48 giờ ở Bình Thuận

Bình Thuận có bờ biển đẹp, đồ ăn ngon và nhiều trải nghiệm độc đáo thích hợp du lịch cuối tuần và dịp lễ.

Bình Thuận có nhiều điểm du lịch trải đều trên toàn tỉnh, nhưng tập trung nhiều tại thành phố Phan Thiết và vùng lân cận. Trong đó, được biết đến nhiều là khu du lịch Mũi Né và đồi cát trắng (Bàu Trắng). Di chuyển từ TP HCM đến Bình Thuận hiện nay thuận tiện nhờ cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, thời gian hơn 2 tiếng.

Lịch trình 48 giờ ở Bình Thuận, do anh Nguyễn Nam, hướng dẫn viên du lịch tại khu vực Ninh Thuận - Bình Thuận, gợi ý và trải nghiệm của phóng viên VnExpress.

Ngày 1

Buổi sáng

Ăn sáng tại thành phố Phan Thiết với các món địa phương như bánh căn, bánh canh chả cá, bún bò rau răm, bánh hỏi lòng heo, bánh bèo hoặc cơm gà. Du khách dễ dàng tìm được quán ăn ở khu trung tâm, với giá trung bình một người từ 20.000 đồng đến 40.000 đồng tùy món.

Tham quan hai địa điểm nổi tiếng ngay trung tâm thành phố là dinh Vạn Thủy Tú và khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (gồm trường Dục Thanh và bảo tàng Hồ Chí Minh nằm liền nhau).

Dinh Vạn Thủy Tú là nơi thờ thủy tổ nghề biển của ngư dân Bình Thuận. Bên trong dinh có hơn 100 bộ xương cá voi, trong đó có một bộ xương cá voi lớn nhất Đông Nam Á. Đây cũng là nơi lưu giữ 24 sắc phong của các đời vua triều Nguyễn.

Trường Dục Thanh là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy học từ tháng 9/1910 đến tháng 2/1911, trước khi đi tìm đường cứu nước. Trong khuôn viên trường còn giữ lại gần như nguyên vẹn những kỷ vật gắn liền với thời gian dạy học tại đây của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Buổi trưa

Ăn trưa với món lẩu thả đặc sản Phan Thiết, có tại các nhà hàng như Sóc Nâu, Seahorse Bistro, Vietnam Home, Mui Ne Del.

Hải đăng Kê Gà nhìn từ xa. Ảnh: Tâm Anh

Hải đăng Kê Gà nhìn từ xa. Ảnh: Tâm Anh

Buổi chiều và tối

Tham quan hải đăng Kê Gà, cách thành phố Phan Thiết khoảng 30 km. Đây là một trong những điểm đến thu hút khách du lịch vì cảnh quan đẹp. Hải đăng Kê Gà được người Pháp xây dựng từ năm 1897 và hiện là một trong những ngọn hải đăng lâu đời nhất Việt Nam. Theo anh Nam, hải đăng hiện trong quá trình tu sửa, du khách đến đây vẫn có thể tham quan công trình từ bên ngoài và dạo chơi, ngắm biển trên những tảng đá lớn xung quanh.

Quay lại Mũi Né, check in một trong những khu nghỉ dưỡng dọc đường Nguyễn Đình Chiểu. Đây là khu vực trung tâm có khá nhiều khu lưu trú và nhà hàng phục vụ đủ nhu cầu cho du khách từ bình dân đến cao cấp.

Du khách có thể chọn ở The Anam Mũi Né, Anantara Mũi Né Resort, Victoria Phan Thiet Beach Resort & Spa, Sai Gon Mui Ne, Sunny Beach Resort and Spa, Hoang Ngoc Resort với giá phòng đôi dao động từ 1 triệu đến 4 triệu đồng một đêm.

Khay hải sản nướng mọi. Ảnh: Tâm Anh

Khay hải sản nướng mọi. Ảnh: Tâm Anh

Tắm biển và ăn tối tại các quán ăn hải sản dọc đường Nguyễn Đình Chiểu. Gợi ý chọn các món nướng và hấp để tận hưởng hương vị hải sản tươi ngon nhất.

Ngày 2

Buổi sáng

Đón bình minh tại Bàu Trắng (đồi cát trắng), điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Bình Thuận. Bàu Trắng cách trung tâm bãi biển Mũi Né khoảng 25 km và là điểm "phải đến" khi tới Bình Thuận. Thời gian chơi tại đây có thể dao động từ 2 đến 4 tiếng.

"Để ngắm bình minh, du khách nên có mặt lúc khoảng 5h. Khi nắng lên cao sẽ bỏng rát và mệt mỏi", anh Nam cho hay. Du khách cũng có thể tới đây vào buổi chiều, khoảng 16h-18h, tận hưởng khoảnh khắc hoàng hôn.

Bàu Trắng là đồi cát trắng rộng hơn 100 ha, bên trong có hồ nước tự nhiên xanh ngắt. Đường dẫn tới Bàu Trắng cũng rất đẹp, có thể dừng lại để chụp ảnh. Tại đây, du khách được trải nghiệm những hoạt động như trượt cát, chụp hình cùng lạc đà, đi xe tốc độ (môtô hoặc ôtô).

Giá thuê một ván trượt cát 50.000 đồng không giới hạn số lần, xe môtô tùy loại từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng cho 20 phút, ôtô 800.000 đồng một lượt. Có một số công ty cung cấp đầy đủ các dịch vụ như Trang Triều, Minh Thái ngay tại cửa khu Bàu Trắng.

"Lưu ý nếu yếu tim hoặc không quen với tốc độ cao, du khách không nên tham gia các trò chơi, vì có thể sẽ không tốt cho sức khỏe", anh Nam nói thêm.

Ăn sáng tại tại khu vực đồi cát với các món ăn địa phương.

Buổi trưa

Trở lại Mũi Né tắm biển và nghỉ ngơi. Nếu là người thích di chuyển, du khách có thể chọn đến một vài điểm nổi tiếng tại Bình Thuận như bãi đá Ông Địa thuộc khu vực bãi biển Mũi Né.

Bãi đá Ông Địa. Ảnh: Mạnh Huy

Bãi đá Ông Địa. Ảnh: Mạnh Huy

Bảo tàng Nước mắm (Làng chài xưa), cách thành phố Phan Thiết khoảng 8 km, được chia thành nhiều không gian với các chủ đề khác nhau, tái hiện lịch sử 300 năm làng chài ở Phan Thiết xưa từ thời Chăm pa, thời nhà Nguyễn, thời Pháp thuộc. Du khách cũng sẽ được nhập vai làm dân chài lưới, đóng vai diêm dân trên những cánh đồng muối, thăm phố cổ Phan Thiết, khám phá quy trình làm nước mắm, nguồn gốc tên gọi nước mắm và mua các sản phẩm nước mắm.

Lựa chọn thay thế

Tháp Chăm Po Sah Inư, lầu Ông Hoàng, làng chài Mũi Né là các điểm đến có thể lựa chọn cho hành trình 2 ngày. Nếu du khách đến Bình Thuận theo dạng du lịch bụi, có thể tham khảo các khu cắm trại ven biển như Cù Lao Câu, biển Cam Bình, mũi Yến và hải đăng Kê Gà.

Nguồn: [Link nguồn]

Bên cạnh những cung đường biển tuyệt đẹp, mũi hải đăng Kê Gà và cung phượt Tà Nang – Phan Dũng, Đa Mi chính là một "viên ngọc" kỳ bí chốn thiên nhiên hoang sơ của Bình Thuận.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tâm Anh ([Tên nguồn])
Địa điểm du lịch hot 63 tỉnh thành Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN