Tin nóng EURO tối 30/6: Kroos bực tức vì Đức tận dụng cơ hội kém hơn Anh

Thứ Tư, ngày 30/06/2021 06:18 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Thủ môn Jordan Pickford nhận được rất nhiều lời ngợi khen từ truyền thông và người hâm mộ ĐT Anh sau màn trình diễn xuất sắc trước ĐT Đức.

Thủ môn Jordan Pickford được khen ngợi

Thủ môn Jordan Pickford nhận được rất nhiều lời ngợi khen từ truyền thông và người hâm mộ ĐT Anh sau màn trình diễn xuất sắc trước ĐT Đức. Điều đáng nói, sau 4 trận đã chơi ở EURO 2020, "Tam sư" vẫn chưa phải nhận bất cứ bàn thua nào. Ở cuộc thư hùng với tuyển Đức, cựu tuyển thủ Anh Gary Neville khẳng định Pickford đã phản xạ tốt trong cú đá của Kai Havertz, đồng thời ra vào tốt khép góc sút trong các tình huống đối mặt với Muller và Werner.

Thủ môn Pickford vẫn đang giữ sạch lưới sau 4 trận tại EURO 2020

Thủ môn Pickford vẫn đang giữ sạch lưới sau 4 trận tại EURO 2020

ĐT Italia đón đội trưởng Chiellini trở lại

HLV trưởng của ĐT Italia - ông Roberto Mancini lạc quan về khả năng đội trưởng Giorgio Chiellini sẽ tái xuất trong trận đấu gặp Bỉ ở tứ kết EURO 2020. Theo Football Italia, nếu không có gì bất ngờ, trung vệ của Juventus sẽ tái xuất ở trận tứ kết. Trước đó, anh đã vắng mặt ở cả 2 trận gần nhất của "Azzurri". Lạc quan về Chiellini nhưng HLV Mancini vẫn đang khá hồi hộp về trường hợp của Alessandro Florenzi.

Thủ môn Neuer tri ân Joachim Low

Thủ môn đội trưởng tuyển Đức, Manuel Neuer tỏ ra xúc động sau trận đấu cuối cùng của HLV Joachim Low: “Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, tôi đã nhìn về băng ghế huấn luyện và cảm thấy buồn. Jogi là một người tuyệt vời. Tôi nghĩ ông ấy đã định hình một kỉ nguyên với đội bóng. Thật buồn khi nó kết thúc như thế này”.

Sterling cân bằng thành tích của huyền thoại Gary Lineker

Bàn thắng vào lưới tuyển Đức là trận thứ 3 Sterling nổ súng tại EURO 2020. Trước đó, anh là cầu thủ duy nhất ghi bàn trong 2 chiến thắng 1-0 của ĐT Anh trước Croatia và CH Séc ở giai đoạn vòng bảng. Điều này giúp ngôi sao của Man City tạo nên cột mốc vô cùng ấn tượng trong sự nghiệp.

Cụ thể, Sterling là cầu thủ thứ hai trong lịch sử ghi 3 bàn thắng đầu tiên cho ĐT Anh ở một giải đấu lớn (EURO hoặc World Cup). Người đầu tiên làm được điều này là huyền thoại Gary Lineker ở World Cup 1986.

ĐT Bỉ ngóng De Bruyne và Hazard trở lại

Đang có dấu hiệu cho thấy hai tiền vệ ngôi sao Eden Hazard và Kevin De Bruyne vẫn chưa hết cơ hội được ra sân khi ĐT Bỉ của họ chạm trán Italia ở vòng tứ kết EURO 2020. Tuy chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, bộ đôi nói trên đã có thể tập luyện trở lại.

ĐT Đức thua Anh, Kroos bực tức trách đồng đội sút kém

Tiền vệ Toni Kroos thất vọng chỉ ra nguyên nhân thất bại của Đức trước Anh, đó là sự thiếu hiệu quả. Ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid ngậm ngùi: “Bạn có thể cảm nhận trận thua này cay đắng ra sao. Đây là một trận đấu cân bằng cho đến khi Anh ghi bàn thắng đầu tiên. Sự hiệu quả là điều tạo nên khác biệt. Trước bàn mở tỉ số, Anh gần như không có cơ hội. Chúng tôi đã chơi chặt chẽ cho tới lúc đó, rồi bàn thắng đã thay đổi tất cả”.

Kroos và ĐT Đức thất bại 0-2 dưới tay người Anh ở sân Wembley

Kroos và ĐT Đức thất bại 0-2 dưới tay người Anh ở sân Wembley

Rice "nổ" to khi Anh hạ Đức để vào tứ kết

Sao trẻ của đội tuyển Anh, Declan Rice không giấu được sự hạnh phúc sau khi cùng "Tam Sư" đánh bại ĐT Đức và có mặt ở tứ kết EURO 2020. Theo tiền vệ đang khoác áo West Ham, chiến thắng trước đại kình địch tại Wembley cho thấy ĐT Anh đã trưởng thành ra sao, đồng thời khiến tất cả những ai nghi ngờ họ phải có cái nhìn khác.

HLV Thụy Điển thừa nhận thẻ đỏ xứng đáng

Chia sẻ sau thất bại trước Ukraine, HLV Jan Andersson thừa nhận việc cậu học trò Marcus Danielson bị đuổi bởi pha va chạm với Artem Besedin là xứng đáng: “Các đồng nghiệp của tôi trên khán đài đã nói rằng đó chính xác là một thẻ đỏ. Trọng tài là một người rất kinh nghiệm. Tôi chưa xem lại kĩ nhưng đúng, theo tôi đó là một thẻ đỏ xứng đáng”.

Xhaka vắng mặt trận Thụy Sĩ đấu Tây Ban Nha

Bị phạt thẻ vàng ở phút 76 trận gặp Pháp rạng sáng 29/6, tiền vệ đội trưởng ĐT Thụy Sĩ Granit Xhaka sẽ bị treo giò trong trận tứ kết với ĐT Tây Ban Nha diễn ra tại Saint Peterbourg (Nga) ngày 3/7 tới. Sự vắng mặt của tiền vệ 28 tuổi đang khoác áo Arsenal sẽ là một mất mát cực lớn cho Thụy Sỹ. Bởi tính đến thời điểm hiện tại, anh là một trong những cái tên nổi bật nhất.

Southgate: "Chúng tôi phải trả giá đắt cho trận thắng Đức"

Kể từ kỳ World Cup 1966, đội tuyển Anh chưa bao giờ có thể đánh bại Đức trong vòng loại trực tiếp của một giải đấu lớn. Thế nhưng, lịch sử đã thay đổi tại vòng 1/8 EURO 2020 khi "Tam Sư" đánh bại kình địch này tại  sân nhà Wembley với tỉ số 2-0 đêm qua.

Sau một chiến thắng đầy thuyết phục, HLV Harry Southgate lại không tỏ ra quá vui mừng. Thay vào đó, chiến lược gia 50 tuổi muốn các học trò ngay lập tức tập trung cho vòng tứ kết, ở trận đấu đầu tiên phải đá sân khách tại EURO 2020 khi họ đối đầu ĐT Ukraine tại SVĐ Olimpico (Rome, Italia) lúc 2h rạng sáng 4/7 (giờ Việt Nam).

"Tôi không cần thiết phải nói về điều này nhưng toàn đội đã bắt đầu nói về trận đấu tiếp theo ngay khi bước vào phòng thay đồ", thuyền trưởng "Tam Sư" cho biết.

"Hôm nay toàn đội đã có màn trình diễn tuyệt vời nhưng cũng phải trả giá đắt, về tinh thần lẫn thể chất. Chúng tôi phải đảm rằng các cầu thủ có sự hồi phục tốt nhất, đây là một thời điểm nguy hiểm với chúng tôi. Đôi chân của các cầu thủ cần đặt trên mặt đất, họ có quyền tự tin với những gì đã thể hiện. Nhưng chúng tôi đến đây với mục tiêu vô địch và điều đó vẫn chưa thành hiện thực", HLV Southgate nói.

Mẹ của Rabiot gây sốc, chỉ trích Pogba và Mbappe

Một đoạn băng hình xuất hiện trên mạng xã hội đang gây xôn xao dư luận. Theo đó, bà Veronique Rabiot - mẹ của Adrien Rabiot đã thẳng thừng chỉ trích gia đình của Kylian Mbappe và Paul Pogba ngay trên khán đài sau khi Pháp thua Thụy Sĩ.

Veronique Rabiot - mẹ của Adrien Rabiot

Veronique Rabiot - mẹ của Adrien Rabiot

"Thật đáng xấu hổ khi anh ta đã đá như vậy nhất là với trình độ của cậu ta. Mbappe đã dứt điểm quá nhẹ. Tôi hy vọng các bạn sẽ mắng anh ta vì đã làm như vậy". Một số chuyên gia khẩu hình đã dịch lại những lời bà Veronique Rabiot.

Huyền thoại người Đức cho rằng ĐT Anh xứng đáng thắng

Huyền thoại Jurgen Klinsmann đang nhận nhiều chỉ trích từ khán giả Đức khi thẳng thắn nhận định ĐT Anh xứng đáng giành chiến thắng hơn ĐT Đức. "Tôi biết mình sẽ nhận nhiều chỉ trích nhưng tôi vẫn nói rằng ĐT Anh xứng đáng hơn khi đánh bại ĐT Đức. Chặng đường tới trận chung kết EURO còn dài nhưng có lẽ "Tam sư" sẽ làm được điều đó". 

6 sao Tây Ban Nha tham dự Olympic Tokyo

Theo công bố mới nhất của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, ĐT Olympic Tây Ban Nha tham dự Olympic Tokyo 2021 sẽ có 6 tuyển thủ quốc gia đang làm nhiệm vụ tại EURO 2020. Đó là Unai Simon, Eric Garcia, Pau Torres, Mikel Oyazabal, Dani Olmo và Pedri. Đây là tin không vui với những đội bóng chủ quản của các cầu thủ này bởi 6 cầu thủ này chỉ có 1 tuần để chuẩn bị cho mùa giải mới sau khi trở về từ Nhật Bản.

Hé lộ sốc về Kingsley Coman

Theo tờ L'Equipe của Pháp, Kingsley Coman đã từ chối rời sân sau khi dính chấn thương trong hiệp một khi ĐT Pháp đối đầu với ĐT Thụy Sĩ. Cầu thủ này nén đau để thi đấu nhằm mục đích thay đổi cái nhìn của khán giả về bản thân. Trước đó, Coman thường xuyên gắn liền với hình ảnh chấn thương và không thể thi đấu. 

Calvert Lewin thất vọng vì không được chọn

HLV Gareth Southgate đã không điền tên Dominic Calvert Lewin vào danh sách thi đấu trong trận gặp ĐT Đức. Theo tiết lộ từ nguồn tin thân cận với tiền đạo người Anh, Calvert Lewin tỏ ra rất thất vọng vì bị bỏ rơi dù không gặp vấn đề gì về sức khỏe. 

Dự đoán đội vô địch EURO 2020
Bạn dự đoán đội tuyển nào sẽ vô địch EURO 2020?

Nguồn: [Link nguồn]

Federer thoát hiểm Wimbledon, dự đoán Thụy Sĩ thắng sốc Tây Ban Nha ở EURO

(Tin thể thao, Tin tennis) Roger Federer vừa có những phát ngôn thú vị sau màn ra quân “hú vía” ở Wimbledon năm nay. “Tàu tốc...

Chia sẻ
Theo Ngọc Lâm ([Tên nguồn])
sự kiện Euro 2024: Hành trình khốc liệt
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN