"Hàng độc" tàu cao tốc Hello Kitty siêu dễ thương ở Nhật Bản

Sự kiện: Du lịch Nhật Bản

Nhật Bản sắp sửa đưa vào sử dụng con tàu siêu tốc dễ thương hết sức khi cả bên ngoài và trong đều trang trí hình ảnh chú mèo Hello Kitty.

"Hàng độc" tàu cao tốc Hello Kitty siêu dễ thương ở Nhật Bản - 1

Bên trong con tàu Hello Kitty Shinkansen

Theo tờ japan today, ngày 30/6 tới, công ty West Tern Japan Railway (JR West) sẽ cho ra mắt đoàn tàu mang biểu tượng chú mèo đáng yêu Hello Kitty nổi tiếng của Nhật Bản.

Con tàu mới sẽ có tên là Hello Kitty Shinkansen, được bao trùm bởi hai màu sắc chủ đạo là trắng và hồng, chạy trên tuyến Shinkansen Sanyo từ ga Shin-Osaka, Osaka đến ga Hakata, Fukuoka.

"Hàng độc" tàu cao tốc Hello Kitty siêu dễ thương ở Nhật Bản - 2

Phần đầu tàu sẽ có tên là "Hello! Plaza"

Phần đầu tàu sẽ có tên là "Hello! Plaza", là nơi bán các món đặc sản địa phương, được trang trí nội thất màu hồng nhạt, có chấm bi, kẻ sọc và hình ảnh mèo Hello Kitty mặc đồng phục phi hành đoàn.

"Hàng độc" tàu cao tốc Hello Kitty siêu dễ thương ở Nhật Bản - 3

Khoang hành khách được thiết kế đẹp mắt

Phần đuôi tàu sẽ có tên "Kawaii! Room", là nơi hành khách tận hưởng không gian toàn màu hồng, ghế ngồi cũng như giường nằm vô cùng đẹp mắt. 

"Hàng độc" tàu cao tốc Hello Kitty siêu dễ thương ở Nhật Bản - 4

Khu vực chụp ảnh lưu niệm trên con tàu 

Tất cả những chi tiết trên tàu để sẽ có hình ảnh của chú mèo Hello Kitty đáng yêu như ghế tựa đầu, tay vịn, khoang hành lý và có thêm không gian nhỏ dành cho khách có nhu cầu chụp hình lưu niệm.

"Hàng độc" tàu cao tốc Hello Kitty siêu dễ thương ở Nhật Bản - 5

Hình ảnh bên ngoài con tàu với màu hồng và trắng làm chủ đạo

"Hàng độc" tàu cao tốc Hello Kitty siêu dễ thương ở Nhật Bản - 6

Theo JR West, tiếng chuông thông thường của con tàu sẽ được thanh thế bằng giai điệu của bài hát về mèo Hello Kitty.

Ngắm quê hương đẹp như mơ sinh ra các đối thủ đáng gờm của Nhật Bản đêm nay

Không ngờ đối thủ của các chân sút Nhật Bản lại sống ở một nơi có nhiều điểm du lịch ai cũng khao khát tới ghé thăm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Dung ([Tên nguồn])
Du lịch Nhật Bản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN