Phum sóc rộn ràng luyện bò đua vùng Bảy Núi

Những năm gần đây, tính chất "ăn thua" trong hội đua bò Bảy Núi trở nên quyết liệt hơn khi ngày càng có nhiều người tham gia tranh tài, không chỉ người Khmer, mà người Kinh cũng rất say mê. Nông dân Bảy Núi vì thế quyết tâm “o” bò sao cho bò vừa đảm bảo công việc cày kéo mà vẫn đua khỏe.

Một trong những trung tâm luyện bò đua nổi tiếng nhất vùng Bảy Núi là ở xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên (An Giang).

Tại nơi đây, mỗi nhà, mỗi người đều có những “chiêu” riêng để luyện bò đua, nhưng tựu trung là bồi dưỡng sức lực và tập dượt kỹ thuật, điều lệnh… thường xuyên cho bò.

Phum sóc rộn ràng luyện bò đua vùng Bảy Núi - 1Trước hội thi khoảng 1 tháng, ngày nào bò đua cũng phải đi “quầng sương” vào sáng sớm trên các triền núi hoặc ruộng để quen với nài đua và các điều lệnh. 

Phum sóc rộn ràng luyện bò đua vùng Bảy Núi - 2 Sau đó còn tới sân đua “đạt chuẩn” để tập nhẹ (như đua thật) thêm vài vòng. 

Phum sóc rộn ràng luyện bò đua vùng Bảy Núi - 3Tập luyện về, bò được tắm rửa bằng xà phòng rồi “phơi nắng” để bớt mỡ, thon gọn hơn. 

Phum sóc rộn ràng luyện bò đua vùng Bảy Núi - 4Rơ lưỡi bò bằng chanh sau mỗi vòng tập để cung cấp vitamin C, đồng thời làm cho bò không bị khô họng, mất nước…

Phum sóc rộn ràng luyện bò đua vùng Bảy Núi - 5Anh Chau Xanh (tài xế nhiều năm đoạt giải) đang bồi bổ cho bò sau mỗi lần tập.

Phum sóc rộn ràng luyện bò đua vùng Bảy Núi - 6Trước khi thi vài ngày, bò được uống nước sô đa hoặc nước tăng lực trộn với trứng gà.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trọng Bình ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN