Phương Mai và loạt sao Việt phẫn nộ vì "vỗ mông là cách chào hỏi" của Phạm Anh Khoa

"Em đến lạy anh Khoa. Anh trơ trẽn nó vừa vừa thôi" - Người mẫu Phương Mai bức xúc sau lời xin lỗi của Phạm Anh Khoa và phát ngôn: "Ở showbiz, vỗ mông nhau cũng là cách chào hỏi".

Ngay sau khi Trung tâm CSAGA (Tổ chức Phi chính Phủ, hoạt động trong lĩnh vực bình đẳng giới, bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái) tung ra clip giao lưu trực tuyến của trung tâm này với Phạm Anh Khoa khiến cộng đồng "dậy sóng" bàn tán. Nhiều nghệ sĩ không khỏi bức xúc vì phát ngôn:"Ở showbiz, vỗ mông nhau cũng là cách chào hỏi" và lời xin lỗi bị cho là chưa thật lòng của nam ca sĩ này sau khi bị những nạn nhân như Phạm Lịch, Nga My, M.P tố "gạ tình".

Trên trang facebook cá nhân, người mẫu Phương Mai bày tỏ thái độ phẫn nộ rằng: "Em đến lạy anh Khoa. Anh trơ trẽn nó vừa vừa thôi. Showbiz vốn đã bị quy chụp là giới phức tạp rồi, em đây còn phải đấu tranh mãi gia đình mới đồng ý cho hoạt động trong nghề này. Giờ anh tặng thêm quả định nghĩa này thì đến em chắc cũng chẳng dám nhận mình làm trong showbiz nữa, nếu thực sự có chuyện dân tình trong giới chào nhau bằng mấy cái vỗ mông!

Phương Mai và loạt sao Việt phẫn nộ vì "vỗ mông là cách chào hỏi" của Phạm Anh Khoa - 1

Phương Mai và loạt sao Việt phẫn nộ vì "vỗ mông là cách chào hỏi" của Phạm Anh Khoa - 2

Người mẫu Phương Mai phẫn nộ trước phát ngôn:"Ở showbiz, vỗ mông nhau cũng là cách chào hỏi" của Phạm Anh Khoa.

Mấy ngày theo dõi tin về anh, em bức xúc, nhưng đồng thời cũng hèn, chẳng dám lên tiếng, sợ động chạm anh, quản lý của anh, bạn bè của anh. Nhưng đến hôm nay, rửa mắt bằng những phát ngôi hôi rình này của anh thì em quyết định hết hèn! Thôi anh đã xin lỗi rồi thì xin lỗi cho tròn luôn đi. Ai chẳng biết anh là người thế nào. Xin lỗi nửa vời rồi giả bộ không hiểu những gì mình làm là sai! Anh gần 40 tuổi rồi, suốt những năm tháng qua, anh chui trốn ở khe nào trên trái đất mà không được tiếp nhận thông tin về đạo đức hả anh Khoa?".

Chung quan điểm trên, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thẳng thắn đưa ra nhận định sau khi theo dõi đoạn clip Phạm Anh Khoa chính thức lên tiếng trong buổi giao lưu trực tuyến với đại diện Trung tâm CSAGA.

Phương Mai và loạt sao Việt phẫn nộ vì "vỗ mông là cách chào hỏi" của Phạm Anh Khoa - 3

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

"...xin lỗi chứ tôi thấy cái clip này quá tởm! Trung tâm bảo vệ phụ nữ và trẻ em đã tốn công làm 1 clip  45 phút nói những điều vớ vẩn để thanh minh cho 1 người bị 3 lời tố cáo quấy rối tình dục" và tiếp tục mời PAK (Phạm Anh Khoa - PV) làm tiếp tục làm Đại sứ của chiến dịch chống "quấy rối tình dục", thì nên mời thêm Minh Béo và Nguyễn Khắc Thuỷ 77 tuổi làm Đại sứ chiến dịch "chống ấu dâm" luôn cho trọn bộ! Còn người đàn bà và ông đàn ông trong clip, tôi nghĩ nếu 2 người đã được trải qua cảm giác có người thân bị như vậy, thì 2 người đã không diễn 1 trò hề như thế này! Người trong nghề chúng tôi chưa bao giờ xem vỗ mông nhau là 1 cách chào hỏi! Và không có phòng thu nào biến thái như cái phòng thu mà mấy người đang miêu tả! Muốn xin lỗi, hãy xin lỗi như 1 người đàn ông! Còn không, hãy câm như 1 con hến! Chứ đừng nói vớ vẩn như 3 con khỉ!" - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lên tiếng.

Phương Mai và loạt sao Việt phẫn nộ vì "vỗ mông là cách chào hỏi" của Phạm Anh Khoa - 4

Lý Phương Châu - vợ cũ của Lâm Vĩnh Hải cho rằng, lời xin lỗi của Phạm Anh Khoa "như một trò đùa".

Phương Mai và loạt sao Việt phẫn nộ vì "vỗ mông là cách chào hỏi" của Phạm Anh Khoa - 5

MC Phan Anh đưa ra lời khuyên:"Hãy dũng cảm lên tiếng tố cáo khi bị tấn công, xâm hại, cưỡng bức".

Từ góc độ khác, MC Phan Anh bày tỏ sự thất vọng với bà Nguyễn Vân Anh, Giám đốc CSAGA:"Đọc xong bài phỏng vấn này thì thất vọng về chị Nguyễn Vân Anh - Giám đốc Tổ chức CSAGA quá ạ! Chỉ một câu trả lời phóng viên: “Chị có thấy cô Lịch nói khắp mọi nơi và nói hết rồi không?” là đủ thấy một phần quan điểm ẩn giấu của chị. Thế nên, quay trở lại với sự tư vấn của CSAGA về việc PAK khởi xướng một chương trình hành động nhằm nâng cao nhận thức của nam giới nói chung và nghệ sỹ nói riêng về quấy rối tình dục thì thật là một ý tưởng nực cười và đầy giễu cợt. Thật sự buồn cho CSAGA!""Tôi thất vọng về cách CSAGA đưa ra bản thông cáo báo chí này cùng với Phạm Anh Khoa. Tuy nhiên cũng có một chút tích cực thông qua sự việc còn ồn ào này là mỗi chúng ta ý thức hơn về hành vi quấy rối tình dục. Đôi khi ranh giới rất mong manh và mỗi người có quyền, nhiệm vụ tự bảo vệ mình. Hãy mạnh dạn cho đối tượng biết sự khó chịu của mình. Hãy dũng cảm lên tiếng tố cáo khi bị tấn công, xâm hại, cưỡng bức. Hãy lưu ý và dừng ngay hành vi nếu người khác thông báo ngôn ngữ, cử chỉ của bạn khiến họ cảm thấy bị xâm hại".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mi Mi ([Tên nguồn])
Phạm Anh Khoa Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN