Tin nóng EURO tối 1/7: HLV Bỉ cược 100 euro Lukaku, De Bruyne giành Bóng vàng

Thứ Năm, ngày 01/07/2021 19:22 PM (GMT+7)
Chia sẻ

HLV của đội tuyển Bỉ tin rằng Lukaku và De Bruyne xứng đáng giành Quả bóng vàng.

  

HLV Bỉ cược 100 euro Lukaku hoặc De Bruyne giành Bóng vàng

Trả lời truyền thông, HLV Roberto Martinez hài hước tuyên bố nếu có 100 euro, ông sẽ đặt cược cho Romelu Lukaku và Kevin De Bruyne, mỗi người 50 euro về khả năng giành Quả bóng vàng 2021. Theo chiến lược gia người TBN, màn trình diễn của bộ đôi siêu sao mùa giải qua cũng như EURO hoàn toàn đủ sức thuyết phục những người bầu chọn cho danh hiệu cá nhân cao quý nhất làng bóng đá.

Tin nóng EURO tối 1/7: HLV Bỉ cược 100 euro Lukaku, De Bruyne giành Bóng vàng - 1

HLV Roberto Martinez tin Lukaku hoặc De Bruyne sẽ giành Quả bóng vàng

Bỉ tung “hỏa mù” với Italia về Hazard & De Bruyne

Mặc dù thông tin chính thức từ phía Bỉ là 2 ngôi sao Eden Hazard & Kevin De Bruyne sẽ không đá trận tứ kết gặp Italia do chấn thương, nhưng báo chí Bỉ lại đăng tải rất nhiều thông tin khác nhau về tình hình hai cầu thủ này. Mới đây nhất một loạt đầu báo đều đưa tin rằng 2 ngôi sao đã tham gia vào một buổi tập kín và De Bruyne vẫn có khả năng thi đấu, khiến dư luận Italia cho rằng đây là chiêu “hỏa mù” của phía Bỉ.

Tin nóng EURO tối 1/7: HLV Bỉ cược 100 euro Lukaku, De Bruyne giành Bóng vàng - 2

Italia siết chặt an ninh đề phòng fan tuyển Anh

Anh sẽ đá trận tứ kết gặp Ukraine tại Rome, Italia nhưng do luật cách ly phòng Covid-19 mà nước này áp dụng với các quốc gia khác, fan Anh không được Italia chào đón ở trận tới. Phía Italia đã công bố họ sẽ xử phạt 2.500 bảng đối với những fan nào tìm cách nhập cảnh trái phép từ Anh để xem bóng đá, đồng thời lập thêm các chốt tại biên giới lẫn thắt chặt an ninh sân bay.

Trippier bị đau cơ

Theo tin từ Daily Mail, hậu vệ biên Kieran Trippier của ĐT Anh có nguy cơ lỡ trận gặp Ukraine ở tứ kết do bị đau cơ. Trippier vẫn đang được các bác sĩ theo dõi nhưng nếu không bình phục kịp, vị trí của anh sẽ có thay đổi tùy theo sơ đồ mà HLV Gareth Southgate định sử dụng. Nhiều khả năng người thay thế Trippier sẽ là Reece James.

Simon trải lòng về sai lầm

Unai Simon mắc sai lầm dẫn đến bàn đá phản mở tỷ số trận Tây Ban Nha đấu Croatia, nhưng sau đó đã chơi rất hay và có những pha cứu thua xuất sắc. Trải lòng về sai lầm của mình trong một cuộc phỏng vấn mới đây, thủ môn của tuyển TBN nói: “Khi thủ môn sai lầm họ sẽ bị đổ mọi lỗi lầm của cả đội lên. Chuyện hôm trước là tai nạn nhưng tôi chỉ có 2 phút để nghĩ về nó. Đội bóng cần tôi và tôi phải tiếp tục kiên định với điều mình cần làm trên sân”.

Gần 2.000 CĐV Scotland bị nhiễm Covid-19

Bộ Y tế Scotland (PHS) vừa cho biết có tổng số 1.991 trường hợp mắc Covid-19 ở nước này có liên quan đến những người xem các trận đấu tại EURO 2020. Trong đó, 1.294 trường hợp được cho là đã có mặt ở bên trong sân Wembley để theo dõi trận Scotland gặp ĐT Anh vào ngày 18/6 vừa qua. Trong khi đó, Bộ Y tế Anh vẫn chưa công bố số liệu liên quan đến các trường hợp mắc Covid-19 liên quan đến các trận đấu ở EURO.

CĐV Scotland

CĐV Scotland

CĐV ĐT Anh không được vào sân xem trận gặp Ukraine

ĐT Anh sẽ đối đầu Ukraine ở vòng tứ kết EURO 2020 trên sân Stadio Olimpico ở Rome, thủ đô của Italia nhưng người hâm mộ “Tam sư” sẽ không thể tham dự trận đấu. Lý do là bởi chính phủ Italia đã áp dụng thời hạn cách ly 5 ngày bắt buộc đối với những công dân đến từ Vương quốc Anh, trong khi trận đấu giữa ĐT Anh và Ukraine sẽ diễn ra vào ngày 3/7 tới.

Shevchenko không ngán ĐT Anh

Khi được hỏi về ĐT Anh, HLV Andriy Shevchenko của Ukraine nói: “Họ cực kỳ khó bị đánh bại nhưng sức mạnh của họ không nên làm chúng tôi sợ hãi. Điều đó sẽ tạo động lực cho chúng tôi vì mọi thứ đều có thể xảy ra trong bóng đá cũng như trong cuộc sống và chúng tôi sẽ chơi hết mình để người hâm mộ cổ vũ nhiều hơn nữa.

ĐT Anh là một đội bóng tuyệt vời, họ còn có nhiều ngôi sao chất lượng trên băng ghế dự bị, một ban huấn luyện xuất sắc và chúng tôi hoàn toàn biết trận đấu này sẽ khó khăn như thế nào”.

HLV Joachim Low muốn giảng hòa với Ozil

HLV Joachim Low thừa nhận rằng ông muốn gặp Mesut Ozil để chấm dứt mối hiềm khích với ĐT Đức trong quá khứ. Như đã biết, cựu ngôi sao Arsenal đã quyết định từ giã sự nghiệp ĐTQG vì cho rằng Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) đã không bảo vệ anh trước làn sóng chỉ trích của người hâm mộ sau khi anh chụp ảnh với tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan.

Nhà cầm quân 61 tuổi nói: “Mesut rời Đội tuyển quốc gia mà không hỏi ý kiến ​​tôi trước là một nỗi thất vọng lớn đối với tôi. Sẽ đến lúc chúng tôi sẽ nói chuyện hoặc gặp lại nhau. Đến một lúc nào đó, chúng tôi sẽ nói ra mọi chuyện và gạt mọi thứ sang một bên. Cậu ấy là một cầu thủ cực kỳ quan trọng với những kỹ năng tuyệt vời”.

HLV Hungary chế giễu Pháp, Đức và Bồ Đào Nha

Ngay sau khi ĐT Đức thất bại trước ĐT Anh, HLV của Hungary, Marco Rossi đã đăng một bức ảnh chế hài hước có sự xuất hiện của Ronaldo, Neuer và Mbappe mỗi người 1 chiếc vali trên bãi biển kèm theo chú thích: "Hẹn gặp lại các bạn ở bãi biển!". Thất bại của ĐT Đức đồng nghĩa với việc tất cả 4 đội bóng ở bảng F “tử thần” đều bị loại khỏi EURO 2020.

Nguồn: [Link nguồn]

Tin nóng EURO tối 30/6: Kroos bực tức vì Đức tận dụng cơ hội kém hơn Anh

Thủ môn Jordan Pickford nhận được rất nhiều lời ngợi khen từ truyền thông và người hâm mộ ĐT Anh sau màn trình diễn xuất...

Chia sẻ
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])
sự kiện Euro 2024: Hành trình khốc liệt
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN