Thánh địa Machu Picchu tại Peru một lần nữa đóng cửa vì COVID-19

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Chính phủ Peru đã công bố sắc lệnh đóng cửa khu di tích thành cổ Machu Picchu - nơi mới chỉ vừa được mở cửa đón khách trở lại vào tháng 11 vừa qua.

Thành cổ Machu Picchu hay “thành phố đã mất của người Inca” được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1983. (Ảnh: AFP)

Thành cổ Machu Picchu hay “thành phố đã mất của người Inca” được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1983. (Ảnh: AFP)

Thánh địa Machu Picchu là một công trình khổng lồ ở độ cao 2430m được xây dựng vào thế kỷ 15 và được bảo tồn cho tới tận bây giờ. Với bề dày lịch sử và vẻ đẹp huyền bí, nơi đây thường xuyên đón từ 2.000 đến 3.000 du khách mỗi ngày trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Sau 8 tháng phải đóng cửa nhằm ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh, khu di tích thành cổ Machu Picchu của người Inca đã mở cửa hoạt động trở lại mặc dù lượng khách bắt buộc phải khống chế con số 635 người/ngày. Tuy nhiên, nơi đây sẽ đóng cửa trở lại trong hai tuần tới trong bối cảnh đại dịch lại bùng phát lần thứ hai tại quốc gia này.

Sắc lệnh được chính phủ Peru công bố cho biết tất cả các địa điểm khảo cổ trên lãnh thổ "sẽ không được phép hoạt động” từ ngày 31/1 đến 14/2.

Trong hai tuần tới, mười sáu triệu người dân Peru sẽ chịu phong tỏa. Điều này cho thấy chính phủ đang rất nỗ lực đánh bại sự trỗi dậy của virus Corona.

Hệ thống chăm sóc sức khỏe của quốc gia Nam Mỹ này đã bị quá tải bởi đại dịch COVID-19.  Giờ đây, chỉ còn 500 giường chăm sóc đặc biệt trong khi dân số nước này là khoảng 32 triệu người.

Thị trưởng Machu Picchu, ông Darwin Baca cho biết, việc đóng cửa mới sẽ gây thiệt hại cho khoảng 6.000 cư dân địa phương, những người sống bằng du lịch. Ông nói: “Việc này gây ảnh hưởng vô cùng lớn tới kinh tế toàn khu vực và các biện pháp hiện tại còn rất nhiều hạn chế”, đồng thời ông cũng mong có thể thúc giục chính phủ thực hiện các biện pháp “kích hoạt lại kinh tế” khi tình hình ổn định hơn.

Thị trấn Machu Picchu không có ca tử vong do coronavirus trong nhiều tuần và đây là một dấu hiệu tốt. Tuy nhiên, khu vực Cuzco gần đó đã chứng kiến ​​550 ca tử vong và 26.000 ca nhiễm trùng, 18 ca tử vong mới trong 24 giờ qua, theo Bộ Y tế Peru.

Khu vực này và tám khu vực khác đang chịu lệnh giới nghiêm, tất cả những hoạt động tụ họp đông người đều buộc phải hạn chế. Giống như hầu hết các quốc gia ở Nam Mỹ và các nước khác, Peru đang phải chiến đấu với đợt đại dịch bùng phát thứ hai kể từ kỳ nghỉ Giáng sinh và Năm mới.

Số ca nhiễm trùng hàng ngày ở nước này đã tăng từ 1.000 lên hơn 5.000 ca, với số ca tử vong trung bình mỗi ngày tăng từ 40 lên hơn 100 ca.

Nguồn: [Link nguồn]

Các thành phố lớn nhất trên thế giới mừng năm mới thế nào trong mùa COVID?

Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang lan tràn mạnh mẽ, hầu hết các thành phố lớn trên thế giới đã phải hủy bỏ màn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyên Phương (Theo Yahoo news) ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN