Cưỡng hiếp tập thể, tự tử gây chấn động làng giải trí Ấn Độ

Làng giải trí Ấn Độ xuất hiện những scandal gây chấn động cả thế giới vì các vụ án kinh hoàng.

Minh tinh 31 tuổi bức xúc trước thông tin bị 7 gã "yêu râu xanh" tấn công tình dục

Cưỡng hiếp tập thể, tự tử gây chấn động làng giải trí Ấn Độ - 1

Bhavana trở thành nạn nhân trong vụ tấn công tình dục kinh hoàng vừa xảy ra trong tháng 2

Ngày 17.2, báo chí Ấn Độ đưa tin nữ diễn viên nổi tiếng Bhavana bị 7 gã đàn ông tấn công tình dục khi đang trên đường từ phim trường trở về nhà.

Theo miêu tả, những "yêu râu xanh" này khống chế lái xe theo yêu cầu của chúng. Trong 2 tiếng đồng hồ, 7 gã này lần lượt cưỡng bức nữ diễn viên Bhavana trên xe ô tô mặc cô liên tục chống cự. Không chỉ vậy, chúng còn quay phim, chụp hình để dọa tống tiền cô.

Cưỡng hiếp tập thể, tự tử gây chấn động làng giải trí Ấn Độ - 2

Đạo diễn Priyadarshan

Tuy nhiên, ngày 24/2 vừa qua, nhà làm phim nổi tiếng Ấn Độ Priyadarshan cho biết, ông đang rất sốc và tức giận với những thông tin trên. Thực tế, Priyadarshan không bị hãm hiếp nhưng bị tài xế cũ và 6 người đàn ông đồng lõa khác quấy rối tình dục.

"Chúng buộc cô ấy vào xe, cởi hết quần áo và định chụp ảnh với ý định tống tiền và hạ nhục nhân cách của cô ấy”, ông đạo diễn chia sẻ với Bollywood Hungama.

Thông tin mới nhất thì  Sunil Kumar – lái xe cũ và cũng là kẻ cầm đầu trong vụ án của Bhavana đã bị bắt giữ. Đến nay, cảnh sát đã bắt thêm 2 nghi phạm trong vụ việc.

Cưỡng hiếp tập thể, tự tử gây chấn động làng giải trí Ấn Độ - 3

Nữ nghệ sĩ Sarathkumar cũng tiết lộ chuyện gạ tình trong Bollywood

Trước đó, một nữ diễn viên khác là Varalaxmi Sarathkumar đã bức xúc kể chuyện bị một lãnh đạo đài truyền hình đề nghị thẳng chuyện quan hệ tình dục. Nỗi ám ảnh của nghệ sĩ nữ ở Ấn Độ là chuyện bị tấn công tình dục một cách ngang nhiên.

Nữ diễn viên Cô dâu 8 tuổi tự tử ở tuổi 25

Cưỡng hiếp tập thể, tự tử gây chấn động làng giải trí Ấn Độ - 4

Banerjee được yêu mến qua vai nữ chính Anandi trong phim Cô dâu 8 tuổi

Pratyusha Banerjee – nữ chính phim Cô dâu 8 tuổi treo cổ tự tử tại nhà riêng vào năm 2016. Sự việc gây chấn động bởi nữ diễn viên mới 25 tuổi, đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Thông tin được công bố vào đúng ngày Cá tháng tư 1.4 khiến nhiều người ban đầu lầm tưởng là trò đùa nhưng kỳ thực là một tin dữ.

Cái chết của Banerjee khiến người thân, đồng nghiệp và fan bàng hoàng trong tiếc nuối một tài năng diễn xuất. Tên tuổi cô gắn liền với nhiều phim truyền hình nổi tiếng Ấn Độ trong thời gian phim Cô dâu 8 tuổi còn đang phát sóng.

Nguyên nhân vụ tự tử được cơ quan chức năng Ấn Độ xác định là những bất ổn trong tâm lý và lạm dụng chất kích thích cùng rượu bia. Nữ diễn viên được cho là có xích mích tình cảm với bạn trai – nam diễn viên Rahul Raj Singh. Anh này cũng nhiều lần bị điều tra nhưng được xác minh không liên quan tới cái chết của bạn gái.

Cưỡng hiếp tập thể, tự tử gây chấn động làng giải trí Ấn Độ - 5

Người dân Ấn Độ bị chấn động bởi vụ tự tử của nữ diễn viên Cô dâu 8 tuổi

Cuộc đời của nữ diễn viên Cô dâu 8 tuổi được lật giở lại với những mối tình kết thúc trong ồn ào. Xinh đẹp nhưng bạc mệnh, Banerjee ra đi trong tiếc nuối khi cô mới 25 tuổi. Hàng trăm nghệ sĩ nổi tiếng Ấn Độ gửi lời chia buồn, hàng nghìn bài viết bằng tiếng Anh, hơn 100 tin tức bằng tiếng Trung Quốc đưa tin về vụ việc gây sốc. Người dân Ấn Độ đặc biệt phụ nữ đã khóc trong ngày tiễn đưa Banerjee. Họ thương cảm cho số phận cô và xót xa cho chính thân phận của nhiều người phụ nữ.

Trước Banerjee, làng giải trí Ấn Độ từng chứng kiến 8 vụ tự tử gây chấn động khác. 

Nữ diễn viên giàu có bị bạn diễn chặt đầu

Cưỡng hiếp tập thể, tự tử gây chấn động làng giải trí Ấn Độ - 6

Nữ diễn viên xấu số Meenakshi Thapar

Meenakshi Thapar là nữ diễn viên 26 tuổi nổi tiếng ở Ấn Độ. Cô và bạn diễn Amit Jaiswal cùng bạn gái anh ta quen biết nhau sau khi tham gia bộ phim kinh dị 404. Tháng 4.2012, cô bị hai đồng nghiệp bắt cóc, tống tiền và chặt đầu sau khi cô khoe sự giàu có và ngôi biệt thự dưới chân núi Himalayan.

Cưỡng hiếp tập thể, tự tử gây chấn động làng giải trí Ấn Độ - 7

Hai kẻ tình nghi trùm kín đầu khi bị đưa tới đồn điều tra

Theo cảnh sát, hai kẻ sát nhân đã bắt cóc nữ diễn viên, sau đó gửi tin nhắn tống tiền mẹ cô 1.500.000 rúp, khoảng 600 triệu đồng. Dù mẹ của diễn viên Thapar đã thực hiện đúng theo yêu cầu nhưng những kẻ bắt cóc vẫn sát hại. Hai kẻ tình nghi sau đó bị bắt và thừa nhận tội ác dã man này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thủy Nguyên (Tổng hợp theo India Times) ([Tên nguồn])
Sao và scandal hậu trường đình đám Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN