Fernandes tạo cơ hội số 1 châu Âu, Ronaldo - Bồ Đào Nha hưởng lợi ở EURO 2021

Chủ Nhật, ngày 06/06/2021 16:05 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Bên cạnh Cristiano Ronaldo, đương kim vô địch Bồ Đào Nha còn mang đến EURO 2021 chân chuyền thượng hạng mang tên Bruno Fernandes.

Video bàn thắng của Bruno Fernandes vào lưới Liverpool (Bản quyền K+):

Chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa, Bồ Đào Nha sẽ bước vào hành trình bảo vệ chức vô địch EURO. Năm nay đội tuyển có biệt danh “Brazil của châu Âu” nằm ở bảng đấu “tử thần” cùng với Pháp, Đức và Hungary. Dẫu vậy thầy trò HLV Fernando Santos vẫn đang rất tự tin tái lập thành tích đã làm được cách đây 5 năm.

Bruno Fernandes sẽ đóng vai trò "tiếp đạn" cho Ronaldo

Bruno Fernandes sẽ đóng vai trò "tiếp đạn" cho Ronaldo

Bồ Đào Nha mang đến EURO 2021 với đội hình gồm rất nhiều hào thủ đang “làm mưa làm gió” ở châu Âu. Cristiano Ronaldo, Joao Felix, Bruno Fernandes, Joao Cancelo, Ruben Dias, Bernardo Silva, Diogo Jota hay thậm chí cả “lão tướng” Pepe đều đã có một mùa giải thành công cả trên phương diện tập thể lẫn cá nhân. Ronaldo vẫn là ngôi sao được kỳ vọng nhất của nhà đương kim vô địch và siêu sao 36 tuổi sẽ được hỗ trợ một chân chuyền thượng hạng mang tên Bruno Fernandes.

MU trắng tay ở mùa giải vừa qua nhưng Bruno Fernandes vẫn thể hiện một phong độ cực kỳ ấn tượng. Cầu thủ 26 tuổi đã ghi được tới 28 bàn thắng và cung cấp 17 pha kiến tạo sau 58 trận trên mọi đấu trường. Tuy nhiên những con số thống kê đó vẫn chưa nói lên hết được giá trị của tiền vệ đang khoác áo MU.

Theo thống kê của Squawka, Bruno Fernandes là cầu thủ tạo ra nhiều cơ hội nhất trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu vừa qua. Cầu thủ 26 tuổi tạo ra tới 133 cơ hội ghi bàn cho các đồng đội, bỏ rất xa so với người xếp thứ hai là Hakan Calhanoglu của AC Milan (112). Tiền vệ người Bồ Đào Nha tạo cơ hội nhiều hơn những chân chuyền hàng đầu khác như Messi, Muller, De Bruyne hay Mount.

Bruno Fernandes là chân chuyền số 1 châu Âu

Bruno Fernandes là chân chuyền số 1 châu Âu

Khả năng tận dụng cơ hội của các tiền đạo của MU là nguyên nhân Bruno Fernandes chỉ dừng lại ở con số 17 pha kiến tạo. Martial, Rashford đều gây thất vọng ở mùa giải vừa qua, trong khi Cavani và Greenwood chỉ thực sự bùng nổ ở giai đoạn hai.

Tại Bồ Đào Nha, phía trước Bruno Fernandes sẽ là Ronaldo, Joao Felix và Diogo Jota. Cả 3 cầu thủ này đều là những tiền đạo hàng đầu châu Âu ở thời điểm hiện tại nên Fernandes sẽ có cơ hội phát huy tối đa khả năng sáng tạo của mình. Không ngoa khi nói rằng màn trình diễn của tiền vệ đang khoác áo MU sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến hành trình bảo vệ chức vô địch của đội tuyển áo màu bã trầu.

Theo lịch thi đấu, Bồ Đào Nha sẽ mở màn EURO 2021 bằng cuộc chạm trán Hungary vào lúc 23h ngày 15/6 (theo giờ Việt Nam). Sau đó, Ronaldo và các đồng đội sẽ gặp lần lượt ĐT Đức (23h, 19/6) và ĐT Pháp (2h, 24/6).

ĐT Bồ Đào Nha và EURO 2020
Theo bạn BĐN có bảo vệ được chức vô địch?

Nguồn: [Link nguồn]

Greenwood lỡ VCK EURO 2021: Ngầm trách Solskjaer, MU vắt kiệt tài năng trẻ

Mason Greenwood không không thể cùng ĐT Anh tham dự vòng chung kết EURO 2021. Sau thời điểm "Tam sư" công bố danh sách, tài...

Chia sẻ
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])
sự kiện Bruno Fernandes
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN