Mối quan hệ bất ngờ của 4 “tri kỷ” và nhạc sĩ Phú Quang, Đỗ Bảo

Hà Trần, Ngọc Anh 3A, Tấn Minh và Thanh Lam đều có mối liên hệ đặc biệt với hai nhạc sĩ Phú Quang, Đỗ Bảo.

Phú Quang và Đỗ Bảo là 2 nhạc sĩ ở thế hệ khác nhau nhưng cùng chung phong cách lãng mạn, đậm chất tự sự. Nếu như nhạc Phú Quang khiến người nghe luôn thổn thức bởi được viết từ tình yêu chân thành, thiêng liêng về Hà Nội, về mẹ… thì Đỗ Bảo là nhạc sĩ của những bức thư tình thủ thỉ, tâm tình, mang nhân sinh quan sâu sắc.

Cố nhạc sĩ Phú Quang

Cố nhạc sĩ Phú Quang

Vào ngày 21- 22/4 tới, liveshow Phú Quang - Đỗ Bảo sẽ diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Nhạc sĩ Đỗ Bảo giữ vai trò giám đốc âm nhạc với sự đồng hành của cố vấn nội dung Trinh Hương - con gái cố nhạc sĩ Phú Quang và cố vấn âm nhạc - nhà thơ Thụy Kha - một người bạn thân của nhạc sĩ Phú Quang lúc sinh thời.

Nhạc sĩ Đỗ Bảo

Nhạc sĩ Đỗ Bảo

Lúc sinh thời, nhạc sĩ Phú Quang có mối quan hệ thân thiết với nhạc sĩ Đỗ Bảo. Họ từng hợp tác trong nhiều chương trình, thấu hiểu và trân trọng phong cách âm nhạc của nhau. Nhạc sĩ Đỗ Bảo từng phối khí cho nhiều ca khúc của nhạc sĩ Phú Quang. Mấy năm qua, nhạc sĩ Đỗ Bảo tập trung nhiều cho công việc giảng dạy tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, anh gần như không nhận lời làm các show ca nhạc nên sự trở lại lần này trong vai trò Giám đốc âm nhạc sẽ mang lại điều mới mẻ bên cạnh sự phối hợp quen và lạ với âm nhạc Phú Quang. Tác giả 'Bức thư tình đầu tiên' dành nhiều tâm huyết cho những bản mash-up được tạo nên từ sáng tác của mình và cố nhạc sĩ Phú Quang để thể hiện sự đồng điệu trong tâm hồn nghệ thuật cũng như cảm hứng sáng tác của cả hai.

Bốn ca sĩ góp mặt trong chương trình gồm Hà Trần, Ngọc Anh 3A, Tấn Minh và Thanh Lam đều có mối liên hệ đặc biệt với hai nhạc sĩ. Hà Trần là tri kỷ âm nhạc của Đỗ Bảo. Họ đã có nhiều năm đồng hành, sát cánh trong sự nghiệp nghệ thuật của nhau. Những năm 2000, Hà Trần chính là người đầu tiên mang những tác phẩm của Đỗ Bảo đến với công chúng.

Trong khi đó, Đỗ Bảo cũng là người đứng sau album và liveshow Nhật Thực của Hà Trần rất thành công và ghi dấu ấn. Đỗ Bảo - Hà Trần còn từng được ví như cặp nhạc sĩ - ca sĩ gây ấn tượng làng nhạc Việt đầu thập niên 2000. Hơn 20 năm gắn bó, họ in bóng trên con đường âm nhạc của nhau. Ở concert này, Hà Trần sẽ thể hiện các bản hit do Đỗ Bảo sáng tác: Người câu bóng, Biết mãi là bao lâu, Những khung trời khác, Chuyện của mặt trời chuyện của chúng ta..

Ngọc Anh 3A là gương mặt gắn bó nhất với nhạc sĩ Phú Quang. Ông chính là người động viên Ngọc Anh hát solo, rèn luyện từng chút để cô thành danh với các ca khúc của mình. Chất giọng mãnh liệt, day dứt nhưng không ủy mị của Ngọc Anh đặc biệt phù hơp với chất trữ tình, tự sự và đầy triết lý trong các tác phẩm của Phú Quang. Hơn 20 năm hát nhạc Phú Quang, Ngọc Anh tạo dấu ấn không thể phai mờ. Nữ ca sĩ có lần thừa nhận gần như toàn bộ bản hit của mình là nhạc Phú Quang. Dù hoạt động trong nước hay hải ngoại, cô luôn được yêu cầu những nhạc phẩm do nhạc sĩ Em ơi Hà Nội phố sáng tác. Lần này trở về thủ đô, cô sẽ mang đến các ca khúc Romance 1, Tình khúc 24, Trong giấc mơ xưa…

Nếu như Hà Trần gắn với âm nhạc Đỗ Bảo, Ngọc Anh 3A tạo dấu ấn với nhạc Phú Quang thì Tấn Minh lại là gạch nối giữa hai người nhạc sĩ tài hoa. Với chất giọng trầm ấm, ngọt ngào, anh được coi là ca sĩ thể hiện âm nhạc của Phú Quang hay nhất đồng thời là người đóng đinh với những bức thư tình của Đỗ Bảo.

Hà Trần, Thanh Lan, Tấn Minh, Ngọc Anh - 4 danh ca có mối liên hệ đặc biệt với hai nhạc sĩ Phú Quang, Đỗ Bảo.

Tấn Minh được nhạc sĩ Phú Quang phát hiện từ một cuộc thi âm nhạc năm 1993. Nhạc sĩ mời anh vào một chương trình của mình năm ấy và đồng hành từ đó. Trong mắt bạn bè đồng nghiệp, Tấn Minh là người được nhạc sĩ Phú Quang cưng nhất. Ông từng nhận xét những ca khúc qua giọng hát của anh không chỉ đúng tinh thần, cảm xúc mình muốn truyền tải mà còn mang nét độc đáo, mới lạ riêng do anh tạo ra. Anh gắn liền với các ca khúc Điều giản dị, Biển nỗi nhớ và em… của ông. Trong khi đó, anh cũng là giọng ca đầu tiên đưa Những bức thư tình của Đỗ Bảo đến với khán giả, tạo dựng đời sống riêng cho những nhạc phẩm này. Ngoài các ca khúc của từng nhạc sĩ, ở đêm nhạc sắp tới, Tấn Minh còn song ca với Hà Trần, thể hiện bản mash-up tạo nên từ sáng tác của Phú Quang và Đỗ Bảo.

Mảnh ghép thứ tư của liveshow này là Thanh Lam. Lúc sinh thời, nhạc sĩ Phú Quang luôn nói Thanh Lam ‘điên’ hơn người bình thường và ông chờ cô 'bớt điên’ mới cho hát nhạc của mình. Từ khi nữ ca sĩ biết tiết chế cảm xúc trên sân khấu, ông thường xuyên mời cô thể hiện Đâu phải bởi mùa thu, Chiều phủ Tây Hồ… trong các đêm nhạc của mình. Ở đêm nhạc này, Thanh Lam cũng sẽ mang đến những ca khúc làm nên tên tuổi mình do hai nhạc sĩ sáng tác.

Đạo diễn Phạm Hoàng Nam

Đạo diễn Phạm Hoàng Nam

Bên cạnh dàn nghệ sĩ hàng đầu, chương trình còn có sự trở lại của Phạm Hoàng Nam trong vai trò đạo diễn sân khấu. Đây là lần hiếm hoi anh nhận lời tái xuất sau thời gian ra nước ngoài sinh sống. Vị đạo diễn được kỳ vọng sẽ tạo nên một đêm nhạc đặc biệt, đặc quánh sự lãng mạn đúng như tinh thần âm nhạc của Phú Quang và Đỗ Bảo.

Ngoài phần âm nhạc, khán giả tham dự đêm nhạc Phú Quang - Đỗ Bảo sẽ lần đầu tiên được trải nghiệm sự kết hợp đặc biệt của Nghệ thuật sắp đặt - Điêu khắc - Trình diễn - Hội họa mang chủ đề “Lòng phố” do họa sĩ Lê Thiết Cương thực hiện. Anh cũng là giám đốc Mỹ thuật của chương trình. Từng không gian của nhà hát bao gồm sảnh, khu vực đón tiếp - trưng bày đến sân khấu đều trở thành không gian đậm chất nghệ thuật được người họa sĩ tài hoa thực hiện.

Nguồn: [Link nguồn]

Lệ Quyên lo lắng khi nhạc sĩ Phú Quang bệnh nặng, phải thở máy

Nữ ca sĩ hi vọng phép màu sẽ đến với nhạc sĩ Phú Quang.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyệt Nguyệt ([Tên nguồn])
Thanh Lam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN