Bạn thân Lý Tiểu Long rạch mặt vợ cả, bạo hành vợ hai

Thói vũ phu của Lưu Vĩnh - tài tử xuất hiện cùng Lý Tiểu Long trong nhiều phim, khiến nhiều người đẹp đau khổ.

Lưu Vĩnh sinh năm 1952 tại Hong Kong, được coi là tài tử có tiếng nói trong ngành giải trí, từng tham gia  nhiều phim của Lý Tiểu Long.

 Lưu Vĩnh theo học dương cầm và võ thật từ nhỏ.  Lưu từng là quán quân nhu đạo, karate nhị đoạn.

Bạn thân Lý Tiểu Long rạch mặt vợ cả, bạo hành vợ hai - 1

Lưu Vĩnh đứng sau Lý Tiểu Long.

Nhờ khả năng thực chiến, tài tử họ Lưu xuất hiện bên Lý Tiểu Long trong 4 siêu phẩm: Mãnh long quá giang, Tinh võ môn, Đường Sơn đại huynh, Long tranh hổ đấu.

 Sina cho biết, Lý Tiểu Long và Lưu Vĩnh thân thiết trước khi hợp tác chung. Mẹ Lưu Vĩnh là bạn thân bố Lý Tiểu Long - ông Lý Hải Tuyền. Thời nhỏ, Lý Tiểu Long theo cha đi quay phim. Lưu Vĩnh cũng gắn bó với phim trường trong các dự án của mẹ.

“Từ hơn 10 tuổi, tôi đã quen với cảnh anh Lý Tiểu Long cầm xích sắt đi đánh nhau”, Lưu Vĩnh kể trong một buổi phỏng vấn.

Nhờ mối quan hệ này, huyền thoại quá cố luôn o bế đàn em trên phim trường. Lưu Vĩnh luôn có một vai diễn trong phim đàn anh, dù ít hay nhiều cảnh quay.

Tuy nhiên, đời tư của Lưu Vĩnh lại là những vết nhơ khó gột rửa.

Bạn thân Lý Tiểu Long rạch mặt vợ cả, bạo hành vợ hai - 2

Ông và người vợ đầu tiên Đới Lương Thuần.

Năm 1983, Lưu Vĩnh hợp tác cùng người đẹp Đài Loan Đới Lương Thuần trong phim 30 năm nói tỉ mỉ từ đầu. Hai người nhanh chóng nảy sinh tình cảm và kết hôn.

Ngày vui ngắn chẳng tày gang.  Chỉ thời gian ngắn sống chung, Đới Lương Thuần cay đắng phát hiện Lưu Vĩnh là kẻ vũ phu tàn bạo. Mỗi lần uống rượu, tài tử lại coi Đới Lương Thuần là bao cát để hành hạ. Bố mẹ Đới Lương Thuần quá xót con gái nên khuyên con gái nên bỏ chồng. Họ quyết định thay Đới Lương Thuần đi tìm người mới là bác sĩ.

Bạn thân Lý Tiểu Long rạch mặt vợ cả, bạo hành vợ hai - 3

Nam tài tử là kẻ rượu chè, nhiều lần đánh  vợ.

Không ngờ Lưu Vĩnh phát hiện ra. Ngay trên bàn ăn,  tài tử không ngần ngại cầm nĩa, rạch mặt Đới Lương Thuần để cảnh cáo bố mẹ cô khiến vợ phải đi cấp cứu. Tức giận vì hành động thô bạo của con rể, bố mẹ Đới Lương Thuần quyết định kiện Lưu Vĩnh ra tòa án Đài Loan.

Bằng thế lực và mối quen biết với giới xã hội đen Hong Kong, Lưu Vĩnh trốn về Hong Kong và tiếp tục làm ngôi sao nổi tiếng được triệu người ca tụng. Nam diễn viên bỏ lại người vợ mình từng thề nguyện yêu thương ở bệnh viện với khuôn mặt chằng chịt sẹo và quên luôn khoản tiền bồi thường từng hứa hẹn trên tòa án.

Bạn thân Lý Tiểu Long rạch mặt vợ cả, bạo hành vợ hai - 4

Đới Lương Thuần bị Lưu Vĩnh đâm rách mặt.

Bạn thân Lý Tiểu Long rạch mặt vợ cả, bạo hành vợ hai - 5

Tài tử bị kết án 2,5 năm tù nhưng trốn về Hong Kong.

Về Hong Kong, Lưu Vĩnh tiếp tục ngựa quen đường cũ. Ông kết hôn với Lê Yến San nhưng vẫn không bỏ được thói vũ phu. Năm 1992, họ kết hôn. Lê Yến San rời khỏi ngành giải trí chăm sóc gia đình. Năm 1997, cựu hoa hậu châu Á bất ngờ công bố việc thường xuyên bị bạo hành, tấn công bởi chính người chồng của mình. Cô đệ đơn ly hôn, yêu cầu tòa án đưa cô quyền nuôi con. Nữ diễn viên còn cầu cứu giám sát hạn chế Lưu Vĩnh gặp con.

Hiện nay, Ở tuổi 64, Lưu Vĩnh vẫn đóng phim, dù chỉ nhận vai phụ và không để lại dấu ấn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Khánh ([Tên nguồn])
Showbiz Hoa ngữ: Muôn màu sắc sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN