Đỉnh núi nổi tiếng nhất ở Philippines bị hủy hoại

Sự kiện: Du lịch Châu Á

Khu nghỉ dưỡng Captain's Peak Garden and Resort tại Philippines bị phát hiện nhiều sai phạm trong quy định bảo tồn thiên nhiên, trong đó có việc san bằng cả một đỉnh núi nổi tiếng. 

Theo CNN, Bà Maria Antonia Yulo-Loyzaga - Bộ trưởng Bộ Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên Philippines - thông báo khu nghỉ dưỡng Captain’s Peak Garden and Resort có các hành động xây dựng không phép tại quần thể đồi Chocolate ở Bohol, vi phạm Luật Hệ thống khu vực bảo tồn yổng hợp quốc gia.

Tình hình trở nên tồi tệ hơn khi Sagbayan Peak - một trong những đỉnh đồi nổi tiếng nhất của quần thể bị san bằng. Chủ đầu tư tiến hành chặt phá cây cối xung quanh để phục vụ triển khai dự án.

Phát hiện nhiều sai phạm tại khu nghỉ dưỡng Captain's Peak Garden and Resort ở Philippines.

Phát hiện nhiều sai phạm tại khu nghỉ dưỡng Captain's Peak Garden and Resort ở Philippines.

Đại diện nhà chức trách Philippines nhấn mạnh cơ quan chức năng sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ vụ việc khi hoạt động thanh tra bị hạn chế trong thời dịch bệnh.

Trước đó, ngày 20/3, Ủy ban Tài nguyên nước quốc gia đệ trình đơn kiện chống lại Captain's Peak Garden and Resort về hành vi khai thác và sử dụng nước ngầm bất hợp pháp cho mục đích riêng. Khu nghỉ dưỡng khoan giếng sâu mà không hề có sự cho phép từ những cơ quan quản lý liên quan. Hiện nay, điểm đến này tạm thời bị đình chỉ để phục vụ quá trình điều tra.

Tại Philippines, việc khai thác nước trái phép có thể trở thành vi phạm hình sự.

Chủ sở hữu của Captain's Peak Garden and Resort có 15 ngày để trình bày lý do sử dụng và khai thác tài nguyên nước bất hợp pháp sau khi nhận lệnh tạm dừng hoạt động.

Sự việc được diễn ra trong bối cảnh Philippines phải đối mặt vấn đề cân bằng phát triển du lịch và bảo vệ thiên nhiên, nhất là ở những khu vực ngoại ô. Với khung cảnh độc đáo, người dân có thể được hưởng lợi từ nguồn thu du lịch và tăng cơ hội việc làm.

Philippines hiện sở hữu 7.000 hòn đảo trải dài trên nhiều địa hình tự nhiên, từ các rạn san hô, bãi biển hoang sơ, ruộng bậc thang đến các ngọn đồi và núi lửa.

Quần thể đồi Chocolate có địa hình độc đáo.

Quần thể đồi Chocolate có địa hình độc đáo.

Quần thể đồi Chocolate - nơi chủ đầu tư dự án Captain's Peak Garden and Resort khai thác được nhận định là "độc nhất vô nhị" với tên gọi Kỳ quan thứ 8 của thế giới. Vào mùa khô, những ngọn đồi tựa như những miếng chocolate xếp chồng lên nhau. Hiện nay, khu vực này nằm trong danh sách dự kiến trở thành di sản thế giới của UNESCO.

Nguồn: [Link nguồn]

Những truyền thuyết về sự hình thành của ngọn đồi chocolate góp phần thu hút mọi người tìm tới nhiều hơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Đình ([Tên nguồn])
Du lịch Châu Á Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN