Đi lễ Thăng Long tứ trấn - 4 ngôi đền thiêng ở Hà Nội nên theo thứ tự này

Sự kiện: Du lịch, lễ hội

Tương truyền rằng khi đi lễ đủ 4 nơi này đầu năm sẽ nhận được sự bảo vệ chở che, từ tránh hạn giao thông, cho đến thuận lợi trong tài lộc. Thậm chí, nhiều người làm công việc nhà nước tin rằng đi lễ tại 4 ngôi đền thiêng này theo đúng thứ tự thì công việc được suôn sẻ và dễ có quý nhân phù trợ hơn.

Mê mẩn cánh đồng hoa cúc Sa Đéc giữa lòng Hà Nội

Một cánh đồng cúc mâm xôi mang đậm phong cách Sa Đéc (Đồng Tháp) đã được tạo nên ngay giữa lòng Hà Nội, tại thảo...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Phương ([Tên nguồn])
Du lịch, lễ hội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN