Nhận định bóng đá Croatia - Tây Ban Nha: Đẳng cấp Modric mơ thuần phục "Bò tót" (EURO)

Thứ Hai, ngày 28/06/2021 00:05 AM (GMT+7)
Chia sẻ

(Nhận định bóng đá Croatia - Tây Ban Nha, 23h, 28/6, vòng 1/8 EURO 2020) Đội hình trẻ trung của Tây Ban Nha đứng trước thách thức từ một Croatia dạn dày kinh nghiệm.

  

Tổng quan trước trận Croatia - Tây Ban Nha

Chiến thắng 3-1 trước Scotland ở lượt đấu cuối giúp Croatia vượt qua vòng bảng ở vị trí thứ hai, hơn CH Séc đúng 1 bàn thắng ghi được. Những gì Luka Modric và các đồng đội thể hiện ở trận đấu cuối trước Scotland cho thấy họ dường như đã “nóng máy” sau những màn trình diễn kém thuyết phục trước Anh (thua 0-1) và CH Séc (hòa 1-1).

Modric được kỳ vọng tỏa sáng ở một trận đấu lớn

Modric được kỳ vọng tỏa sáng ở một trận đấu lớn

Sức mạnh của Croatia tham dự EURO 2020 vẫn dựa chủ yếu trên những cựu binh như Vida, Modric, Perisic, Kovacic, Brozovic. Tuyến giữa của đội bóng vùng Balkan hội tụ những ngôi sao hàng đầu châu Âu và là nơi có thể tạo ra nhiều khác biệt nhất. Trong 4 bàn thắng của Croatia ở vòng bảng, Modric góp 1 bàn, 1 kiến tạo; Perisic góp 2 bàn, 1 kiến tạo; Kovacic góp 1 kiến tạo. Điều đáng tiếc là Perisic không thể góp mặt ở trận đấu tới do mới dương tính với Covid-19.

Dù tương đối chật vật ở vòng bảng, nhưng đội đương kim á quân World Cup chắc chắn không phải là cái tên dễ bắt nạt. Ở bán kết World Cup 2018, Croatia bị Anh dẫn ngay ở phút thứ 5, nhưng đã bình tĩnh gỡ hòa trong hiệp 2, kéo trận đấu vào hiệp phụ rồi kết liễu đối thủ. Năng lực tỏa sáng ở những trận đấu lớn là điều mà những Kovacic và Modric không thiếu.

Trong khi đó, hành trình vượt qua vòng bảng của Tây Ban Nha cũng không thực sự ấn tượng. Họ hòa 2 trận đầu rồi đại thắng Slovakia 5-0 ở trận cuối. Chiến thắng trước Slovakia có thể giúp “La Roja” đạt tâm lý tốt trước khi bước vào loạt knock-out, nhưng không xóa đi những vấn đề của họ từ đầu giải.

Tây Ban Nha chưa có được sự nhuần nhuyễn trong lối chơi

Tây Ban Nha chưa có được sự nhuần nhuyễn trong lối chơi

Đội hình hiện tại của HLV Luis Enrique chỉ là tập hợp của những cá nhân có phong độ cao ở cấp CLB mùa vừa rồi, chứ chưa phải là một tập thể gắn kết và ăn ý. Những nhân tố trẻ như Pedri, Eric Garcia hay Sarabia dường như vẫn “khớp” trong việc kết hợp với những cựu binh như Busquets, Koke, Morata.

Enrique vẫn đang nỗ lực tạo ra dấu ấn với một nhóm cầu thủ mới, và Croatia sẽ là bài toán khó cần lời giải. Việc không có một thủ lĩnh như Sergio Ramos ở những trận đấu đỉnh cao sẽ là thiệt thòi cho Tây Ban Nha, trong khi một nhân tố đình đám khác là Thiago Alcantara cũng đang bị “ngó lơ”.

Lần gần nhất hai đội gặp nhau diễn ra vào năm 2018 trong khuôn khổ UEFA Nations League. Croatia đã giành chiến thắng kịch tính với tỉ số 3-2 trong ngày Tây Ban Nha mắc nhiều sai sót ở hàng thủ. Trong 8 lần đối đầu trước đó, Tây Ban Nha thắng 4 trong khi Croatia thắng 3. Ở lần gặp nhau thứ 9 này, Croatia chắc chắn sẽ muốn san bằng tỉ số chiến thắng với “La Roja”.

Dự đoán: Croatia 2-2 Tây Ban Nha (Croatia thắng trong hiệp phụ)

Tình hình lực lượng

Croatia: Vắng Perisic (nhiễm Covid-19), Barisic chưa chắc ra sân

Tây Ban Nha: đội hình mạnh nhất

Đội hình dự kiến

Croatia: Livakovic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Gvardiol; Modric, Brozovic, Kovacic; Vlasic, Petkovic, Rebic.

Tây Ban Nha: Simon; Azpilicueta, Laporte, Torres, Alba; Pedri, Busquets, Koke; Sarabia, Morata, G Moreno.

Nguồn: [Link nguồn]

Gareth Bale lên tiếng về tương lai, được người đẹp Xứ Wales “an ủi”

Tiền đạo Gareth Bale làm rõ tương lai ở ĐT Xứ Wales sau vụ đùng đùng bỏ họp báo sau khi bị phóng viên hỏi đề tài liên...

Chia sẻ
Theo Minh Đức ([Tên nguồn])
sự kiện Euro 2024: Hành trình khốc liệt
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN