Du khách Hàn mặc áo in tiếng Việt để 'né' rau mùi
Du khách Hàn Seri Park mặc áo in tiếng Việt để tiện giao tiếp, nổi bật với dòng 'đừng cho rau mùi', cách làm này thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác.
Thay vì dùng ứng dụng dịch hay tra cứu trên điện thoại, anh chọn mặc hai lớp áo, bên trong là áo phông trắng in sẵn nhiều câu tiếng Việt thông dụng như: "Đừng cho rau mùi", "Nhà vệ sinh ở đâu?", "Bắt taxi/Grab ở đâu?", "Đến sân bay mất bao lâu?", "Có thể giảm giá không?", "Nhà hàng nổi tiếng ở đâu".
Các câu tiếng Việt trên áo du khách họ Park.
Khi cần sử dụng, Park chỉ cần chỉ tay vào câu phù hợp trên áo. Cách làm đơn giản nhưng hiệu quả này nhanh chóng gây "bão" mạng xã hội, với hơn 110.000 lượt thích cùng hàng nghìn bình luận.
Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước ý tưởng vừa hài hước vừa tiện lợi. "Khỏi lo điện thoại hết pin", "Chuẩn bị quá kỹ", hay "In ra giấy cũng là cách hay"... là những bình luận nhận được nhiều đồng tình.
Đoạn video thu hút nhiều sự chú ý nhờ cách giao tiếp hài hước nhưng hiệu quả
Đáng chú ý, chi tiết "né rau mùi" tiếp tục gợi lại câu chuyện quen thuộc về khẩu vị của nhiều du khách Hàn Quốc khi đến Việt Nam. Trước đó, hình ảnh một nhóm khách Hàn tại Đà Nẵng mặc áo in sẵn các câu "Đừng cho rau mùi" hoặc "Cho rau mùi vào đi" cũng từng lan truyền rộng rãi.
Trong ẩm thực Việt, rau mùi (ngò rí) là loại gia vị phổ biến, xuất hiện trong nhiều món như bánh mì, bún, gỏi, canh... Tuy nhiên, không phải ai cũng yêu thích mùi vị đặc trưng của loại rau này.
Ba du khách Hàn Quốc "chia phe" ăn được và không ăn được rau mùi khi ghé mua bánh mì tại một cửa hàng ở Đà Nẵng.
Theo nghiên cứu được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc dẫn lại từ Đại học Utah (Mỹ), việc thích hay ghét rau mùi có thể liên quan đến yếu tố di truyền. Rau mùi chứa hợp chất aldehyde - cũng xuất hiện trong xà phòng và các sản phẩm chăm sóc cá nhân - khiến một số người cảm nhận mùi giống "xà phòng".
Các nhà khoa học cho rằng biến thể gene OR6A2 khiến một số người nhạy cảm hơn với hợp chất này. Tỷ lệ mang gene này được ghi nhận cao hơn ở Đông Á, trong khi thấp hơn tại Trung Đông và Nam Á - nơi rau mùi lại được sử dụng phổ biến và ưa chuộng.
Nhiều du khách có thói quen đi chân trần trong phòng khách sạn để thoải mái. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng, việc này tiềm ẩn nhiều nguy cơ nhiễm mầm...
Nguồn: [Link nguồn]
-02/04/2026 14:15 PM (GMT+7)

