Khánh Thi: "Tôi không ép con phải nối nghiệp khiêu vũ"

Sự kiện: Khánh Thi

"Nếu sau này Kubi cũng đam mê và có duyên với nhảy múa thì tôi và Phan Hiển mới giúp. Còn không, tôi cũng sẽ để con tự lựa chọn con đường của mình".

Cuối tuần qua, cặp đôi Phan Hiển - Khánh Thi đưa con trai đi xem giải thi đấu khiêu vũ mở rộng do hai người tổ chức. Dù chưa đầy 1 tuổi, nhưng bé Kubi khiến nhiều người bất ngờ khi liên tục lắc lư, nhún nhảy trong lúc xem bố mẹ trình diễn.

Khánh Thi: "Tôi không ép con phải nối nghiệp khiêu vũ" - 1

Kubi nhún nhảy trong vòng tay Phan Hiển khi xem mẹ Khánh Thi khiêu vũ trên sân khấu.

Chứng kiến con trai thích thú nhảy theo mình, Khánh Thi không giấu được niềm hạnh phúc. Cô chia sẻ cảm xúc trên trang cá nhân: "Hôm qua khi đứng trên sàn đấu, mẹ thấy con hào hứng và nhún nhảy. Con không sợ đám đông mà rất hoà nhập, con lắng nghe tiếng nhạc và nhún nhảy không mệt. Khi nghe ai đó hát, con cũng ư a theo.

Nhưng con ơi, theo nghệ thuật khổ lắm. Mẹ và ba con quá đam mê mà cũng chỉ đủ ăn, con sẽ ra sao nếu tiếp tục theo nghiệp ba mẹ? Không sao con trai, nếu con sinh ra là để cho nghệ thuật thì ba mẹ sẽ luôn chắp cánh cho con, vì được làm cái mình thích và yêu nghề, mọi thứ sẽ thăng hoa vì ông trời không phụ lòng người con ạ".

Khánh Thi: "Tôi không ép con phải nối nghiệp khiêu vũ" - 2

Nhiều khán giả đồn đoán Khánh Thi, Phan Hiển sẽ cho con nối nghiệp khiêu vũ như bố mẹ.

Chia sẻ của nữ giám khảo Bước nhảy hoàn vũ khiến nhiều người tin rằng, vợ chồng cô sẽ cho con nối nghiệp ba mẹ. Tuy nhiên khi được hỏi về vấn đề này, Khánh Thi dè chừng cho biết, cô không muốn định hướng cho con từ quá sớm mà để bé phát triển tự nhiên.

"Nếu sau này Kubi cũng đam mê và có duyên với nhảy múa thì tôi và Phan Hiển mới giúp được. Còn không thì tôi cũng sẽ để con tự lựa chọn con đường của mình", nữ kiện tướng Dancesport cho hay.

- Chia sẻ mới đây của chị trên trang cá nhân khiến nhiều người tin rằng chị định hướng cho con trai nối nghiệp khiêu vũ. Chị nói sao về điều này?

Nối nghiệp hay không còn phụ thuộc vào việc Kubi có đam mê khiêu vũ như ba mẹ hay không.

Nghệ thuật thuộc về năng khiếu. Tôi chỉ muốn con mình phát triển tự nhiên như mọi đứa trẻ khác. Nếu sau này Kubi cũng đam mê và có duyên với nhảy múa, tôi và Phan Hiển sẽ giúp. Còn không, tôi sẽ để con tự lựa chọn con đường. Tôi không phải mẫu phụ huynh ép con làm những việc bé không thích.

Khánh Thi: "Tôi không ép con phải nối nghiệp khiêu vũ" - 3

Giọng ca "Cố lên cô gái nhỏ" muốn con trai được phát triển tự nhiên và tôn trọng ý thích của bé.

- Nhưng hình ảnh Kubi thích thú nhún nhảy xem ba mẹ trình diễn trong cuộc thi dancesport cuối tuần qua phần nào cho thấy, bé cũng có “máu” khiêu vũ như ba mẹ. Chứng kiến điều ấy, cảm giác của chị thế nào?

(Cười) Trong thời gian tôi làm giám khảo Bước nhảy hoàn vũ, cứ hôm nào Phan Hiển bế con đi xem tổng duyệt là y như rằng bé chạy ra giữa sân khấu nhún nhảy theo nhạc. Nếu ban tổ chức không bật nhạc, mở đèn sân khấu thì cu cậu nhăn mặt, hú hét khó chịu.

Hay như khi cùng bố mẹ ngồi trên ô tô, hễ chúng tôi mở nhạc là Kubi ê a bắt chước hát theo, dù lúc ấy cậu chỉ mới 10 tháng tuổi, chưa biết nói.

Đôi lúc tôi và Phan Hiển nghĩ Kubi có máu nghệ thuật giống ba mẹ thì vừa mừng, vừa lo vì biết rõ nếu để con theo nghề này, chắc chắn sẽ cực lắm. Nhưng dù sao con tôi vẫn còn nhỏ tuổi quá, tâm sinh lý và sở thích của bé còn thay đổi nên chưa thể nói trước điều gì.

- Những lúc ở nhà, chị có mở clip khiêu vũ với mục đích cho bé làm quen với nghệ thuật nhảy múa mà cả chị và ba của bé trót đam mê, theo đuổi?

Không! Thời gian qua tôi chỉ cho Kubi nghe nhạc, mở một số bài hát tiếng Anh dành cho thiếu nhi để bé tập nghe chứ không khuyến khích con xem tivi hay sử dụng ipad. Cái gì cũng nên để từ từ. Ở tuổi này nếu cho con em clip sớm quá,  không khéo bé lại hỏng hết mắt.

Khánh Thi: "Tôi không ép con phải nối nghiệp khiêu vũ" - 4

Khánh Thi - Phan Hiển không vội cho con tiếp xúc quá sớm với video clip, ipad,...

- Sau "Bước nhảy hoàn vũ", chị đã có kế hoạch nào cho riêng mình trong thời gian tới?

Cuối tuần qua, tôi vừa tổ chức giải đấu Khánh Thi Open Dancesport Championships với sự góp mặt của nhiều tài năng trẻ. Ngoài ra, tôi cũng đang điều hành trung tâm dạy nhảy của riêng mình và sắp khai trương chi nhánh mới tại Đồng Nai.

Từ nay đến cuối năm, tôi cũng gắng tìm kiếm, thu âm một số ca khúc mới dành tặng những khán giả đã luôn yêu thương, ủng hộ giọng hát của tôi suốt thời gian qua.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Bùi ([Tên nguồn])
Khánh Thi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN