóng”. Cô bị một người đàn ông gọi là Mr A lừa vào ngành công nghiệp phim người lớn. Ông ta nói với cô sẽ đầu tư vào công ty thu âm, chương trình truyền hình nên Asuka tin tưởng. Khi đó cô mới 20 tuổi.

Ban đầu cô tưởng sẽ tới một buổi chụp hình họa báo nhưng khi tới nơi, cô mới biết đó là một buổi chụp cho phim 18+. Khi cô hỏi việc hợp đồng không nhắc tới việc chụp hình hay quay video người lớn, công ty nói dối đã bị mất bản sao. Họ ép buộc cô đóng phim 18+ với lý do nếu không làm thế, cô không thể nổi tiếng. Asuka kể cô bị công ty ép làm nhưng trả lương rất thấp. Cuối cùng cô bị trầm cảm, rơi vào hoảng loạn, sợ gặp gỡ mọi người và không thể ăn được. Phải mất gần 3 năm cô mới chữa khỏi bệnh.

Sau khi chấm dứt sự nghiệp đóng phim người lớn, cô sống trong căn hộ khiêm tốn, làm công việc bán thời gian nhưng bị ám ảnh về quá khứ tới mức sợ đàn ông và tình dục.

Sao Hong Kong bị trầm cảm vì đóng một phim 18+

Căn bệnh khiến những diễn viên đóng cảnh nhạy cảm rơi vào tuyệt vọng - 4

Quan Bảo Tuệ (Emily Kwan) là một diễn viên nổi tiếng Hong Kong vào những năm 90. Đến cuối thập niên 90, cô bất ngờ nhận lời đóng một phim 18+. Cô không ngại đóng một cảnh mặc áo tắm màu nude, chỉ hở phần lưng vì mong được nổi tiếng như Khâu Thục Trinh hay Diệp Ngọc Khanh. Vậy nhưng bộ phim không thành công như mong đợi. Quan Bảo Tuệ rơi vào bế tắc, bị trầm cảm. Nguyên nhân chính vì cô bị ê-kíp lừa gạt khi tấm poster tung ra lại là hình ảnh được photoshop khiến cô trông như khỏa thân hoàn toàn. Cô bị gắn mác diễn viên phim cấp ba. Sau cú sốc, cô tự nhận mình là “nữ hoàng phim rác”.

Sự nghiệp đi xuống khiến cô bị mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Tâm lý ngày càng bị ảnh hưởng nặng nề. Khi chứng bệnh ở giai đoạn nặng nhất, cô thường ngủ lì ở nhà, có lần ngủ hơn 30 tiếng trong nhà và không đi ra ngoài. Sau 21 năm từ khi gặp cú sốc vì phim 18+, nữ diễn viên mới vực dậy được sự nghiệp, giành giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải Hong Kong Drama Awards 2019.

Nguồn: [Link nguồn]

Người đẹp kiếm 600 triệu/tháng gặp sự cố đỏ mặt trên sóng trực tiếp

Nữ streamer có gương mặt xinh xắn bất ngờ gặp phải tình huống "tai nạn" khi livestream.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiểu Nhi (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Hậu trường những ngôi sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN