Mướt mắt ngắm “mỹ nhân 4.000 năm mới gặp" của Nhật Bản

Asuka Saitō còn khiến cư dân mạng tại đây gọi là “thiếu nữ được thần yêu”.

Mướt mắt ngắm “mỹ nhân 4.000 năm mới gặp" của Nhật Bản - 1

Asuka Saitō chính là “Thiếu nữ được thần yêu” do truyền thông Nhật Bản phong tặng. Trong khi cô nàng sinh năm 1998 được cư dân mạng đất nước Mặt trời mọc coi là vẻ đẹp tuyệt sắc sau 4.000 năm mới xuất hiện.

Mướt mắt ngắm “mỹ nhân 4.000 năm mới gặp" của Nhật Bản - 2

Vẻ đẹp của Asuka được ví như thiên thần bước ra từ truyện tranh bởi sự thuần khiết và ngây thơ đến nao lòng. 

Asuka Saito thể hiện ca khúc You Raise Me Up.

Mướt mắt ngắm “mỹ nhân 4.000 năm mới gặp" của Nhật Bản - 3

Mỹ nhân 19 tuổi sinh ra tại Tokyo và mang hai dòng  máu từ người bố Nhật Bản và mẹ người Myanma.

Mướt mắt ngắm “mỹ nhân 4.000 năm mới gặp" của Nhật Bản - 4

Asuka Saito có nghệ danh là Ashurin, thành viên ít tuổi nhất thuộc thế hệ đầu tiên của Nogizaka46 - nhóm nhạc đối thủ của AKB48.

Mướt mắt ngắm “mỹ nhân 4.000 năm mới gặp" của Nhật Bản - 5

Gương mặt thiên thần nhưng Asuka chỉ sở hữu chiều cao khiêm tốn 1,54m. Vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, đáng yêu của Asuka không kém "thần tượng nghìn năm có một" Kanna Hashimoto.

Mướt mắt ngắm “mỹ nhân 4.000 năm mới gặp" của Nhật Bản - 6

Bên cạnh hoạt động ca hát, làm người mẫu ảnh, Asuka còn được khán giả yêu mến khi xuất hiện nhiều trên TV show R no Housoku của đài NHK.

Mướt mắt ngắm “mỹ nhân 4.000 năm mới gặp" của Nhật Bản - 7

Trước đó khi mới lên 8 tuổi, Asuka trở thành sao nhí đầu tiên trong lịch sử điện ảnh Nhật Bản, xuất hiện trong bộ phim điện ảnh đề tài tình yêu mang tên Sakuran, trong vai cô bé giúp việc Yoshiwara thời Edo.

Mướt mắt ngắm “mỹ nhân 4.000 năm mới gặp" của Nhật Bản - 8

Năm 2010, Asuka xuất hiện trong chương trình nghệ thuật Piramekino của đài truyền hình Tokyo, số 22 với tên gọi Sao nhí yêu ngôn ngữ loài vật.

Mướt mắt ngắm “mỹ nhân 4.000 năm mới gặp" của Nhật Bản - 9

Hiện Asuka Saito đang trở thành gương mặt đình đám được các NPH game Nhật Bản chọn mặt gửi vàng bởi tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của cô nàng trong cộng đồng mạng.

Mướt mắt ngắm “mỹ nhân 4.000 năm mới gặp" của Nhật Bản - 10

Tên tiếng Nhất của cô là Asuka Saito, nghĩa chữ Hán là Phi Điểu được chính cha cô chọn bởi hai anh trai của Asuka đều có từ Điểu, vì vậy tên của cô được cha đặt là Phi Điểu, nghĩa là chim bay.

Mướt mắt ngắm “mỹ nhân 4.000 năm mới gặp" của Nhật Bản - 11

Từ nhỏ Asuka theo học trường tư thục và cô rất thích xem các chương trình biểu diễn của nhóm nhạc thần tượng AKB48, từ đây cô bé nảy sinh tình yêu dành cho nghệ thuật diễn xuất lẫn âm nhạc.

Mướt mắt ngắm “mỹ nhân 4.000 năm mới gặp" của Nhật Bản - 12

Khi lớn hơn, Asuka bắt đầu muốn hướng đến trở thành một nữ ca sĩ thần tượng tương tự như đàn chị của AKB48.

Mướt mắt ngắm “mỹ nhân 4.000 năm mới gặp" của Nhật Bản - 13

Ngay từ năm học tiểu học, Asuka trở thành quản ca ở trường, lên cấp hai cô gia nhập một nhóm nhạc tự phát. Kể từ sau khi gia nhập nhóm Nogizaka46, Asuka chính thức từ giã nhóm nhạc thời học trò.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Những "chân dài" rực lửa nhất Nhật Bản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN