NSND Anh Tú trút hơi thở cuối cùng, hưởng dương 57 tuổi

Nam diễn viên phim "Của để dành" qua đời lúc 12g35 phút trưa nay, 20/12, sau thời gian chịu đựng bệnh tật.

Sức khỏe của nghệ sĩ Anh Tú được nói là xấu đi rất nhiều kể từ hôm thứ 5 tuần trước (ngày 13/12), khi ông đang điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung Ương, cơ sở Đông Anh, Hà Nội. Các nghệ sĩ của Nhà hát Kịch Việt Nam như NSƯT Trung Anh, Quốc Khánh vào thăm và cho biết ông đã phải dùng máy hỗ trợ hô hấp. 

Được biết, ông nhập viện từ cuối tháng 9 vì biến chứng tiểu đường và suy thận cấp. Sau điều trị tích cực của các y bác sĩ, ông được về nhà ít hôm. Nhưng nửa cuối tháng 11 lại nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. 

Sự ra đi của NSND Anh Tú, người đang giữ cương vị Quyền Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, khiến gia đình và đồng nghiệp không khỏi xót xa bởi ông đang ở độ tuổi sung sức sáng tạo.

NSND Anh Tú trút hơi thở cuối cùng, hưởng dương 57 tuổi - 1

NSND Anh Tú qua đời ở tuổi 57

NSND Anh Tú sinh năm 1962 từng tham gia phim truyền hình Của để dành, Đàn trời, Chiều ngang qua phố cũ, các vở kịch Rừng trúc, Vũ Như Tô, Cuộc đời tôi, Một mối tình... Anh cũng là đạo diễn một số vở kịch Lâu đài trên cát, Cạm bẫy, Chuyện chàng dũng sĩ, Truyện Kiều, Romeo và Juliet...

Anh Tú được phong danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2001 và Nghệ sĩ Nhân dân năm 2016. Hồi tháng 4, anh nhậm chức quyền Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam. Trước đó, NSND từng có bốn năm làm phó Giám đốc phụ trách nghệ thuật.

Trong thời gian nghệ sĩ Anh Tú điều trị ở bệnh viện, các công việc ở Nhà hát hiện được nghệ sĩ Xuân Bắc thay NSND Anh Tú đảm trách.

Nghệ sĩ tiếc thương sự ra đi của NSND Anh Tú: ”Bệnh nặng, anh một mình chịu đựng”

Các nghệ sĩ bày tỏ niềm thương tiếc xót xa trước sự ra đi của NSND Anh Tú

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Vũ ([Tên nguồn])
Hậu trường những ngôi sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN