“Đại ca xã hội đen” hết thời: Sang Macau mở sòng bạc, làm từ thiện ở tuổi 57 sau bê bối mua dâm

Cuộc sống hiện tại của nam diễn viên Hong Kong khiến nhiều người bất ngờ.

Trương Diệu Dương (Roy Cheung) được biết đến với vai diễn đại ca xã hội đen máu lạnh Quạ đen trong series Người trong giang hồ 1997.

Trương Diệu Dương nổi tiếng khắp châu Á với vai phản diện là đại ca xã hội đen có biệt danh "Quạ đen".

Trương Diệu Dương nổi tiếng khắp châu Á với vai phản diện là đại ca xã hội đen có biệt danh "Quạ đen".

Diễn quá đạt, biệt danh “Quạ đen” gắn liền với tên tuổi nam diễn viên sinh năm 1963 suốt một thời gian dài. Thậm chí, nhắc tới Trương Diệu Dương, người hâm mộ ngay lập tức nghĩ tới vai diễn tay mafia khét tiếng ác độc.

"Quạ đen" ép bồ của đại ông trùm xã hội đen đóng phim nóng, giết Tô A Tế - bạn gái Trần Hạo Nam, hại chết ông trùm Tưởng Thiên Sinh....  Trong series Người trong giang hồ, Trương Diệu Dương xuất hiện trong phần 3 có tên Một tay che trời và phần 6 có tên Kẻ thắng làm vua.

"Quạ đen" ép bồ ông trùm phe đối thủ đóng phim nóng.

"Quạ đen" ép bồ ông trùm phe đối thủ đóng phim nóng.

Ngoài loạt phim Người trong giang hồ, Trương Diệu Dương còn tham gia nhiều bộ phim khác như Long hổ phong vân, Học giáo phong vân,...

Trong sự nghiệp phim ảnh của Trương Diệu Dương, anh chủ yếu đóng vai phản diện. Năm 2000, diễn viên quê Quảng Đông nhận được giải thưởng nam diễn viên phụ xuất sắc cho vai diễn Thương hỏa tại LHP Kim tử Kim tưởng lần thứ 5.

Năm 2001, anh được đề cử giải nam diễn viên phụ xuất sắc cho vai diễn phim Giang hồ sát lệnh tại LHP phim Kim tượng lần thứ 20. Bên cạnh đó, Trương Diệu Dương còn khẳng định được tài năng của mình qua nhiều bộ phim xuất sắc khác như Vô gian đạo 2, Đông lăng đại đạo,....

Trương Diệu Dương (áo trắng) trong buổi tuyên truyền phim "Người trong giang hồ 6". Trong phần này, anh tiếp tục vào vai phản diện, phản bội và cưỡng bức con gái ông trùm.

Trương Diệu Dương (áo trắng) trong buổi tuyên truyền phim "Người trong giang hồ 6". Trong phần này, anh tiếp tục vào vai phản diện, phản bội và cưỡng bức con gái ông trùm.

Từ năm 2005, Trương Diệu Dương chuyển hướng tới Đại lục đóng phim. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh không thuận lợi như thuở còn hoạt động ở Hong Kong. Năm 2008, cột sống của "Quạ đen" Trương Diệu Dương bị ảnh hưởng nặng nề do đóng nhiều cảnh hành động võ thuật, điều này gây ra những di chứng nặng nề cùng những cơn đau như xé ruột gan.

Bác sĩ khuyên Trương Diệu Dương không nên vận động mạnh, ít di chuyển. Vì lý do này, nam diễn viên dần rút khỏi làng giải trí. Anh mất 5 năm để hồi phục. Thời điểm đó, truyền thông đăng tải loạt bài cho thấy Trương Diệu Dương có cuộc sống khá vất vả. Nam diễn viên mua một căn nhà ở xa thành phố sầm uất ở ngoại ô gần thành phố Thâm Quyến sống cuộc đời an nhàn.

Nam diễn viên từng có quãng thời gian sống cuộc đời an nhàn như một nông dân thực thụ.

Nam diễn viên từng có quãng thời gian sống cuộc đời an nhàn như một nông dân thực thụ.

Khi không đóng phim Trương Diệu Dương về nhà trồng rau, chăm hoa, sáng tác nhạc. Cuộc sống của gã giang hồ khét tiếng màn ảnh giống như một nông dân thực thụ. Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng được nhận xét là người tin vào Phật giáo, ăn chay trường. Khác với vẻ dữ dằn trên phim, ngoài đời Trương Diệu Dương được nhận xét là người trầm tính.

Tuy nhiên, năm 2014, Trương Diệu Dương bị bắt vì nghi ngờ sử dụng ma túy, tàng trữ cần sa, mua dâm gây chấn động làng giải trí. Với hai hành vi phạm pháp, Trương Diệu Dương trước mắt chịu giam giữ hành chính 20 ngày. Sau bê bối trên, sự nghiệp Trương Diệu Dương xuống dốc không phanh. Anh cũng không còn mặn mà với làng giải trí. Cuộc sống hiện tại của nam diễn viên khiến nhiều người tò mò. Mới đây, hàng loạt tờ báo Hong Kong đăng tải tình hình cuộc sống của Trương Diệu Dương.

Trương Diệu Dương sang Macau kinh doanh sòng bạc.

Trương Diệu Dương sang Macau kinh doanh sòng bạc.

Theo Chinatimes, sau khi hoàn thành bộ phim Đại thoại thiên tiên vào năm 2014, Trương Diệu Dương lặng lẽ lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh. Anh chuyển tới Macau đầu tư và kinh doanh sòng bạc cùng vài người bạn.

Dù không hoạt động trong làng giải trí song Trương Diệu Dương vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với các diễn viên phim Người trong giang hồ. Tháng 4.2019, Trương Diệu Dương được fan bắt gặp đi xem buổi biểu diễn của "Sơn Kê" Trần Tiểu Xuân. Anh cũng thường tham gia các buổi ca nhạc của "Trần Hạo Nam" Trịnh Y Kiện....

Tài tử U60 trong buổi đi xem ca nhạc của đồng nghiệp cũ Trần Tiểu Xuân vào năm ngoái.

Tài tử U60 trong buổi đi xem ca nhạc của đồng nghiệp cũ Trần Tiểu Xuân vào năm ngoái.

Tờ Chinatimes cho biết, fan còn nghi ngờ Trương Diệu Dương âm thầm mở một tài khoản Douyin, đăng tải những clip cuộc sống thường ngày. Đặc biệt, anh đăng nhiều clip làm từ thiện ở những vùng nông thôn tại Đại lục.

Không chỉ nhiệt tình khuân vác đồ đạc, Trương Diệu Dương còn cầm trên tay một xấp tiền và phân phát cho người già có hoàn cảnh khó khăn.

“Đại ca xã hội đen” hết thời: Sang Macau mở sòng bạc, làm từ thiện ở tuổi 57 sau bê bối mua dâm - 7

Trương Diệu Dương năng nổ làm từ thiện ở những vùng quê khó khăn.

Trương Diệu Dương năng nổ làm từ thiện ở những vùng quê khó khăn.

Khi được hỏi có còn muốn đóng phim không, Anh khiêm tốn nói: "Tôi không nghĩ mình còn cơ hội đóng phim. Không ai nghĩ đến tôi. Tôi đã không quay phim quá lâu rồi".

Thông qua đoạn video ngắn, nhiều fan nhận ra chuyến đi từ thiện của Trương Diệu Dương được tổ chức vào tháng 8 năm ngoái. Đi cùng anh còn có nam diễn viên Mạc Thiếu Thông. Địa điểm đoàn nam diễn viên đi từ thiện là ở một vùng quê nghèo ở Thanh Hải, Trung Quốc.

Nguồn: [Link nguồn]

Hoa hậu ăn chơi nhất Sài thành: Nhận 70 triệu/tháng từ chồng cũ Việt kiều

Khi bị nghi ngờ danh xưng "ăn chơi" là hữu danh vô thực, người đẹp lập tức khoe nhẫn 7 tỷ khiến dân mạng lóa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Phương (Theo HK01, chinatimes) ([Tên nguồn])
Những ông trùm Hong Kong khiến sao Hoa ngữ cay đắng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN