Ngọn đồi có cái tên ngọt lịm, được đưa cả vào trong phim Harry Potter

Sự kiện: Du lịch Châu Á

Chocolate, đọc cái tên đã cảm thấy ngọn đồi này chắc chắn sẽ làm tan chảy những người yêu cảnh sắc thiên nhiên độc đáo.

Được mệnh danh là kỳ quan thứ 8 của thế giới, Chocolate Hill ở Bohol, Philippines là một trong những điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng thế giới. Hầu hết du khách đều bị thu hút bởi hình dáng độc đáo và phong cảnh đầy mê hoặc của những ngọn đồi.

Ngọn đồi có cái tên ngọt lịm, được đưa cả vào trong phim Harry Potter - 1

Điều gì làm cho những ngọn đồi Chocolate nổi tiếng?

Bạn có tò mò tại sao nơi này được gọi là đồi Chocolate khi nó không thực sự làm từ socola. Đó là bởi vì những ngọn đồi này thường được bao phủ bởi cỏ xanh, nhưng vào mùa khô thì cỏ ở đây chuyển sang màu socola. Có hơn 1000 ngọn đồi trải dài trên diện tích 50km2 tại các thị trấn như Carmen, Batuan và Sagbayan ở Bohol. Mặc dù các ngọn đồi có kích thước khác nhau nhưng nhìn từ xa thì chúng có vẻ như đang đối xứng. Điều này dẫn đến một khung cảnh hùng vĩ khiến không ít người nghĩ rằng đó là do con người sáng tạo ra.

Ngọn đồi có cái tên ngọt lịm, được đưa cả vào trong phim Harry Potter - 2

Người dân Philippines thường kể với nhau về rất nhiều truyền thuyết xoay quanh những ngọn đồi này. Trong khi một số người cho rằng những truyền thuyết chỉ để thỏa mãn sự tò mò của trẻ em Philippines, những người khác cho rằng đó là một câu chuyện nửa đùa nửa thật.

Theo truyền thuyết, những ngọn đồi ra đời vì 2 người khổng lồ thù hận ném đá cuội và cát vào nhau. Sau khi cuộc chiến của họ kết thúc đã hình thành lên những ngọn đồi có hình dáng như vậy. Một truyền thuyết khác là có một người khổng lồ vì đau khổ mà khóc rất nhiều, dẫn tới hình thành lên những ngọn núi đá vôi như thế này.

Ngọn đồi có cái tên ngọt lịm, được đưa cả vào trong phim Harry Potter - 3

Những ngọn đồi đã trở thành như thế nào?

Trên thực tế, sự hình thành của đồi Chocolate là kết quả của sự phong hóa đá vôi biển. Sự hòa tan của đá vôi trong hàng ngàn năm bởi lượng mưa và xói mòn, dẫn tới các ngọn đồi có hình dạng như vậy.

Theo một tấm bảng hiển thị tại đài quan sát thị trấn Carmen, sự tạo thành đồi Chocolate là do xói mòn đá vôi bị nâng lên trên mực nước biển và bị gãy trong quá trình kiến tạo trái đất. Một lời giải thích khác cho rằng những ngọn đồi trước đây là các rạn san hô đã phun trào sau sự thay đổi địa chất bên dưới biển.

Ngọn đồi có cái tên ngọt lịm, được đưa cả vào trong phim Harry Potter - 4

Thời gian và địa điểm tốt nhất để đến đồi Chocolate

Tất nhiên, du khách sẽ muốn nhìn thấy những ngọn đồi khi chúng có màu socola. Đó là lý do vì sao du khách nên đến vào cuối tháng 11 và kéo dài đến tháng 5 năm sau. Trước khi đến đây, du khách cũng nên cập nhật và kiểm tra thời tiết ở Bohol.

Ngọn đồi có cái tên ngọt lịm, được đưa cả vào trong phim Harry Potter - 5

Nếu muốn ngắm toàn cảnh đồi Chocolate, du khách có thể ghé qua 2 khu vực là tầng ngắm cảnh ở khu phức hợp Carmen và trên đỉnh Sagbayan.

Nguồn: [Link nguồn]

Ngọn núi đỏ rực được ví như rốn của Trái Đất cấm du khách leo lên

Nhìn từ xa, núi đá này có màu đỏ rực, nổi bật giữa một vùng đất rộng lớn và được nhiều người ví như cái rốn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng (Theo Theculturetrip) ([Tên nguồn])
Du lịch Châu Á Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN