Danh hài Anh Vũ: Từng cắt 8 tấc ruột, trốn viện để đi diễn

Sự kiện: Danh hài Anh Vũ

Nam nghệ sĩ chiến đấu với căn bệnh ung thư đại tràng hơn 16 năm. Trong từng vai diễn dù lớn hay nhỏ, anh luôn làm hết mình.

Mới đây, thông tin danh hài Anh Vũ qua đời ở tuổi 47 khi đang lưu diễn tại Mỹ, khiến khán giả, đồng nghiệp tiếc thương. Anh Vũ quen thuộc với khán giả với hình ảnh nghệ sĩ hài lí lắc, "móm móm mà có duyên".

Anh Vũ từng chinh phục hầu hết các sân khấu hài trong Nam ngoài Bắc, thâm chí ra cả sân khấu hải ngoại.

Danh hài Anh Vũ: Từng cắt 8 tấc ruột, trốn viện để đi diễn - 1

Nghệ sĩ Anh Vũ.

Từng bị bố cấm theo nghề diễn

Có bố là chủ thầu xây dựng nên Anh Vũ được gia đình định hướng nối nghiệp. Song anh sớm nhận ra tâm hồn mình lãng mạn, và thích sống trong cảm xúc, không phù hợp cái nghề quá khô khan của bố. Thế là Anh Vũ phải nhờ đến sự “bao che” của mẹ để theo đuổi đam mê nghệ thuật. Anh Vũ theo học khóa đào tạo diễn xuất duy nhất của sân khấu kịch 5B Võ Văn Tần.

Sau khóa học, diễn viên sinh năm 1972 tham gia đóng các vai nhỏ tại sân khấu 5B. Anh Vũ bắt đầu được khán giả chú ý khi tham gia vào nhóm hài Trắng Đen. Thời bấy giờ, tấu hài hưng thịnh và nhóm Trắng Đen được xếp vào nhóm hài trẻ triển vọng. Tuy nhiên, Anh Vũ luôn ấp ủ được đóng kịch dài nên song song với tấu hài, anh chấp nhận đóng những vai nhỏ trong nhiều vở tại sân khấu 5B, rồi sau này chuyển sang kịch Sài Gòn của ông bầu Phước Sang.

Danh hài Anh Vũ: Từng cắt 8 tấc ruột, trốn viện để đi diễn - 2

Anh Vũ cùng bà bầu Hồng Vân.

Năm 2008, sân khấu Hồng Vân thành lập, Anh Vũ đầu quân về đây. Nam diễn viên được bà bầu Hồng Vân đánh giá cao nên giao cho anh những vai diễn lớn. Từ đó, Anh Vũ trở thành cái tên hút vé của sân khấu Hồng Vân.

Bắt đầu nổi tiếng và được săn đón nhưng Anh Vũ không hề mắc bệnh ngôi sao. Thậm chí, có lúc khán giả còn thấy anh hóa thân vào những vai phụ, xuất hiện vài giây. Dù vai diễn lớn hay nhỏ, Anh Vũ đều dành nhiều tâm huyết và sự chỉn chu.

Mắc bệnh ung thư khi sự nghiệp khởi sắc

"Mùng 4 Tết cách đây 16 năm, lúc đi chúc Tết về ngang qua bệnh viện, giống như ai xui vậy, tự nhiên mình muốn vô khám bệnh. Trước đó mình cũng có vài triệu chứng như hay đau nhói mạnh ở một bên bụng. Khám xong bác sĩ bảo tôi có polyp đại tràng, phải mổ nội soi để sinh thiết. Lúc đó tôi thậm chí đã hỏi bác sĩ là mổ xong liệu có đi diễn được liền không vì 15h hôm đó có show diễn. Bác sĩ nói được. Vậy là khám xong vẫn đi diễn", Anh Vũ kể.

Theo kết quả các bác sĩ sau đó, Anh Vũ bị ung thư đại tràng (ruột già) giai đoạn hai. Khoảng 2-3 tuần, phần hạch trong người của Anh Vũ có thể di căn. Nam diễn viên liền nhập viện mổ gấp. Anh cắt 8 tấc ruột, nhặt sạch hạch xung quanh.

Danh hài Anh Vũ: Từng cắt 8 tấc ruột, trốn viện để đi diễn - 3

Hơn 16 năm Anh Vũ chiến đấu với căn bệnh ung thư.

“Tôi tự vấn mình đã làm gì sai để phải nhận lấy định mệnh khắc nghiệt đến thế. Dẫu rất buồn, nhưng vì không muốn bạn bè lo lắng, các ông bầu e ngại, tôi giấu biệt bệnh tình và tự điều trị”, Anh Vũ từng bộc bạch.

Nằm trên giường bệnh, có lúc nhớ sân khấu da diết, Anh Vũ liều trốn viện để đi diễn. Nam nghệ sĩ kể: “Đoạn nghệ sĩ Cát Phương tát vào mặt tôi, bình thường còn khỏe và tỉnh táo, tôi dùng kỹ thuật để té ngã. Hôm đó, vì mệt tôi không né được cú tát nên lãnh trọn và té sấp xuống sân khấu. Cát Phương hốt hoảng thoát vai chạy lại hỏi tôi Anh Vũ có sao không? Tôi ứng đối liền: "Tôi không phải tên Anh Vũ nghen". Thế là cả hai nhập lại vai rồi diễn tiếp. Khán giả vỗ tay động viên. Tôi vui đến rơi lệ”.

Thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp

Khi sức khỏe có phần tiến triển tốt, Anh Vũ trở lại với nghề diễn và được yêu mến nhiều hơn qua các vai diễn tại sân khấu Hồng Vân, chương trình truyền hình Gặp nhau cuối tuần và Gala cười.

Nổi tiếng, được săn đón, Anh Vũ bắt đầu trở thành tên tuổi đắt show kịch, phim ảnh từ Bắc vào Nam, và cả sân khấu hải ngoại.

Với điện ảnh, vai diễn mà Anh Vũ tạo được nhiều dấu ấn nhất chính là vai má mì trong phim Gái nhảy phần 1 của đạo diễn Lê Hoàng. Bộ phim gây cơn sốt phòng vé thời điểm đó và góp phần nâng vị trí Anh Vũ lên một nấc cao hơn.

Danh hài Anh Vũ: Từng cắt 8 tấc ruột, trốn viện để đi diễn - 4

Anh Vũ trong vai má mì phim Gái nhảy.

Anh Vũ kể: “Lúc anh Lê Hoàng giao cho tôi vai này, đọc kịch bản xong, tôi trả vai vì sợ diễn không nổi. Bởi vì trước đó, đàn anh Thành Lộc, Mai Trần, Phước Sang hóa thân các vai giả gái quá duyên dáng. Một hôm ghé qua trung tâm Rạng Đông có việc, tôi gặp ca sĩ Tuấn Anh hải ngoại ngồi cà phê cóc phía trước. Anh để râu nhưng gương mặt trang điểm kỹ lưỡng. Nhìn hành động của anh tôi nhận ra đây là hình ảnh một má mì đồng tính đẳng cấp quốc tế. Tôi liền gọi anh Lê Hoàng xin lại vai. Tôi copy hoàn toàn hình tượng anh Tuấn Anh và thành công”.

Vượt qua bạo bệnh và được khán giả yêu mến, Anh Vũ thầm cảm ơn Tổ nghiệp đã phù hộ mình. Song sau đó, nam diễn viên hài tiếp tục vướng phải nhiều thị phi và hiểu lầm. Điều này gây cản trở và khiến anh vụt mất nhiều cơ hội.

Thay vì lên tiếng, phân trần, Anh Vũ vẫn lặng lẽ bước đi và cống hiến với những vai diễn hết mình. Anh chọn cuộc sống bình an, ăn uống lành mạnh, quy y với pháp danh Pháp Thiện. Anh thường xuyên cùng nhóm Phật tử Pháp Hoa làm công quả và từ thiện.

“Từng đối diện và trải qua bạo bệnh, tôi nhận thấy rằng sống trên đời này mình đừng sân si vì sân si cũng chẳng được gì. Đừng làm khổ người ta, đừng làm hại ai cả vì khổ đau lại trả về cho chính ta. Mọi người hãy cứ sống hết mình đi vì ông trời có mắt, ai làm gian làm dối thì sớm muộn gì cũng sẽ phải trả thôi. Cuộc sống của tôi nhẹ nhàng và hiền hậu lắm nên tôi được mọi người yêu mến là vậy đó”, Anh Vũ từng trải lòng.

Danh hài Anh Vũ đột tử ở tuổi 47 trên đường lưu diễn tại Mỹ

Nam nghệ sĩ hài được phát hiện đã qua đời tại nhà một người bạn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Trai Úc ([Tên nguồn])
Danh hài Anh Vũ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN