Hoa Muồng Hoàng Yến rực rỡ đường phố Hà Nội

Muồng Hoàng Yến (có nơi gọi là cây bọ cạp nước) mọc nhiều trong các rừng thưa ở miền Nam và các tỉnh Tây Nguyên...

Hoàng Yến còn gọi là muồng hoàng hậu, hoa lồng đèn, bò cạp nước, Osaka, mai dây, cây xuân muộn, mai nở muộn.

Hoa Muồng Hoàng Yến rực rỡ đường phố Hà Nội - 1

Những ngày này, khi đi dạo trên những bờ hồ, con phố của Thủ đô, nhiều người có thể bỗng có chút sựng người, ngỡ ngàng nhận ra trên con đường mình đang đi có một loài hoa đang rực rỡ sắc vàng. Ấy là màu vàng quyến rũ của hoa Muồng Hoàng Yến.

Hoa Muồng Hoàng Yến rực rỡ đường phố Hà Nội - 2

Muồng Hoàng Yến (có nơi gọi là cây bọ cạp nước) mọc nhiều trong các rừng thưa ở miền Nam và các tỉnh Tây Nguyên...

Hoa Muồng Hoàng Yến rực rỡ đường phố Hà Nội - 3

Do cây có hoa đẹp, tán rộng, mọc nhanh, không cao quá nên Muồng Hoàng Yến đang được trồng rất nhiều để làm cảnh ở Hà Nội.

Hoa Muồng Hoàng Yến rực rỡ đường phố Hà Nội - 4

Loài Muồng Hoàng Yến có nguồn gốc từ miền nam châu Á, từ miền nam Pakistan kéo dài về phía đông qua Ấn Độ tới Đông Nam Á và về phía nam tới Sri Lanka.

Hoa Muồng Hoàng Yến rực rỡ đường phố Hà Nội - 5

Ngoài ra, Muồng Hoàng Yến còn được gọi là kanikkonna là hoa tượng trưng cho bang Kerala tại Ấn Độ.

Hoa Muồng Hoàng Yến rực rỡ đường phố Hà Nội - 6

Hoa muồng hoàng yến có tầm quan trọng lễ nghi trong lễ hội Vishu. Nó còn được gọi là "amaltas" trong tiếng Hindi và Urdu. Tại Ấn Độ, con tem 20 rupi có hình hoa Muồng Hoàng Yến.

Hoa Muồng Hoàng Yến rực rỡ đường phố Hà Nội - 7

Cụm hoa lớn, nhiều hoa nhưng thưa, dạng cành hoa rủ xuống dài 20–40 cm; cuống chung nhẵn, dài 15–35 cm hoặc có thể hơn

Hoa Muồng Hoàng Yến rực rỡ đường phố Hà Nội - 8

Muồng Hoàng Yến thu hút được sự chú ý của khá nhiều người đi đường

Dưới đây là một số hình ảnh Muồng Hoàng Yến đang nở rực rỡ trên đường phố Hà Nội:

Hoa Muồng Hoàng Yến rực rỡ đường phố Hà Nội - 9

Hoa Muồng Hoàng Yến rực rỡ đường phố Hà Nội - 10

Hoa Muồng Hoàng Yến rực rỡ đường phố Hà Nội - 11

Hoa Muồng Hoàng Yến rực rỡ đường phố Hà Nội - 12

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Phú (Infonet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN