Nhiều hoạt động Lễ hội ở miền Tây dịp Lễ 30-4

Sự kiện: Du lịch, lễ hội

Dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 và giỗ tổ Hùng Vương, nhiều tỉnh, thành ở miền Tây đã tổ chức các Lễ hội để đón khách du lịch trong và ngoài nước.

TP Cần Thơ:

Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ X năm 2023 tại TP Cần Thơ dự kiến diễn ra từ ngày 28-4 đến ngày 2-5 tại khu vực Quảng trường quận Bình Thủy.

Theo đó, Ban tổ chức bố trí 300 gian hàng, trong đó, khu bánh dân gian có 160 gian; Khu sản phẩm OCOP, hội thi và quà tặng có 40 gian; Khu đặc sản vùng miền có 60 gian; Khu Ẩm thực có 40 gian.

Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ X năm 2023 tại TP Cần Thơ dự kiến diễn ra từ ngày 28-4 đến 2-5 tại khu vực Quảng trường quận Bình Thủy. Ảnh: CHÂU ANH

Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ X năm 2023 tại TP Cần Thơ dự kiến diễn ra từ ngày 28-4 đến 2-5 tại khu vực Quảng trường quận Bình Thủy. Ảnh: CHÂU ANH

Cạnh đó, còn có Lễ dâng hương và dâng bánh nhân Ngày Giỗ tổ Hùng Vương (diễn ra ngày 29-4, nhằm ngày 10-3 âm lịch), tại Đền thờ Vua Hùng; Hội thi bánh dân gian và chương trình biểu diễn cách làm các loại bánh dân gian của 20 đội thi tham gia với 80 nghệ nhân.

Ngoài ra, trong thời gian diễn ra Lễ hội, còn có chương trình “Trò chơi dân gian”, “Bánh dân gian và tuổi thơ”...

Tỉnh Cà Mau:

Từ ngày 22-4 đến ngày 25-4 tỉnh Cà Mau tổ chức là Lễ tri ân Quốc Tổ tại Khu Du lịch Mũi Cà Mau (thuộc Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau) và Lễ giỗ Tổ Hùng Vương trong hai ngày 28-4 và 29-4 tại Đền thờ Vua Hùng (huyện Thới Bình).

Ngày hội Bánh dân gian Nam Bộ lần III và sự kiện “Hương rừng U Minh” diễn ra từ ngày 28-4 đến ngày 3-5 tại tỉnh Cà Mau. Ảnh: UBND tỉnh Cà Mau

Ngày hội Bánh dân gian Nam Bộ lần III và sự kiện “Hương rừng U Minh” diễn ra từ ngày 28-4 đến ngày 3-5 tại tỉnh Cà Mau. Ảnh: UBND tỉnh Cà Mau

Từ ngày 28-4 đến ngày 3-5, tại Cà Mau còn có Ngày hội khinh khí cầu và thưởng thức không gian âm nhạc, ẩm thực tại bãi biển Khai Long (xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển).

Trong thời gian này, Ngày hội Bánh dân gian Nam Bộ lần III và sự kiện “Hương rừng U Minh” cùng nhiều hoạt động vui chơi, giải trí hấp dẫn khác được tổ chức trên địa bàn TP Cà Mau và hai huyện U Minh, Trần Văn Thời.

Tỉnh Đồng Tháp:

Từ ngày 28-4 đến 1-5 tại Quảng trường Văn Miếu (TP Cao Lãnh), Lễ hội Xoài Đồng Tháp năm 2023 được tổ chức quy mô cấp tỉnh, với chủ đề “Xoài Đồng Tháp – Nâng tầm vị thế”.

Lễ hội Xoài Đồng Tháp năm 2023 được tổ chức quy mô cấp tỉnh, diễn ra từ ngày 28-4 đến 1-5 tại Quảng trường Văn Miếu (TP Cao Lãnh). Ảnh: HẢI DƯƠNG

Lễ hội Xoài Đồng Tháp năm 2023 được tổ chức quy mô cấp tỉnh, diễn ra từ ngày 28-4 đến 1-5 tại Quảng trường Văn Miếu (TP Cao Lãnh). Ảnh: HẢI DƯƠNG

Trong khuôn khổ lễ hội sẽ có các hoạt động văn hóa, du lịch như: Hội thi Vẽ tranh Thiếu nhi trên lá sen; Hội thi ảnh đẹp về xoài; Tổ chức Famtrip, kết nối các tour du lịch đến các vùng trồng Xoài, kết hợp quảng bá văn hóa - du lịch tỉnh Đồng Tháp; Hội thi ẩm thực...

Cùng với đó là nhiều hoạt động khác như: Giới thiệu và thương mại sản phẩm từ Xoài; sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc sản, đặc trưng của Đồng Tháp; Không gian triển lãm thực tế ảo “Vương Quốc Xoài Đồng Tháp”; Không gian kết nối giao thương sản phẩm xoài, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản Đồng Tháp...

Trong kỳ nghỉ dài ngày dịp Lễ 30-4, 1-5 năm nay, du khách cũng không thể bỏ qua các điểm đến nổi tiếng ở miền Tây, như: TP Phú Quốc, Hòn Sơn... (Kiên Giang), chợ nổi Cái Răng (TP Cần Thơ)...

Nguồn: [Link nguồn]

Loạt hoạt động thú vị để thưởng ngoạn TP.HCM dịp lễ 30/4

Sắp tới đây, ngày lễ 30/4 chúng ta lại được thư giãn và nghỉ ngơi sau những ngày làm việc mệt mỏi. Đối với những người yêu thích khám phá, tìm hiểu và trải nghiệm thì TP.HCM...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo CHÂU ANH ([Tên nguồn])
Du lịch, lễ hội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN