Người Ý phá bỏ lời nguyền để vô địch EURO 2020 như thế nào?

Thứ Ba, ngày 13/07/2021 00:03 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Đội tuyển Ý đã phá bỏ lời nguyền tồn tại suốt chiều dài lịch sử EURO để lên ngôi vô địch EURO 2020 đầy xứng đáng.

  

Rạng sáng 12/7, tuyển Ý đã đánh bại tuyển Anh trong trận chung kết EURO 2020, qua đó lầm thứ 2 đăng quang tại giải đấu cao nhất châu Âu, sau năm 1968.

Tuyển Ý vô địch EURO 2020 sau loạt đấu súng cân não cùng tuyển Anh

Tuyển Ý vô địch EURO 2020 sau loạt đấu súng cân não cùng tuyển Anh

Người Anh vượt lên dẫn trước ở ngay phút thứ 2 nhưng không thể có thêm bàn thắng trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, gió đã đổi chiều khi đội bóng áo xanh chơi tốt hơn, họ gỡ hòa ở phút 67 và dồn ép tuyển Anh trong khoảng thời gian còn lại.

Dù không thể giải quyết đối thủ trong 90 phút chính thức lẫn 30 phút hiệp phụ, nhưng người Ý đã đánh bại đội chủ nhà trên chấm 11m cùng tỉ số 3-2.

Với việc vượt qua tuyển Anh ở loạt đấu súng, Ý đã phá bỏ "lời nguyền" tồn tại suốt chiều dài lịch sử EURO.

Cụ thể, thầy trò HLV Mancini trở thành đội bóng đầu tiên thắng liền 2 trận ở loạt sút luân lưu.

Trước đó, Ý đã loại Tây Ban Nha ở bán kết cũng nhờ màn đấu súng sau khi hai đội hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu.

Ngay tại EURO 2020, Thụy Sĩ và Tây Ban Nha đã trở thành nạn nhân của "lời nguyền" nói trên.

Thụy Sĩ thắng Pháp bằng đá 11m ở vòng 1/8 sau đó thua Tây Ban Nha cũng bởi loạt đấu súng. Tây Ban Nha vượt qua Thụy Sĩ song lại thất bại trước Ý, cùng ở loạt luân lưu.

Với việc phá bỏ được "lời nguyền" tại EURO, rõ ràng Ý lên ngôi là điều hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực của họ.

Nguồn: [Link nguồn]

Trực tiếp tân vương Italia về nước với cúp vô địch EURO 2020: Phủ Tổng thống chào đón những người hùng

Tại dinh thự Quirinale lúc 17h địa phương, Tổng Thống nước CH Italia cùng các quan chức hàng đầu của quốc gia này sẽ...

Chia sẻ
Theo Phương Linh ([Tên nguồn])
sự kiện Euro 2024: Hành trình khốc liệt
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN