Mất mát không ngờ của Lâm Vinh Hải khi ly hôn vợ để đến với chân dài

"Tôi phải bắt đầu lại như một vũ công bình thường chỉ biết tập tành." - Lâm Vinh Hải chia sẻ.

Thời gian qua, chuyện ly hôn của Lâm Vinh Hải với Lý Phương Châu đã tạo nên không ít ồn ào. Luôn chọn giải pháp im lặng trước những chỉ trích, mới đây Lâm Vinh Hải xuất hiện trong buổi họp báo ra mắt phim Mẹ chồng gây nhiều tò mò. Anh đã có những chia sẻ về việc trở lại với điện ảnh cũng như những khó khăn trong cuộc sống thời gian qua.

- Lý do gì anh lại chọn dự án “Mẹ chồng” để trở lại với điện ảnh vì mọi người đều nghĩ đây sẽ là bộ phim dành đất diễn nhiều cho các diễn viên nữ hơn?

Dù là người kỹ tính nhưng với điện ảnh, tôi luôn nghĩ mỗi vai diễn đến với mình là một cơ hội. Tôi cũng có đắn đo lựa chọn giữa nhiều kịch bản nhưng với Mẹ chồng lần này tôi được thử sức với dạng vai mới so với trước đây nên quyết định nhận lời.

Cậu Hai Phước trong phim rất ít nói mà suy nghĩ nhiều hơn. Hầu như chỉ có những câu thoại cơ bản, đây cũng là một thuận lợi khi tôi là người Hoa và vẫn còn khiếm khuyết về phát âm. Tôi vẫn đang cố gắng chỉnh sửa điều này nhưng cũng cần thêm thời gian. Tuy nhiên, việc thoại ít như vậy cũng lại là thách thức vì nhân vật đòi hỏi thể hiện nội tâm bằng cử chỉ, ánh mắt… Tôi phải hoàn thiện mình nhiều để thể hiện vai diễn này.

Mất mát không ngờ của Lâm Vinh Hải khi ly hôn vợ để đến với chân dài - 1

Lâm Vinh Hải trong buổi họp báo ra mắt phim "Mẹ chồng"

- Với một dàn sao nổi tiếng cùng đóng trong phim Mẹ chồng, anh có cảm thấy áp lực?

Áp lực tham gia với các anh, chị là có vì lo sức diễn của mình không bằng được những người đi trước. Tôi cảm thấy mình may mắn khi gặp được các anh, chị diễn viên đều có tâm lẫn tài. Mọi người giúp đỡ tôi rất nhiều khi tương tác với nhau trên phim trường, chỉ dẫn để tôi hoàn thành vai diễn tốt.

Bản thân tôi cũng ý thức được mình cần nỗ lực và cũng kỳ vọng vào vai diễn này. Tôi tìm tòi và tự khai phá vai cậu Hai Phước của mình. Khi đọc kịch bản, không cần đạo diễn Lý Minh Thắng nói nhưng tôi hiểu được tính cách nhân vật cậu Hai Phước trẻ con, hiền lành, vô tư khác với khuôn mặt góc cạnh đôi khi không cười còn rất dữ, lạnh lùng của mình. Tôi tự ép bản thân tăng 6 kg. Khi vào tạo hình nhân vật, gương mặt mình cũng bầu bĩnh, đáng yêu và dễ tạo thiện cảm cho người xem hơn.

- Thu nhập của một vũ công đôi khi không ổn định, anh có ý định chuyển hẳn sang điện ảnh không?

Đối với tôi công việc diễn xuất ngày càng phát triển là điều rất mừng, tuy nhiên, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ nhảy múa, đó là điều chắc chắn.

- Đóng chung với hai bạn diễn xinh đẹp, anh có chút nào xao xuyến?

Thực ra có thể do đặc thù vai diễn nên để có một cảm xúc mãnh liệt, tôi nghĩ là khó mà chỉ là những xao xuyến thoáng qua. Cậu Hai Phước dù 19 tuổi nhưng tâm hồn như đứa trẻ 9-10 tuổi, xem vợ như những người chị, người bạn ngủ chung giường với mình vậy thôi. Như Lan Khuê đóng vai vợ cả của tôi. Đối với cậu Hai Phước thì đó chỉ là người chị lớn tuổi hơn mà mẹ cưới về để chăm sóc mình. Chính vì vậy, nhận những cử chỉ thân mật của Lan Khuê dành cho tôi luôn bị “đơ” đúng với tâm lý nhân vật và “đơ” cả trên phim trường vì vốn dĩ không có tình cảm nam nữ gì trong đó.

- Đóng phim rất bận rộn còn phải xa nhà thời gian đâu để anh dành chăm sóc con gái?

Trong suốt thời gian vừa rồi thú thật tôi rất ít thời gian về thăm con. Tôi chỉ có thể thỉnh thoảng gọi về cho Kỳ Kỳ (tên con gái Lâm Vinh Hải – PV) vì hầu hết đều quay phim ở Nha Trang. Sau một tháng quay phim thì tôi gặp bé thường xuyên hơn.

Mất mát không ngờ của Lâm Vinh Hải khi ly hôn vợ để đến với chân dài - 2

Lâm Vinh Hải và vợ cũ ly hôn sau 11 năm chung sống

- Vợ cũ của anh có phàn nàn về việc anh ít gặp con? Hiện tại anh chu cấp cho bé như thế nào?

Dĩ nhiên cũng sẽ có hỏi han thôi nhưng tôi trả lời rất rõ là mình bận công việc chứ không phải mình bỏ con. Còn về việc chu cấp cho con thì xin phép tôi giữ kín.

- Suốt thời gian qua, anh đối diện với không ít chỉ trích của dư luận về trách nhiệm làm chồng, làm bố nhưng vì sao anh luôn chọn cách im lặng?

Có những chuyện chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ. Tôi không phải mẫu người đụng chuyện cái là lại lên đáp trả. Tôi im lặng để bảo vệ những gì mình cần phải bảo vệ.

Trải qua rất nhiều chuyện tôi cũng chỉ rút ra cho mình những bài học thôi. Những người tin tưởng mình thì vẫn luôn ở đấy còn những ai không thích mình, dù có giải thích thế nào họ cũng sẽ nghĩ theo cách của họ.

- Còn về con gái của anh thì sao?

Hiện tại Kỳ Kỳ vẫn còn rất nhỏ, muốn giải thích thì biết giải thích thế nào bây giờ chỉ biết là dành thời gian cho con nhiều hơn. Nếu sau này con lớn vẫn còn không hiểu tôi thì đó là chuyện của tương lai.

- Mối quan hệ của anh hiện tại với vợ cũ như thế nào?

Hiện tại tôi và Châu đã ly dị rồi. Châu bây giờ là mẹ của Kỳ Kỳ và tôi là bố của Kỳ Kỳ, vậy thôi. Sau khi chuyện đó xảy ra thì tất cả những công việc cũ và nhóm MTE, tôi cũng để lại cho Châu tùy ý quản lý hết rồi.  Có thể nói bây giờ tôi bắt đầu lại với con người mới.

- Nghĩa là anh ra đi với hai bàn tay trắng?

Vâng. Đúng là có rất nhiều khó khăn, không còn nhóm, không còn những mối quan hệ hợp tác công việc. Có thể một số bạn vẫn thích cách biên đạo của tôi thì liên hệ nhưng thu nhập thì không còn như trước. Dĩ nhiên có những chuyện qua rồi thì mình cho nó qua luôn.

Bây giờ mình phải bắt đầu với con số 0 nhưng mình quay lại với những điều cơ bản nhất của một vũ công, tập tành và tập tành thôi. Hiện tại tôi cũng đã bắt đầu với những điều mới và sẽ chia sẻ khi thích hợp.

- Mối quan hệ của anh và Linh Chi hiện tại thì sao?

Thôi đừng “đào sâu” quá. Tôi nghĩ chưa phải là thời điểm thích hợp để mình khơi lại những chuyện ồn ào trước đây.

- Linh Chi thường xuyên chia sẻ cảm xúc trên mạng xã hội và điều đó ảnh hưởng không ít đến hình ảnh của anh. Anh có bao giờ đưa ra lời khuyên cho bạn gái?

Đã là mạng xã hội rồi thì ai cũng phải có suy nghĩ riêng của mình để chia sẻ lên đấy. Nếu để người khác kiểm soát thì đâu còn tự do cá nhân. Linh Chi hay Châu khi chia sẻ điều gì trên đó, tôi không bao giờ có ý kiến gì nhưng ai cũng phải chịu trách nhiệm với những gì mình nói và làm.

Mất mát không ngờ của Lâm Vinh Hải khi ly hôn vợ để đến với chân dài - 3

Lâm Vinh Hải bên người yêu mới nóng bỏng

- Anh có hối tiếc vì những điều đã qua khi bây giờ công việc lẫn cuộc sống đều gặp nhiều khó khăn?

Những gì mình làm mình phải chịu trách nhiệm với nó, tôi không hối tiếc bất kỳ điều gì mình làm. Điều duy nhất tôi hối tiếc là đã không giữ được một gia đình hoàn chỉnh cho con gái của mình thôi.

- Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Nói yêu người mới, Lâm Vinh Hải khiến vợ cũ bức xúc

Bức xúc vì những lời ngọt ngào của Lâm Vinh Hải dành cho tình mới, vợ cũ lên tiếng vạch trần anh ngoại tình ngay khi cả...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Võ ([Tên nguồn])
Lâm Vinh Hải Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN