Loạt “siêu phẩm” nông sản hội tụ tại Hà Nội

Mới đây, hàng chục loại nông sản đặc biệt là trái cây nhiệt đới của 17 tỉnh thành khác nhau quy tụ tại tuần lễ nông sản.

Tuần hàng trái cây, nông sản các tỉnh, thành phố tại Hà Nội năm 2020 đa chính thức khai mạc trong 5 ngày từ 30/5 – 3/6. Đây là Tuần hàng đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội trong năm 2020 để thực hiện kế hoạch kích cầu nội địa, tăng tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong năm nay với sự góp mặt của 17 tỉnh; thành phố tham dự.

Tuần hàng trái cây, nông sản các tỉnh, thành phố tại Hà Nội năm 2020 diễn ra trong 5 ngày từ 30/5 – 3/6 trong khuân viên siêu thị BigC Thăng Long Hà Nội.

Tuần hàng trái cây, nông sản các tỉnh, thành phố tại Hà Nội năm 2020 diễn ra trong 5 ngày từ 30/5 – 3/6 trong khuân viên siêu thị BigC Thăng Long Hà Nội.

Quy mô 60 gian hàng với hơn 17 tình thành, thành phố mang đến nhiều loại nông sản nổi tiếng, chất lượng.

Quy mô 60 gian hàng với hơn 17 tình thành, thành phố mang đến nhiều loại nông sản nổi tiếng, chất lượng.

Tuần hàng được tổ chức với quy mô hơn 60 gian hàng, giới thiệu hàng chục mặt hàng trái cây; nông sản tiêu biểu của 17 tỉnh; thành phố như: Hà Nội; Sơn La; Hải Dương; Nam Định; Điện Biên; Hưng Yên… với các sản phẩm tiêu biểu như: Trái cây (vải thiều Bắc Giang; Hưng Yên; Hải Dương; xoài, mận Sơn La, nho Ninh Thuận…); Thủy sản Quảng Ninh, Nam Định; rau củ quả các loại; đặc sản địa phương.

Các sản phẩm nông sản được các hợp tác xã mang tới đây giới thiệu, bày bán đều là những sản phẩm được chọn lựa ưu tú nhất, là đại diện nông sản cho một địa phương nên chắc chắn có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng cho người tiêu dùng.

Đây là nơi quy tụ nhiều loại nông sản là các “siêu phẩm” của địa phương với mong muốn mang đến cho khách hàng những lựa chọn tốt nhất.

Đây là nơi quy tụ nhiều loại nông sản là các “siêu phẩm” của địa phương với mong muốn mang đến cho khách hàng những lựa chọn tốt nhất.

Hợp tác xã tự niêm yết giá và các chương trình khuyến mại tuy nhiên phải dựa trên quy định về giá cơ bản của Bộ Công thương.

Hợp tác xã tự niêm yết giá và các chương trình khuyến mại tuy nhiên phải dựa trên quy định về giá cơ bản của Bộ Công thương.

Vải Thanh Hà là một trong những mặt hàng nông sản bán chạy nhất tại hội chợ.

Vải Thanh Hà là một trong những mặt hàng nông sản bán chạy nhất tại hội chợ.

Mỗi hợp tác xã tự niêm yết giá thành sản phẩm và áp dụng nhiều chương trình khuyến mại khác nhau, tuy nhiên giá này phải nằm trong mức quy định cơ bản của bộ Công Thương về sản phẩm nông sản.

Theo anh Nguyễn Đình Quý, đại diện hợp tác xã Hải Dương cho biết: “Đây là cơ hội tốt để quảng bá các sản phẩm của địa phương, đồng thời giao lưu học hỏi kinh nghiệm bán hàng, cách phát triển các sản phẩm nông sản của nhiều địa phương khác. Chúng tôi không kỳ vọng nhiều vào doanh thu bán hàng trong Tuần lễ này, song chúng tôi mong muốn qua đây, người tiêu dùng biết đến sản phẩm của địa phương mình và có những nhận định đúng đắn về một sản phẩm chất lượng".

Dưa lưới của một hợp tác xã đến từ Hải Dương được bán giá 70.000 đồng/kg.

Dưa lưới của một hợp tác xã đến từ Hải Dương được bán giá 70.000 đồng/kg.

Hoạt động buôn bán tại Tuần hàng chưa thực sự nhộn nhịp như kỳ vọng.

Hoạt động buôn bán tại Tuần hàng chưa thực sự nhộn nhịp như kỳ vọng.

Tuy nhiên anh Quý và nhiều đại diễn hợp tác xã các tỉnh thành khác vẫn hào hứng vì đã giới thiệu được sản phẩm của địa phương mình cho mọi người biết đến.

Tuy nhiên anh Quý và nhiều đại diễn hợp tác xã các tỉnh thành khác vẫn hào hứng vì đã giới thiệu được sản phẩm của địa phương mình cho mọi người biết đến.

Anh Quý cũng cho biết thêm, tại Tuần lễ nông sản 2020, anh mong muốn giới thiệu tới khách hàng 4 sản phẩm chính, nổi tiếng của Hải Dương là: Bánh nhãn; bánh đa cá rô đồng ăn liền; trứng đà điểu và dưa lưới. Tuy mức tiêu thụ chưa thực sự cao do phải cạnh tranh với nhiều mặt hàng nông sản của địa phương khác đồng thời cạnh tranh với các ưu đãi khủng, nhưng anh Quý vẫn rất hào hứng vì giới thiệu được sản phẩm của quê hương mình cho nhiều người biết hơn nữa.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Châu Dương ([Tên nguồn])
Vui độc lạ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN