Cặp hậu vệ 70 tuổi ĐT Italia "vô đối": Hóa tường thành khiến cả châu Âu ngả mũ

Thứ Ba, ngày 13/07/2021 10:00 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Chiellini và Bonucci - cặp đôi có tổng số tuổi lên tới 70 khiến cả châu Âu phải ngả mũ kính phục với màn trình diễn thượng thặng tại EURO 2020.

  

Tình huống Chiellini sẵn sàng kéo ngã Buyako Saka (Nguồn: VTV)

Đội tuyển Italia đã giành chức vô địch EURO 2020 một cách cực kỳ xứng đáng. Họ vượt qua vòng bảng một cách dễ dàng và rồi đánh bại từng ông lớn của châu Âu như Bỉ, Tây Ban Nha và cuối cùng là Anh để trở thành nhà vô địch mới của "lục địa già".

Chiellini và Bonucci hóa "tường thành" giúp Italia giành chức vô địch EURO 2020

Chiellini và Bonucci hóa "tường thành" giúp Italia giành chức vô địch EURO 2020

Thủ thành Donnarumma được bầu chọn là "Cầu thủ hay nhất giải đấu" khi chỉ thủng lưới cả thảy 4 bàn nhưng chàng trai trẻ này cần gửi lời cám ơn từ đáy lòng tới hai người cận vệ già, Giorgio Chiellini và Leonard Bonucci. Cặp đôi trung vệ đang thi đấu cho Juventus có tổng số tuổi cộng lại lên tới con số...70. 

Chiellini sinh năm 1984 và được gọi lên ĐT Italia từ năm 2004, thời điểm người đồng đội Donnarumma mới chỉ vỏn vẹn 5 tuổi trong khi đó Bonucci sinh năm 1987 và cũng đã có thâm niên 10 năm thi đấu cho ĐTQG. Thế nhưng, hai "ông lão" ấy lại hóa thành "Bức tường Italia" khiến cả châu Âu phải ngã mũ kính phục.

Chiellini và Bonucci đều đạt thành tích không để bị qua người hoặc mắc lỗi dẫn đến tình huống đối phương có thể dứt điểm tại VCK EURO 2020. Chỉ riêng thống kê này thôi đã cho thấy sự chắc chắn của hàng phòng thủ Italia. Trong trận chung kết, Chiellini đã có pha kéo người có phần thô thiển với Buyako Saka nhưng tiền vệ người Anh chưa khống chế được bóng nên thống kê chưa tính là qua người.

Pha kéo người ấy cũng cho thấy kinh nghiệm già rơ của Chiellini, người luôn cười mỗi khi có thể nhưng sẵn sàng sắm vai "đồ tể" để bảo vệ mảnh lưới của đội nhà. Trong khi đó, người đồng đội Leonardo Bonucci có một thống kê cực kỳ ấn tượng.

Trung vệ người Italia khẳng định thương hiệu "ông vua chuyền dài" của mình với 87 lần phất bóng lên cho đồng đội, nhiều hơn người đứng thứ hai là Laporte (Tây Ban Nha) tới 30 lần (87 so với 57 lần). 

Dũng cảm, thông minh, khả năng chuyền bóng tốt cùng với năng lực lãnh đạo, Chiellini và Bonucci xứng đáng với biệt danh "quái vật" ở hàng thủ. Jose Mourinho từng đưa nhận xét về cặp đôi này cách đây 3 năm như sau. "Leonardo Bonucci và Giorgio Chiellini có thể mở lớp dạy tại trường đại học Havard với khóa "cách làm trung vệ như thế nào". Họ là những cầu thủ chất lượng và thật tuyệt khi được xem họ thi đấu".

Bonucci và Chiellini ăn mừng chức vô địch EURO 2020 trên giường ngủ

Bonucci và Chiellini ăn mừng chức vô địch EURO 2020 trên giường ngủ

Chức vô địch EURO 2020 có thể nói là thành quả xứng đáng cho những gì bộ đôi này đã cống hiến. Chiellini và Bonucci đã cùng nhau thi đấu tới 336 trận tại cả CLB lẫn ĐTQG. Nếu như Bonucci không chuyển sang thi đấu cho AC Milan một mùa, con số này còn có thể cao hơn nữa.

Họ gắn bó với nhau từ khi khung thành vẫn đang được trấn giữ bởi Gianluigi Buffon, cầu thủ sinh năm 1978 cho tới tận hiện tại, "người gác đền" của ĐT Italia là Gianluigi Donnarumma - cầu thủ sinh năm 1999. Hơn 10 năm gắn bó cùng nhau, họ đã trai qua rất nhiều thăng trầm và từng nhận tới 3 lần thua trong những trận chung kết châu Âu.

Lần đầu tiên là trận thua 0-4 trước ĐT Tây Ban Nha tại EURO 2012, sau đó là hai trận chung kết UEFA Champions League cùng Juventus thất bại 1-3 trước Barcelona (2014/15) và 1-4 trước Real Madrid (2016/17). Có lẽ, những thất bại ấy trở thành kinh nghiệm quý báu để có được chiến thắng ngày hôm nay.

Trừ cú sút thành bàn của Shaw, những tiền đạo của ĐT Anh như Kane, Sterling, Mount đều "sư tử hóa mèo" trước bộ đôi này. Hơi đáng tiếc là Chiellini đã khá cao tuổi và nhiều khả năng đây sẽ là giải đấu lớn cuối cùng của trung vệ người Ý.

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, Bonucci khẳng định sẽ cố gắng thuyết phục người đàn anh tiếp tục thi đấu tại VCK World Cup 2022. Nếu điều đó trở thành hiện thực, người hâm mộ túc cầu giáo có lẽ sẽ lại được chứng kiến "Bức tường Italia" một lần nữa.

Nguồn: [Link nguồn]

Fan Italia ăn mừng vô địch EURO 2020 quá đà, 3 người nhập viện khẩn cấp

Đài Rai của Italia đưa tin, ba cổ động viên của Italia đã phải nhập viện khẩn cấp vì bỏng trong lễ ăn mừng chiến thắng...

Chia sẻ
Theo Ngọc Lâm ([Tên nguồn])
sự kiện Euro 2024: Hành trình khốc liệt
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN