Những phát hiện kỳ dị nhất ở Nam Cực

Sự kiện: Du lịch, lễ hội

Nam Cực là một trong những vùng đất hoang dã lớn nhất trên Trái đất chưa được khám phá, nằm sâu dưới lớp băng dày là vô số những điều bí ẩn.

Châu Nam Cực được coi là hoang mạc lớn nhất thế giới, diện tích 14.000.000 km vuông.

Châu Nam Cực là lục địa lạnh nhất (nhiệt độ -89 độ C), khô hạn nhất và gió mạnh nhất (tốc độ gió tối đa nơi đây là 100m/s, còn gọi là "gió sát thủ") trên Trái Đất.

98% châu Nam Cực bị phủ bởi lớp băng dày ít nhất 1,9km, có nơi dày 3,5km.

Tại Nam Cực có khoảng 2.000 người sinh sống. Họ là các nhà nghiên cứu, đoàn thám hiểm đến từ các nơi trên thế giới.

Lục địa băng giá này ẩn giấu bao điều bí ẩn với những kim tự tháp khổng lồ vùi sâu dưới lớp băng dày như là bằng chứng của nền văn minh cổ đại đã từng hiện hữu, với những bản đồ cổ xưa cho thấy nơi đây từng không có băng bao phủ.

Các nhà khoa học cho rằng lục địa băng giá này là “chiếc hộp thời gian” chứa lời giải về cuộc sống trên Trái Đất vào thời điểm con người còn sinh sống ở Nam Cực cũng như lời giải cho những bí ẩn chưa được giải đáp về Hệ Mặt Trời.

1

Điều gì tạo nên ‘Bài hát ma quái’ của Nam Cực?

Té ngửa khi biết sự thật về cuộc sống ở châu Phi

Dưới góc nhìn của một cô gái Nga dành cho người chồng Nigeria, cô đã chuyển đến quê nhà của chồng và bị thuyết phục...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Châu Anh ([Tên nguồn])
Du lịch, lễ hội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN