Có 3 con trai ở Mỹ, vì sao Bằng Kiều nhận nữ ca sĩ 13 tuổi làm con nuôi duy nhất?

Sự kiện: Bằng Kiều

Năm 10 tuổi, nữ ca sĩ nhí này đã làm liveshow ca nhạc riêng.

Cuộc thi “Hoa hậu Môi trường” vừa công bố Top 5 thí sinh xuất sắc nhất bước vào những vòng thi tiếp theo. Trong số đó, ca sĩ Hoàng Thiên Nga (13 tuổi) là gương mặt quen thuộc với nhiều khán giả. Cô bé từng tham gia “Giọng hát Việt nhí 2018”, đạt giải Á quân “VASS Got Talent” và đăng quang ngôi vị Quán quân “Hãy Nghe Tôi Hát Nhí” mùa đầu tiên.

Hoàng Thiên Nga lọt Top 5 cuộc thi "Hoa hậu Môi trường"

Hoàng Thiên Nga lọt Top 5 cuộc thi "Hoa hậu Môi trường"

Chị Đài Trang – mẹ Hoàng Thiên Nga – cho biết, sau nhiều cuộc thi ca hát, gia đình cho con gái thử sức ở cuộc thi sắc đẹp để giao lưu, học hỏi. “Mọi người bất ngờ khi Thiên Nga lọt vào Top 5 của cuộc thi. Một phần cũng nhờ Thiên Nga có nhiều fan yêu mến bình chọn. Gia đình chỉ mong con đến với cuộc thi để truyền tải những thông điệp tích cực về bảo vệ môi trường chứ không đặt bất cứ áp lực nào cho con. Cá nhân bé cũng là người yêu thiên nhiên, thích khám phá sự sống xung quanh”, mẹ Hoàng Thiên Nga chia sẻ.

Hiện Hoàng Thiên Nga học cấp 2 tại một trường Quốc tế ở TP.HCM. Thời gian rảnh, Hoàng Thiên Nga chạy show ca hát. Bố mẹ của nữ ca sĩ vẫn ưu tiên việc học của cô bé lên hàng đầu. Mới 13 tuổi nhưng Hoàng Thiên Nga sở hữu chiều cao nổi bật 1m7, vẻ ngoài xinh xắn và được dự đoán là một Hoa hậu trong tương lai.

Chiều cao nổi bật của nữ ca sĩ 13 tuổi. Cô bé cũng chơi được thành thạo 4 loại nhạc cụ

Chiều cao nổi bật của nữ ca sĩ 13 tuổi. Cô bé cũng chơi được thành thạo 4 loại nhạc cụ

Về âm nhạc, Hoàng Thiên Nga được gia đình cho đi học nhạc lúc 5 tuổi. Năm 6 tuổi, cô bé theo mẹ đi diễn trong các sự kiện văn nghệ, từ thiện của hội doanh nhân Sài Gòn. 8 tuổi, em có 2 năm kinh nghiệm biểu diễn trên những sân khấu lớn trong và ngoài nước. Năm 10 tuổi, nữ ca sĩ nhí đã có liveshow ca nhạc riêng. Mới đây, Hoàng Thiên Nga còn xuất sắc đậu thủ khoa đầu vào chuyên ngành Violin tại Nhạc viện TP.HCM.

Ngoài những thành tích về âm nhạc, ở trường Hoàng Thiên Nga cũng là một trong những học sinh có thành tích đáng nể. Cô bé có thể tự tin giao tiếp với 3 ngôn ngữ ngoài tiếng mẹ đẻ là Anh, Pháp và Latin. Không chỉ nỗ lực hoàn thiện bản thân, từ khi đi hát, cô bé đã dùng cát-xê của mình để làm thiện nguyện. Trước đó, Hoàng Thiên Nga vinh dự được chọn làm đại sứ của chương trình “Tiếp sức tới trường”.

Đặc biệt, Hoàng Thiên Nga còn được danh ca Bằng Kiều nhận làm con gái nuôi duy nhất. Bằng Kiều chia sẻ rằng anh đã có 3 cậu con trai kháu khỉnh và luôn mong muốn có con gái xinh đẹp, đáng yêu như Hoàng Thiên Nga.

Về cơ duyên làm con gái của nam ca sĩ hải ngoại, mẹ Hoàng Thiên Nga cho biết, Bằng Kiều và Thiên Nga quen biết nhau qua một lần lưu diễn chung. Trước đó đôi bên không có bất cứ mối quan hệ nào. Song nhờ vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu, lễ phép và nghiêm túc trong công việc của Thiên Nga đã khiến Bằng Kiều cảm mến và anh quyết định nhận cô làm con gái nuôi.

Trong quá trình Hoàng Thiên Nga làm nghệ thuật, ca sĩ Bằng Kiều chia sẻ kinh nghiệm, định hướng để con gái nuôi có thể tiến xa hơn trong sự nghiệp ca hát. Nam danh ca chỉ đứng sau hỗ trợ chứ không dùng sự nổi tiếng của mình để làm bước đệm đưa con gái đi lên. Hai bố con cũng thường xuyên giữ liên lạc, nhắn tin hay gọi điện thoại chia sẻ với nhau những câu chuyện về nghề, cuộc sống thường nhật. 

Hoàng Thiên Nga là con gái nuôi duy nhất của danh ca Bằng Kiều

Hoàng Thiên Nga là con gái nuôi duy nhất của danh ca Bằng Kiều

Mẹ Hoàng Thiên Nga cho hay, con gái hoạt động nghệ thuật và nổi tiếng khi còn quá nhỏ nên gia đình luôn theo dõi sát sao em trong việc sử dụng mạng xã hội. "Mỗi ngày tôi chỉ cho con 10 phút để lên mạng trả lời bình luận của các fan. Còn trước khi để con lên xem tôi đã duyệt lại tất cả bình luận rồi. Những bình luận tốt tôi để lại, những bình luận tiêu cực tôi xóa ngay", mẹ Hoàng Thiên Nga chia sẻ.

Về dự định tương lai, gia đình của Hoàng Thiên Nga tiết lộ sẽ không để con đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp, mà thay vào đó sẽ cho con theo học tại Nhạc Viện TP.HCM. Đến lớp 9, cô bé sẽ đi du học tại New York, Mỹ. Sau 6 năm sẽ trở về Việt Nam để làm nhà sản xuất âm nhạc. Tất cả những kế hoạch này được gia đình định hướng theo ước mơ của Hoàng Thiên Nga.

Nguồn: [Link nguồn]

Cả khu phố náo loạn, ùa ra xem đánh ghen kinh hoàng: Vợ lao lên nắp capo ”tóm gọn” chồng bồ bịch

"Gã chồng trăng hoa" còn bị giật đứt cả dây chuyền nhưng vẫn ra sức đánh vợ để bảo vệ bồ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Trai Úc ([Tên nguồn])
Bằng Kiều Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN