Donnarumma nhận giải hay nhất EURO, Ronaldo an ủi đoạt Vua phá lưới

Thứ Hai, ngày 12/07/2021 09:18 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Cristiano Ronaldo nhận giải "Vua phá lưới" dù sớm dừng lại ở vòng 1/8 trong khi Donnarumma ẵm giải "Cầu thủ hay nhất EURO 2020".

  

Màn trình diễn của Donnarumma trong trận chung kết EURO 2020 (Nguồn: VTV)

Sau một tháng tranh tài nảy lửa, EURO 2020 đã kết thúc đầy kịch tính với chức vô địch thuộc về ĐT Italia. Đây được coi là thành quả xứng đáng của thầy trò Roberto Mancini với những gì họ đã thể hiện tại giải đấu. Trong trận chung kết, "Azzurri" thậm chí còn bị dẫn trước ngay từ phút thứ 2 nhưng đã lỳ lợm chiến đấu đến giây cuối cùng và sau đó giành thắng lợi trên chấm luân lưu. 

Donnarumma được chủ tịch UEFA trao tặng giải cầu thủ xuất sắc nhất

Donnarumma được chủ tịch UEFA trao tặng giải cầu thủ xuất sắc nhất

Italia trở thành nhà vua mới của bóng đá châu Âu bởi vậy danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu" thuộc về một cầu thủ Italia cũng là điều dễ hiểu. Ngay sau khi trận chung kết khép lại, thủ thành Gianluigi Donnarumma được ban giám sát kỹ thuật của EURO 2020 bầu chọn và trao giải "Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu". 

Đây chẳng phải là điều ngạc nhiên bởi phong độ của thủ thành của người Italia chỉ có thể gói gọn trong hai từ "khủng khiếp". Donnarumma có 3 trận giữ sạch lưới, 9 lần cản phá đối phương ghi bàn thành công. Đặc biệt, thủ thành này đóng vai trò quan trọng trong loạt sút luân lưu ở trận bán kết với Tây Ban Nha và tất nhiên, là cả trận chung kết của Anh với 2 lần đẩy cú sút luân lưu thành công. 

Trong khi đó, người đồng đội Marco Verratti là người nhận điểm cao nhất trong bảng đánh giá phong độ của trang chủ UEFA với 154.863 điểm. Tiền vệ người Italia không có lợi thế về thể hình nhưng kỹ năng tốt cùng với sự máu lửa giúp Verratti luôn là người chơi nổi bật nhất ở khu trung tuyến. Luke Shaw và Harry Maguire, hai cầu thủ chơi xuất sắc của ĐT Anh trong trận chung kết xếp thứ thứ hai và thứ ba.

Ronaldo giành danh hiệu "Vua phá lưới" dù Bồ Đào Nha không thể lọt vào tứ kết

Ronaldo giành danh hiệu "Vua phá lưới" dù Bồ Đào Nha không thể lọt vào tứ kết

Hơi đáng tiếc cho Cristiano Ronaldo, siêu sao người Bồ Đào Nha dẫn đầu danh sách này cho đến hết vòng tứ kết nhưng việc ĐT Bồ Đào Nha bị loại quá sớm khiến CR7 không thể nâng cao thành tích. Mặc dù vậy, Ronaldo cũng được an ủi bằng danh hiệu "Vua phá lưới".

Siêu sao người Bồ Đào Nha có được 5 bàn thắng và 1 kiến tạo, thành tích vừa đủ để vượt qua Patrick Schick của CH Séc (5 bàn, 0 kiến tạo) để ẵm trọn danh hiệu này. Trước khi trận chung kết bắt đầu, Harry Kane của ĐT Anh có cơ hội lớn vượt Ronaldo khi có trong tay 4 bàn nhưng đội trưởng của ĐT Anh không ghi được bàn nào vào lưới Italia. 

Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp Ronaldo giành danh hiệu "Vua phá lưới" cùng ĐT Bồ Đào Nha. 5 năm trước, CR7 cũng có cơ hội tại EURO 2016 nhưng bị Antoine Griezmann vượt mặt. 

Nguồn: [Link nguồn]

ĐT Italia thắng Anh, vô địch EURO 2020: SAO nào tỏa sáng nhất ở chung kết?

Trong chiến công rực rỡ của ĐT Italia khi thắng ĐT Anh ở trận đấu quyết định chức vô địch EURO rạng sáng 12/7, một...

Chia sẻ
Theo Ngọc Lâm ([Tên nguồn])
sự kiện Euro 2024: Hành trình khốc liệt
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN