Ông trùm sòng bạc Macau vừa bị bắt có quan hệ "không phải dạng vừa" với sao showbiz

Trước khi vướng vào vòng lao lý, "ông trùm sòng bạc Macau" từng là tỷ phú giàu có và có mối quan hệ thân thiết với các ngôi sao nổi tiếng Hoa ngữ.

Ngày 27/11, "ông trùm sòng bài Macau" Châu Trác Hoa (Alvin Chau) bị cảnh sát Macau bắt giữ vì tình nghi mở sòng bạc trái phép. Ngay sau đó, thông tin về sự nghiệp và đời tư "ông trùm" nhận được sự quan tâm của công chúng.

Tỷ phú giàu có khét tiếng nhất Macau

Thông tin Châu Trác Hoa bị bắt gây “rúng động” dư luận Trung Quốc. Trước khi vướng vòng lao lý, Châu Trác Hoa là tỷ phú giàu có và chịu chơi bậc nhất tại Macau và Hong Kong. Hơn 10 năm trước, sau khi trở thành đệ tử của trùm xã hội đen Doãn Quốc Câu thuộc băng đảng 14K, tỷ phú họ Châu nhanh chóng được Doãn trọng dụng và giao cho nhiều vị trí quan trọng. 

Châu Trác Hoa là tỷ phú khét tiếng tại Macau và Hong Kong.

Châu Trác Hoa là tỷ phú khét tiếng tại Macau và Hong Kong.

Vị doanh nhân sinh năm 1974 được mệnh danh là “tiểu vua sòng bạc”, chỉ đứng sau “ông trùm” quá cố Hà Hồng Sân. Năm 2007, sau khi đã tích lũy được vô số tiền bạc cũng như củng cố vị thế trên thương trường, Châu Trác Hoa thành lập tập đoàn Suncity. 4 năm sau, ông trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn đa lĩnh vực lớn bậc nhất Hong Kong.

Ngoài kinh doanh sòng bạc, Châu Trác Hoa còn đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác như bất động sản, tiền ảo, du lịch, vận tải và giải trí. Ông từng nổi danh là “trùm giải trí" Hong Kong khi thành lập công ty giải trí Sun Entertainment Culture vào năm 2011. Sau đó, Châu Trác Hoa đầu tư vào ngành sản xuất phim ảnh với hơn 60 dự án "ăn khách" như “Tảo độc”, “Truy long”, “Diệp Vấn 4”, “Sát phá lang: Tham lang”, “Huyết chiến”, “Cuộc chiến á phiện”...Trong đó, nổi bật nhất là Sát Phá Lang với doanh thu phòng vé lên tới 560 triệu NDT (gần 2 nghìn tỷ đồng). 

"Ông trùm sòng bạc" chụp ảnh cùng các ngôi sao của làng giải trí Hoa ngữ tại một sự kiện đua xe.

"Ông trùm sòng bạc" chụp ảnh cùng các ngôi sao của làng giải trí Hoa ngữ tại một sự kiện đua xe.

Sau nhiều lần đầu tư, Châu Trác Hoa có mối liên hệ với các ngôi sao lớn như vợ chồng Hướng Hoa Cường - Trần Lam, Cổ Thiên Lạc, Quách Phú Thành, Chân Tử Đan và trở thành khách mời danh dự tại các liên hoan phim danh giá trong ngành giải trí.

Theo Thời báo Kinh tế Bắc Kinh, tháng 9/2021, vị tỷ phú bán toàn bộ cổ phần của mình tại Sun International, thu về hơn 18,3 triệu USD. Năm 2018 ước tính khối tài sản của Châu Trác Hoa vào khoảng 5 tỷ HKD (khoảng 14,5 nghìn tỷ đồng). Ngoài ra, vị tỷ phú này còn sở hữu nhiều bất động sản và siêu xe đắt tiền.

Dàn siêu xe đắt tiền của tỷ phú Châu Trác Hoa từng sở hữu.

Dàn siêu xe đắt tiền của tỷ phú Châu Trác Hoa từng sở hữu.

Đời tư ồn ào với nhiều "bóng hồng" vây quanh

Không chỉ sự nghiệp lừng lẫy, Châu Trác Hoa từng nhiều lần thành tâm điểm của làng giải trí vì lối sống xa hoa, phong lưu đa tình. Vào dịp sinh nhật năm 39 tuổi, ông thuê nguyên ba tầng một khu vui chơi và hàng chục bảo vệ để đảm bảo sự riêng tư. Hàng chục cô gái, trong đó có các người mẫu, chỉ mặc bikini trong buổi tiệc.

Matsuoka Rina, Trang Đoan Nhi và Meko là 3 trong số những người tình của tỷ phú họ Châu.

Matsuoka Rina, Trang Đoan Nhi và Meko là 3 trong số những người tình của tỷ phú họ Châu.

Vợ đầu của Châu Trác Hoa là Dương Tố Mai, một nữ doanh nhân có tiếng ở Thâm Quyến. Trước khi “đường ai nấy đi”, hai người có với nhau một con trai, là nam ca sĩ Châu Bách Hào. Năm 2002, tỷ phú họ Châu kết hôn với người vợ hiện tại, Trần Tuệ Linh. Hai người có với nhau 2 con gái.

Dù đã kết hôn nhưng bên cạnh vị tỷ phú này còn có dàn người tình nổi tiếng showbiz như Lưu Lợi, Vương Tú Lâm, Phùng Tuyết Băng, Trang Đoan Nhi, Rina Matsuoka. Trong đó, mối quan hệ ồn ào nhất của Châu Trác Hoa là với nữ diễn viên Liêu Bích Lệ. Năm 2014, trong lúc vợ đang mang thai, đại gia sòng bạc bí mật hẹn hò với người đẹp lai Trung - Mỹ. Vị doanh nhân họ Châu tài trợ kinh tế và đưa Liêu Bích Lệ sang Anh sống để giúp cựu hoa đán TVB tránh đàm tiếu của dư luận.

Đại gia sòng bạc vui vẻ bên vợ Trần Tuệ Linh và con gái.

Đại gia sòng bạc vui vẻ bên vợ Trần Tuệ Linh và con gái.

Vợ cả Tuệ Linh biết Châu Trác Hoa phóng túng nhưng không can thiệp nhiều vì cô tin không ai lật đổ được địa vị của mình trong gia đình. Tuy nhiên, khi chồng qua lại với Liêu Bích Lệ, Trần Tuệ Linh lo lắng không yên. Sau 5 năm tranh giành với Trần Tuệ Linh, Liêu Bích Lệ phải nhận thất bại khi bị Châu Trác Hoa bỏ rơi. Để bồi thường cho người tình, Châu Trác Hoa đã bỏ ra 300 triệu để làm phí chia tay. Khi cả vợ và người tình đều đang chờ sinh, ông trùm sòng bài lại say mê một bóng hồng xinh đẹp khác là diễn viên kiêm người mẫu Trang Đoan Nhi.

Cái kết đắng cho "ông trùm sòng bạc Macau"

Sau những ngày hưởng thụ cuộc sống xa hoa, giàu có, mới đây Châu Trác Hoa đã phải nhận trái đắng vì sa lưới pháp luật. Theo SCMP đưa tin ngày 28/11, cảnh sát tư pháp thành phố Macau xác nhận đã chính thức bắt giữ chủ sòng bạc lớn nhất Macau Châu Trác Hoa. Ông bị cáo buộc liên quan tổ chức cờ bạc xuyên biên giới và rửa tiền. Ngay sau đó, truyền thông Hong Kong tiết lộ hình ảnh cực hiếm về hiện trường lúc Châu Trác Hoa bị bắt. Trong ảnh, ông trùm casino mặc vest đen, đeo khẩu trang kín mít.

Hình ảnh Châu Trác Hoa bị cảnh sát Macau bắt giữ.

Hình ảnh Châu Trác Hoa bị cảnh sát Macau bắt giữ.

Trước đó, hôm 27/11, chính quyền Đặc khu Hành chính Macau cho biết đã nhận được thông báo từ các nhà chức trách Đại lục, liên quan đến nghi vấn vi phạm luật pháp của Châu Trác Hoa. Ngày 26/11, cơ quan chức năng Đại lục thông báo, Châu Trác Hoa và nhóm cổ đông tổ chức cho công dân Trung Quốc sang đánh bạc trái phép ở nước ngoài với số tiền rất lớn, làm rối loạn trật tự quản lý xã hội của nhà nước. Viện kiểm sát nhân dân Ôn Châu quyết định phê chuẩn việc bắt giữ nghi phạm họ Châu theo quy định của pháp luật.

Thông tin Châu Trác Hoa bị bắt nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận Trung Quốc.

Thông tin Châu Trác Hoa bị bắt nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận Trung Quốc.

Châu Trác Hoa bị cáo buộc mở công ty tài chính trá hình để con bạc thế chấp tài sản, cho vay tiền nóng, đưa công dân Trung Quốc ra nước ngoài đánh bạc. Trong khi đó, tất cả hình thức cờ bạc, trừ xổ số do nhà nước điều hành, đều bị cấm ở Trung Quốc đại lục. Cờ bạc được phép ở Macau nhưng chỉ dành cho du khách nhập cảnh.

Nguồn: [Link nguồn]

Phim Trung Quốc đã lừa hàng tỷ khán giả dù đầu tư cả núi tiền

Dù được đầu tư kinh phí lớn song không ít phim để lọt sạn khi phát sóng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyệt Lương (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Những ông trùm Hong Kong khiến sao Hoa ngữ cay đắng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN