"Tống Giang" Lý Tuyết Kiện đang ung thư vẫn sống hết mình

Ở tuổi 62, "Tống Giang" Lý Tuyết Kiện vẫn được vinh danh tại giải thưởng điện ảnh danh giá.

Nằm trong "Tứ đại danh tác" của văn học Trung Quốc, khi được chuyển thể, Thủy Hử đã trở thành bộ phim được không ít khán giả Việt Nam yêu thích. Gần 20 năm kể từ ngày bộ phim được phát sóng, số phận dàn diễn viên Thủy Hử đã có nhiều biến đổi. Loạt bài viết này sẽ gửi đến cho khán giả những thông tin về dàn diễn viên nổi tiếng một thời.

Bộ phim Thủy Hử do hãng phim truyền hình Trung Quốc sản xuất vào cuối thập kỷ 90, cho đến nay vẫn được đánh giá là bộ phim Thủy Hử kinh điển nhất mọi thời đại. Trong dàn diễn viên kì cựu năm đó, Lý Tuyết Kiện vô cùng thành công khi khắc họa được cả nội tâm đến tính cách ngoại hình của nhân vật “Tống Giang” - vị thủ lĩnh tài ba xuất chúng.

"Tống Giang" Lý Tuyết Kiện đang ung thư vẫn sống hết mình - 1

"Tống Giang" do Lý Tuyết Kiện thủ vai

Khác với các bạn diễn từng đóng trong Thủy Hử (1998) như Võ Tòng (Đinh Hải Phong thủ vai) nay đã lập gia đình, từ năm 2014 dần rút khỏi nghành điện ảnh và giữ kín đời tư của mình. Hay như Báo tử đầu Lâm Xung (Chu Dã Mang thủ vai) sau vai diễn Lâm Xung chuyển qua làm MC.

Lý Tuyết Kiện "Tống Giang" ngày đó, nay đã 62 tuổi vẫn hết lòng theo đuổi và cống hiến cho sự nghiệp diễn xuất.

"Tống Giang" Lý Tuyết Kiện đang ung thư vẫn sống hết mình - 3

Lý Tuyết Kiện 62 tuổi vẫn cống hiến hết mình cho nghiệp diễn xuất.

Lý Tuyết Kiện sinh năm 1954 tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Năm 1965, ông bắt đầu  theo học về diễn xuất ở Quý Châu. Đến năm 1973, ông tham gia quân ngũ. Nhờ khả năng thiên bẩm về nghệ thuật của mình, năm 1977 ông được chọn vào đoàn nghệ thuật quân đội.

Cùng năm đó ông cũng thi đỗ vào Học viện kịch nói thực nghiệm – Học viện thành lập từ năm 1956, là một trong những học viện nổi tiếng đào tạo hí kịch và diễn xuất giai đoạn 1955-1990.

Năm 1983 đám cưới của ông và vợ là Vu Hải Đan được tổ chức trong lời chúc phúc của gia đình và đồng nghiệp. Sau đó 2 năm đứa con trai đầu lòng Lý Cang của Lý Tuyết Kiện trào đời. Có thể nói đây là giai đoạn thành công nhất của ông, khi sự nghiệp đạt đỉnh cao, gia đình êm ấm hạnh phúc.

"Tống Giang" Lý Tuyết Kiện đang ung thư vẫn sống hết mình - 4

Lý Tuyết Kiện hạnh phúc bên vợ Vu Hải Đan.

Con trai Lý Cang của Lý Tuyết Kiện thừa hưởng toàn bộ tài năng và giấc mơ cống hiến hết mình cho sự nghiệp diễn xuất của cha. Năm 25 tuổi, Lý Cang đã tốt nghiệp Học viện điện ảnh Bắc Kinh khoa đạo diễn. Đây là ngôi trường điện ảnh danh giá bậc nhất hiện nay của Châu Á.

"Tống Giang" Lý Tuyết Kiện đang ung thư vẫn sống hết mình - 5

Lý Cang tốt nghiệp học viện điện ảnh danh giá nhất Châu Á.

Năm 2000, Lý Tuyết Kiện đột ngột “biến mất” khỏi làng điện ảnh Hoa Ngữ, vì phát hiện căn bệnh ung thư biểu mô vòm họng - một trong những bệnh ung thư nguy hiểm đến tính mạng. Lý Tuyết Kiện chia sẻ rằng đó là giai đoạn thực sự tồi tệ với ông, khi sức khỏe yếu đi và ông phải tạm dừng sự nghiệp để điều trị.

Nhờ có sự động viên của gia đình bạn bè, đặc biệt là sự chăm sóc hết lòng của vợ . Sau 2 năm điều trị, ông đã trở lại và tiếp tục cống hiến hết mình cho sự nghiệp diễn xuất.

"Tống Giang" Lý Tuyết Kiện đang ung thư vẫn sống hết mình - 6

Vu Hải Đan luôn ở bên chăm sóc và ủng hộ Lý Tuyết Kiện.  

Trong suốt sự nghiệp diễn xuất của mình,  Lý Tuyết Kiện được giới chuyên môn đánh giá vô cùng cao. Diễn xuất của ông thuộc đẳng cấp “bậc thầy diễn xuất”, minh chứng rõ ràng nhất chính là những giải thưởng mà ông thu về sau khi diễn xuất bất cứ tác phẩm nào.         

Bắt đầu từ năm 1980 đến nay, ông đạt được 43 giải thưởng danh giá về khả năng diễn xuất điển hình như "Giải Kim Kê cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" (1990), "Giải Bách Hoa cho nam diễn viên xuất sắc nhất" (2012).

Hiện tại mặc dù tuổi đã cao, song ông vẫn hết lòng “yêu nghề, kính nghiệp”. Khi được phỏng vấn về nghề diễn xuất, Lý Tuyết Kiện trả lời rằng: “Tôi rất yêu nó”, “chỉ cần còn có thể diễn nhất định tôi sẽ diễn đến cùng”.  

"Tống Giang" Lý Tuyết Kiện đang ung thư vẫn sống hết mình - 7

Lý Tuyết Kiện trả lời phỏng vẫn luôn "yêu nghề, kính nghiệp"

Gần đây nhất,  tại Liên Hoan Phim Kim Ưng lần 11 tổ chức tại Hồ Nam vào tháng 10 vừa qua, bên cạnh dàn sao Hoa Ngữ trẻ tuổi Hồ Ca, Triệu Lệ Dĩnh, Lý Tuyết Kiện đã vinh dự nhận giải "Diễn viên xuất sắc nhất" 2016 nhờ vai diễn Trương Tác Lâm - Đại Nguyên soái Lục Hải quânTrung Hoa Dân quốc trong bộ phim Thiếu Soái (2016).

Nội dung bộ phim dựa vào nhân vật lịch sử có thật Trương Tác Lâm, với bối cảnh lịch sử những năm tháng cách mạng (từ cách mạng Tân Hợi 1911) của nhân dân Trung Hoa chống lại quân Nhật.

Một số bức ảnh đêm trao giải liên hoan phim Kim Ưng 2016 và vai diễn Đại nguyên soái:

"Tống Giang" Lý Tuyết Kiện đang ung thư vẫn sống hết mình - 8

Vai diễn Đại nguyên soái đem lại giải thưởng diễn viên xuất sắc nhất Kim Ưng 2016.

"Tống Giang" Lý Tuyết Kiện đang ung thư vẫn sống hết mình - 9

Lý Tuyết Kiện nhận giải diễn viên xuất sắc nhất.

"Tống Giang" Lý Tuyết Kiện đang ung thư vẫn sống hết mình - 10

Lý Tuyết Kiện cùng dàn sao trẻ của Hoa Ngữ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiểu Lam (Tổng Hợp) ([Tên nguồn])
Anh hùng phim Thủy hử: Ngày ấy, bây giờ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN