Vợ Đăng Khôi, Cát Phượng sững sờ khi bắt gặp con trai xem phim "cấm trẻ em"

Sự kiện: Cát Phượng

Nữ diễn viên hài nổi tiếng nêu quan điểm: “Bây giờ, trẻ con lớn rất nhanh. Trong khi đó, internet phát triển quá nhanh, khó quản lý được".

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước câu chuyện cô vợ của một nghệ sĩ phát hiện con trai bị thành phần xấu lôi kéo gia nhập vào các nhóm thường xuyên chia sẻ hình ảnh 18+. Nhân vật này tức giận đến mức đập vỡ hai chiếc điện thoại và đưa ra lời cảnh báo đến các phụ huynh trên trang cá nhân.

Vợ Đăng Khôi, Cát Phượng sững sờ khi bắt gặp con trai xem phim "cấm trẻ em" - 1

Câu chuyện ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn xã hội

Bên cạnh những ý kiến thông cảm cho tâm lý một người mẹ, thì hành động chia sẻ loạt tin nhắn nhạy cảm của con đã gây ra không ít tranh cãi. Đông đảo cư dân mạng cho rằng các em đang ở độ tuổi thích tìm tòi, khám phá giới tính, nên thay vì “đưa” con lên mạng xã hội thì hãy tìm cách giáo dục giới tính cho con.

Đoạn clip của nghệ sĩ Cát Phượng trong một chương trình truyền hình bất ngờ “hot” trở lại. Cũng đối diện với tình huống tương tự, Cát Phượng cho biết đã từng gặp con trai xem phim 18+. Thay vì làm ầm lên và cấm đoán, cô lựa chọn cách làm lơ, sau đó nhẹ nhàng nói chuyện với con lúc ăn cơm. 

Vợ Đăng Khôi, Cát Phượng sững sờ khi bắt gặp con trai xem phim "cấm trẻ em" - 2

Cát Phượng và con trai chụp ảnh với Kiều Minh Tuấn

Bây giờ, trẻ con lớn rất nhanh. Trong khi đó, internet phát triển quá nhanh, khó quản lý được. Mình nên làm lơ rồi từ từ nói mé mé cho con hiểu”, Cát Phượng đưa ra quan điểm xử lý khi gặp tình huống khó nói với con trai.

Một số người có mặt tại chương trình cũng đồng suy nghĩ với Cát Phượng. Họ cho rằng nên khuyên răn con trẻ chứ không nên cấm đoán, vì đây là sự phát triển tâm sinh lý hoàn toàn bình thường của trẻ khi đến tuổi dậy thì. Hành động la mắng, phê bình trẻ đôi khi lại gây ra hiệu ứng ngược dẫn đến những hậu quả khó lường, khiến trẻ bị trầm cảm, chai lì cảm xúc, xấu hổ với bạn bè…

Chia sẻ về quan điểm nuôi dạy con cái tuổi mới lớn, Cát Phượng nói: “Tôi có cách dạy con vừa thoáng lại vừa siết. Bọn trẻ ở tuổi Bom thường ngại chia sẻ vì không biết mẹ có hiểu mình không. Điều đó rất nguy hiểm. Mình là mẹ phải mở hướng cho con và làm bạn với con”.

Vợ Đăng Khôi, Cát Phượng sững sờ khi bắt gặp con trai xem phim "cấm trẻ em" - 3

Thủy Anh là hot girl nổi tiếng một thời và là vợ ca sĩ Đăng Khôi

Hot girl Thủy Anh, bà xã ca sĩ Đăng Khôi, cũng có bài chia sẻ dài về vấn đề này. Cựu người mẫu cho biết mình có hai cậu con trai và cũng lo khi con bước vào tuổi dậy thì, tò mò về giới tính, “bắt đầu giấu bố mẹ để thử vào một trang web đen nào đấy hay đóng cửa phòng không cho bố mẹ vào”. Bà xã Đăng Khôi đề cao việc dạy về giới tính và cách tự bảo vệ bản thân cho con. Thủy Anh cho rằng bố mẹ nên bình tĩnh và có cái nhìn thông cảm để có thể đồng hành, hướng dẫn cho con thay vì cấm đoán, đánh mắng.

Người lớn nào cũng đã từng là một đứa trẻ nhưng đứa trẻ chưa bao giờ từng là người lớn. Việc đánh mắng, chì chiết trẻ không khiến trẻ hiểu ra vấn đề và nhận ra lỗi lầm của bản thân (nếu phụ huynh coi đó là lỗi lầm) mà chỉ khiến trẻ có cảm giác mình bị ép buộc, cấm đoán. Trẻ dậy thì luôn đặt câu hỏi “Tại sao?”. Ti sao cha mẹ cấm đoán con? Tại sao con phải làm như này như kia? Nếu chúng ta không giải thích vấn đề mà chỉ chỉ trích con, sự ấm ức càng dồn nén trong trẻ”, Thủy Anh khẳng định.

Bên cạnh việc cho rằng phụ huynh cũng có lỗi khi không hướng dẫn con sử dụng điện thoại và mạng internet một cách an toàn, cựu hot girl còn nhấn mạnh cách bêu riếu hành động của con là điều không nên.

Thay vì cấm con sử dụng điện thoại, bà xã Đăng Khôi sẽ tìm cách quản lý, giúp con sử dụng điện thoại an toàn hơn: “Bạn có thể quản lý thời gian sử dụng điện thoại của con tốt hơn, tìm hiểu các ứng dụng quản lý nguồn thông tin con truy cập... Và hơn hết, hãy coi đấy là một cơ hội để trò chuyện với con và dạy con nhiều hơn về các vấn đề giới tính”.

Vợ Đăng Khôi, Cát Phượng sững sờ khi bắt gặp con trai xem phim "cấm trẻ em" - 4

Thủy Anh hi vọng bố mẹ sẽ trở thành bạn tốt của con

Bà xã Đăng Khôi nhấn mạnh: “Trẻ xem phim “người lớn” không phải là điều phụ huynh dễ chấp nhận nhưng phải hiểu đó là một điều bình thường mà nhiều đứa trẻ sẽ trải qua. Đừng vì một vấn đề như vậy mà khiến con trở nên tiêu cực, xa cách bố mẹ hơn”. Cô khuyên nhủ các bậc phụ huynh cần nên chia sẻ, tìm hiểu tâm tư của trẻ, nói về chúng về những điều được làm và không được làm ở độ tuổi này. Đồng thời, giải thích cho con hiểu vì sao không được.

Hành trình làm mẹ đã khó, trở thành một người bạn của con lại càng khó hơn. Không có một công thức nào chỉ rõ cho chúng ta cách nuôi dạy con trở thành một đứa trẻ ngoan, chỉ có cách lắng nghe con, kiên nhẫn với con, bình tĩnh với con, thấu hiểu con trong từng giai đoạn con phát triển”, cựu người mẫu cho biết.

Nguồn: [Link nguồn]

Trấn Thành, Lê Dương Bảo Lâm bị khán giả lao tới đấm, đánh vào mặt vì lý do không ngờ

Những tình huống bất ngờ gặp phải của loạt sao Việt khiến dân mạng “dở khóc dở cười”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thúy Vi (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Cát Phượng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN