Roy Keane, Mourinho chê SAO ĐT Anh hèn nhát, đùn đẩy đàn em đá 11m

Thứ Hai, ngày 12/07/2021 16:21 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Cựu danh thủ Roy Keane và HLV Jose Mourinho chỉ trích những ngôi sao thành danh của ĐT Anh vì không dám xung phong đá luân lưu ở trận chung kết EURO 2020 với ĐT Italia.

  

Loạt luân lưu thảm họa của ĐT Anh trước Italia (nguồn VTV)

ĐT Anh trải qua loạt luân lưu thảm họa trước Italia ở chung kết EURO 2020. Ba cầu thủ được HLV Gareth Southgate cho vào sân là Marcus Rashford, Jadon Sancho và Bukayo Saka đều sút hỏng khiến “Tam Sư” nhận thất bại. Đáng chú ý, cầu thủ mới 19 tuổi Saka được giao trách nhiệm sút cú quyết định nhưng bị Gianluigi Donnarumma cản được.

Southgate và dàn sao ĐT Anh hứng chỉ trích ở loạt sút luân lưu

Southgate và dàn sao ĐT Anh hứng chỉ trích ở loạt sút luân lưu

Theo tiết lộ của Southgate sau trận, ông là người chọn danh sách đá luân lưu và chịu trách nhiệm về kết quả. Dẫu vậy, điều này không thuyết phục được Roy Keane. Bình luận trên sóng ITV, cựu tiền vệ MU cho rằng những ngôi sao đã thành danh của ĐT Anh đáng bị chỉ trích vì không dám xung phong nhận trách nhiệm.

“Sterling và Grealish không thể ngồi đó mà nhìn một đứa nhóc bước lên trước họ để thực hiện quả 11m”, Keane nói về lượt sút quyết định của ĐT Anh do Saka thực hiện. “Sterling có kinh nghiệm đỉnh cao, đã giành nhiều danh hiệu lớn. Tôi không nói cậu ấy không chuẩn bị cho loạt luân lưu. Có thể Gareth Southgate đã nghĩ việc cho cậu ấy đá ở lượt 6 hay 7 gì đó.

Nhưng cậu ấy không nên ngồi đó nhìn mọi việc xảy ra. Cậu ấy và Grealish phải đứng lên và nói với những đứa trẻ rằng “Này, để đấy, tôi sẽ đá quả này trước’. Thật tệ là họ không làm thế".

Đồng quan điểm với Keane, một cựu sao MU khác là Gary Neville cho rằng anh kỳ vọng một ngôi sao khác sẽ bước lên thực hiện lượt sút quyết định cho ĐT Anh. “Tôi đã kỳ vọng quả sút của Saka sẽ do Sterling hoặc Grealish thực hiện. Đáng lẽ, họ phải nghiên cứu lịch sử sút 11m của các cầu thủ. Grealish đâu đó không hỏng quả phạt đền nào trong 2 năm qua.

Vì thế, việc để cậu ấy đứng ngoài trong 5 quả đầu tiên là điều gì đó không ổn. Có vẻ như Gareth đã để thành tích trong đợt luyện tập ngắn ngày tác động lên suy nghĩ khi lựa chọn danh sách".

Tiếp lời người đồng đội cũ Keane cho rằng các HLV không thể “sao chép” thành tích sút 11m trên sân tập với thực tế: “Người ta vẫn thường miêu tả kế hoạch cho loạt luân lưu rằng đó là khoa học thể thao hay dữ liệu gì đó. Nhưng rõ ràng, bạn không thể sao chép các quả 11m. Thực hiện nó ở các buổi tập khác xa trong trận chung kết EURO, trước một thủ môn khổng lồ của đối phương. Kế hoạch của Anh đã đổ bể".

Shaw một lần nữa bị Mourinho chỉ đích danh

Shaw một lần nữa bị Mourinho chỉ đích danh

Ở một diễn biến khác, HLV Jose Mourinho cũng đặt câu hỏi với nội dung tương tự Keane: “Trong tình thế này, Raheem Sterling ở đâu? John Stones ở đâu? Luke Shaw ở đâu? Tại sao Jordan Henderson hay Kyle Walker lại không ở trên sân? Áp lực ở tình huống đó là quá nhiều với một cầu thủ trẻ”. Mourinho thậm chí còn dùng cụm từ “chạy trốn khỏi trách nhiệm” để nói về động thái của những ngôi sao tuyển Anh.

“Cơ mà tôi thấy Gareth quá trung thực và bao bọc các cầu thủ, nên tôi tin là anh ta sẽ chẳng bao giờ nói là cầu thủ A hay cầu thủ B từ chối hay tránh né, hoặc bảo là họ không sẵn sàng để thực hiện quả sút đó”, Mourinho nói tiếp.

Bên cạnh đó, Mourinho còn đào sâu vào câu chuyện nội bộ ĐT Anh. Ông cho rằng đã có một cầu thủ Anh bị loại khỏi danh sách đá luân lưu ở trận chung kết vừa rồi bởi anh này từng từ chối góp mặt trong kế hoạch đá luân lưu của ĐT Anh ở bán kết World Cup 2018. Trên thực tế, sau cùng ĐT Anh đã phải dừng bước trước Croatia vì bàn thua trong hiệp phụ.

"Đừng hỏi tôi đấy là ai vì tôi sẽ không trả lời", Mourinho nói. "Nhưng tôi được kể 100% rằng có một cầu thủ đáng ra phải góp mặt ở loạt sút này, nhưng cuối cùng không xuất hiện. Một trong những lý do là anh ta đã từ chối đá luân lưu ở bán kết World Cup".

Chia sẻ thêm về những quả sút hỏng của Rashford và Sancho, Mourinho bày tỏ sự cảm thông: "Quá, quá khó cho Rashford và Sancho trong loạt sút ấy bởi trước đó họ mới chỉ có 1 lần chạm bóng trên sân. Với Saka, việc gánh vận mệnh của cả một đất nước trên vai là quá nặng nề. Saka đáng thương, tôi rất tiếc cho cậu ấy".

Nguồn: [Link nguồn]

Italia ”bản lĩnh thép” xứng danh Vua EURO, ĐT Anh ôm hận vì ”tội đồ” MU (Clip 1 phút Bóng đá 24H)

Italia trở thành "nhà vua" mới của bóng đá châu Âu sau loạt luân lưu kịch tính, trong khi ĐT Anh bỏ lỡ cơ hội làm...

Chia sẻ
Theo Minh Đức ([Tên nguồn])
sự kiện Euro 2024: Hành trình khốc liệt
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN