Bê bối EURO: Huyền thoại MU tố UEFA dọa xử thua Đan Mạch sau sự cố Eriksen

Thứ Ba, ngày 15/06/2021 13:14 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Huyền thoại của MU, Peter Schmeichel đã lên tiếng cáo buộc UEFA dọa xử thua Đan Mạch sau sự cố Eriksen.

  

Tình huống Eriksen bất tỉnh trên sân (Bản quyền VTV)

Trận đấu giữa Đan Mạch và Phần Lan tại bảng B EURO đã phải tạm dừng sau khi tiền vệ Eriksen bất ngờ đổ gục xuống sân ở phút 43. Rất may mắn là ngôi sao đang khoác áo Inter Milan đang ổn định trở lại. Sau gần 2 tiếng bị tạm dừng, các cầu thủ Đan Mạch đã trở lại thi đấu trong những tiếng vỗ tay của đối thủ lẫn khán giả. Tuy nhiên Đan Mạch nhận thất bại 0-1 chung cuộc.

Sự cố Eriksen gây chấn động bóng đá thế giới

Sự cố Eriksen gây chấn động bóng đá thế giới

Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) cho biết quyết định hoàn thành trận đấu là mong muốn của các cầu thủ hai đội. Tuy nhiên mới đây cựu thủ thành Peter Schmeichel đã phủ nhận điều đó trên chương trình Good Morning Britain của ITV: “Đây là một chủ đề tranh luận thú vị. Thực tế tôi có thấy UEFA thông báo rằng họ quyết định cho trận đấu tiếp tục được diễn ra xuất phát từ quyết định của các cầu thủ hai đội. Nhưng tôi biết điều đó không phải là sự thật".

"UEFA cho các cầu thủ 3 sự lựa chọn, một là trở lại thi đấu ngay lập tức và hoàn thành nốt thời gian còn lại. Hai là ra sân thi đấu trở lại vào hôm sau (13/6) vào lúc 12h trưa để hoàn thành nốt 50 phút còn lại. Và ba là bỏ trận đấu nhưng Đan Mạch bị xử thua 0-3".

"Vậy nên các bạn tự đánh giá xem liệu ra sân thi đấu có phải là mong muốn của các cầu thủ không? Họ thật sự có quyền lựa chọn? Tôi không nghĩ là có. Như các bạn cũng đã nghe phát biểu sau trận từ HLV trưởng tuyển Đan Mạch rồi đó, ông ấy thật sự hối tiếc vì để các cầu thủ trở lại sân thi đấu”.

Peter Schmeichel chỉ trích UEFA

Peter Schmeichel chỉ trích UEFA

Phát biểu sau trận đấu, HLV của Đan Mạch Kasper Hjulmand thừa nhận rằng các cầu thủ của ông không có tâm lý để trở lại trận đấu sau sự cố của Eriksen.

Hjulmand nói: “Không, chúng tôi không nên trở lại. Các cầu thủ của tôi thực sự sốc. Thời gian là quá ngắn cho các cầu thủ đủ tĩnh tâm, nhưng có lẽ chúng tôi có thể lấy đó làm động lực để cùng nhau cố gắng ra sân và thi đấu hết mình trong trận đấu tới”.

Con trai của Peter Schmeichel, thủ môn Kasper Schmeichel của Đan Mạch cũng đã chỉ trích UEFA sau trận: “Tôi nghĩ bất kỳ quyết định nào liên quan đến trận đấu cũng không nên được đưa ra vào thời điểm đó. Chúng tôi phải lựa chọn hoặc trở lại vào trưa hôm sau (13/6) hoặc tiếp tục trận đấu ngay ở thời điểm đó. Điều gì xảy ra đã xảy ra và hy vọng họ (UEFA) sẽ rút ra bài học được từ câu chuyện này”.

Trong khi đó, tiền đạo Martin Braithwaite của Đan Mạch nói: “Không có lựa chọn nào là tốt. Có rất nhiều cầu thủ không thể tiếp tục trận đấu, họ đang ở một nơi khác về mặt tinh thần”.

Về phía mình UEFA đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc ép các cầu thủ Đan Mạch phải tiếp tục trận đấu với Phần Lan. Cơ quan đứng đầu bóng đá châu Âu cho biết họ không còn lựa chọn nào khác vì Đan Mạch sẽ gặp Bỉ vào ngày 17/6, tức là 5 ngày sau đó.

Đại diện của UEFA giải thích trong một tuyên bố với Yahoo Sports: “Các cầu thủ cần nghỉ ngơi 48 giờ giữa các trận đấu tại EURO 2020. Chúng tôi chắc chắn rằng chúng tôi đã xử lý vấn đề với sự tôn trọng tối đa đối với tình huống nhạy cảm và đối với các cầu thủ”.

Nguồn: [Link nguồn]

Eriksen bất tỉnh chấn động EURO: Nguy cơ bị cấm thi đấu và phải giải nghệ

Tiền vệ Christian Eriksen đã qua cơn nguy kịch nhưng các bác sĩ cho rằng "nhạc trưởng" của ĐT Đan Mạch sẽ khó có...

Chia sẻ
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])
sự kiện Euro 2024: Hành trình khốc liệt
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN