Thỏa thích ở thiên đường trẻ thơ “Seoul Land”

Công viên Seoul hay còn có tên gọi khác là Seoul Land, Seoul Grand Park nằm ở phía Nam Seoul có vị trí giao thông khá thuận lợi.

Được chính thức mở cửa từ tháng 5 năm 1988, trước thềm khai mạc thế vận hội Olympic 1988, Công viên Seoul - Seoul Land là một trong những công viên tiêu biểu của Hàn Quốc.

Thỏa thích ở thiên đường trẻ thơ “Seoul Land” - 1

Seoul Land là công viên giải trí chủ đề đầu tiên của Hàn Quốc, với một cảnh quan đẹp được bao quanh bởi núi Cheonggyesan. Khuôn viên Seoul Land được chia thành 5 khu vực chính là” World Plaza, Samchulli Land, Tomorrow Land, Fantasy Land, và Adventure. Mỗi khu có những đặc trưng riêng với nhiều trò vui chơi, giải tri, triển lãm khác nhau và có các sự kiện như lễ hội hoa tulip, hoa anh đào và các lễ hội đặc trưng cho từng mùa.

Thỏa thích ở thiên đường trẻ thơ “Seoul Land” - 2

Seoul Land có khu vực gọi là 'Square World', nơi có các kiến trúc truyền thống dân gian và các đồ vật dân gian từ khắp nơi trên thế giới.

Giờ mở cửa:

Mở cửa 9:30 / Đóng cửa 18:00-22:00

Giờ mở cửa có thể thay đổi theo mùa. Xin vui lòng ghé thăm trang chủ Seoul Land trước khi du khách đến tham quan.

Thỏa thích ở thiên đường trẻ thơ “Seoul Land” - 3

Các trò chơi bạn có thể tham gia:

- Ván lướt: Sky-X (bungee swing), Shot X Drop, Black Hole 2000, Top Spin, King Viking, World Cup.

- Cuộc triển lãm: Nhà Haunted (featuring legendary Korean ghosts).

- Hoạt động: Hang Haunted, Khu mạo hiểm.

- Khu vực trò chơi: Trò chơi IQ, Bắn cung.

- Rạp phim: Rạp Samcheolli, Rạp Venice.

Thỏa thích ở thiên đường trẻ thơ “Seoul Land” - 4

- Cơ sở theo mùa: Bể bơi ngoài trời (mùa hè), khu xe trượt tuyết (mùa đông).

- Cơ sở phụ: Khu cắm trại, trung tâm thông tin, cứu thương, nhà trẻ, cho thuê xe đẩy em bé, tủ giữ đồ, ATM, nhà hàng, quán bar, cửa hàng quà lưu niệm.

Thỏa thích ở thiên đường trẻ thơ “Seoul Land” - 5

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN