Cuộc sống ít ai biết của "MC khóc nhiều nhất trên truyền hình" và chồng hơn 14 tuổi

Ông xã biết Quỳnh Hương từ khi cô mới 7 tuổi, và tới năm nữ MC 22 tuổi, hai người mới chính thức yêu nhau.

Cuộc sống ít ai biết của "MC khóc nhiều nhất trên truyền hình" và chồng hơn 14 tuổi - 1

"Thay lời muốn nói" là chương trình ca nhạc theo yêu cầu của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV), với biên tập viên kiêm người dẫn chương trình chủ chốt là Quỳnh Hương (Lê Đỗ Quỳnh Hương) - một trong những MC truyền hình ghi dấu ấn với giọng nói ngọt ngào.

Cuộc sống ít ai biết của "MC khóc nhiều nhất trên truyền hình" và chồng hơn 14 tuổi - 2

Mỗi lần Quỳnh Hương đọc thư khán giả yêu cầu bài hát và chia sẻ ca khúc cho người thân...đều mang đến cảm xúc dạt dào cho người xem truyền hình, và chính chị cũng rất hay khóc. Quỳnh Hương khóc nhiều đến mức khán giả cũng quen với việc này và nhiều người đặt biệt danh cho chị là "MC khóc nhiều nhất".

Cuộc sống ít ai biết của "MC khóc nhiều nhất trên truyền hình" và chồng hơn 14 tuổi - 3

Cuộc sống ít ai biết của "MC khóc nhiều nhất trên truyền hình" và chồng hơn 14 tuổi - 4

Khi được hỏi về điều này, Quỳnh Hương tâm sự: "Tôi cũng không biết, ở đâu có sẵn trong người rồi tới đó là “nhịn” không được, nó “trào” ra thôi. Nhiều khi từ lúc đọc thư của khán giả tôi đã khóc, đến họp ê-kíp, kể cho mọi người nghe, lại khóc, tổng duyệt, khóc, rồi lên dẫn chính cũng lại khóc thêm lần nữa dù cùng một câu chuyện".

Cuộc sống ít ai biết của "MC khóc nhiều nhất trên truyền hình" và chồng hơn 14 tuổi - 5

Tháng 4 năm ngoái, Gala kỷ niệm "Thay lời muốn nói" 19 năm cũng chính là lúc chương trình tạm biệt MC Quỳnh Hương sau 19 năm gắn bó. Quyết định chia tay chương trình này của chị khiến nhiều khán giả hụt hẫng. Tuy nhiên với nữ MC xinh đẹp thì đây không phải là điều tiếc nuối, bởi chị tin vạn sự vận hành theo duyên. "Nếu duyên của mình với đứa con tinh thần của mình suốt 19 năm qua đã đến lúc phải khép lại, thì càng nấn ná càng làm chậm lại tiến trình phát triển của những vòng duyên mới".

Cuộc sống ít ai biết của "MC khóc nhiều nhất trên truyền hình" và chồng hơn 14 tuổi - 6

Sau khi chia tay "Thay lời muốn nói", nữ MC quyết định chuyển sang thực hiện dự án cộng đồng và các hoạt động truyền cảm hứng.

Cuộc sống ít ai biết của "MC khóc nhiều nhất trên truyền hình" và chồng hơn 14 tuổi - 7

Đang yên ổn với vai trò cũ thì lại chọn rẽ ngang qua một lĩnh vực mới, ở một độ tuổi không còn quá trẻ để bắt đầu, Quỳnh Hương khiến không ít người bất ngờ. Tuy nhiên, nữ MC tâm sự: “Nếu nói vui, chương trình Thay lời muốn nói như một lớp “vỡ lòng” cho mình hiểu về “nhân tình thế thái”, thì những dự án truyền cảm hứng đang thực hiện là một sự luân chuyển và cộng hưởng những bài học về đời để giúp tìm thấy an nhiên”. 

Cuộc sống ít ai biết của "MC khóc nhiều nhất trên truyền hình" và chồng hơn 14 tuổi - 8

Sau 1 năm chia tay HTV và "Thay lời muốn nói", Quỳnh Hương đã tạo được tiếng vang cho những dự án riêng. Thời thế thay đổi, nhiều sự thăng trầm, biến đổi... nhưng trong suốt 20 năm qua, hình ảnh Quỳnh Hương dịu dàng, nhiều cảm xúc vẫn còn đọng lại sâu đậm trong lòng khán giả.

Cuộc sống ít ai biết của "MC khóc nhiều nhất trên truyền hình" và chồng hơn 14 tuổi - 9

Tuy là người của công chúng, hoạt động trong lĩnh vực truyền thông nhưng MC Quỳnh Hương cực kì kín tiếng về cuộc hôn nhân của mình. Quỳnh Hương thừa nhận: "Phụ nữ cũng là người bình thường, nếu mình phát triển ở hướng này thì sẽ bị hạn chế ở hướng khác. Hiện tại, gia đình tôi đang tạm ổn, tôi toàn tâm toàn ý lo cho công việc, rồi dành thời gian chơi với con. Rất may là tôi có một người dì đã quán xuyến hết công việc trong nhà, nên tôi yên tâm lắm. Chồng, con trai cũng hiểu cho tôi. Cái quan trọng không phải là chu toàn mà là sự cảm thông, chia sẻ".

Cuộc sống ít ai biết của "MC khóc nhiều nhất trên truyền hình" và chồng hơn 14 tuổi - 10

Nói về ông xã hơn mình nhiều tuổi, Quỳnh Hương tiết lộ: "Anh biết tôi năm tôi 7 tuổi còn tôi biết anh, chính thức là từ năm 14. Lúc 6-7 tuổi tôi có tham gia lớp học nhí để chuẩn bị cho đội năng khiếu bóng bàn của tỉnh, anh thì là bạn của thầy giáo dạy bóng bàn nên đến chơi có nhìn thấy tôi nhảy lóc cóc quanh bàn bóng bàn. Lúc đó, anh biết tôi chứ tôi nào biết anh là ai. Sau đó nhiều năm, thị xã cử tôi đi thi giọng hát hay học sinh vòng tỉnh, vô tình anh lại là thành viên ban giám khảo, cái duyên là ở đó.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Oanh Oanh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
MC BTV truyền hình ấn tượng nhất Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN