Tân Chủ tịch Thuduc House từ nhiệm sau hơn một tháng tại vị

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Ông Lữ Minh Sơn vừa có đơn xin từ nhiệm chức chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) chỉ sau hơn một tháng tại vị.

Trong đơn từ nhiệm công bố chiều ngày 14/3, ông Sơn nêu vì lý do cá nhân nên không thể tiếp tục nắm giữ chức danh chủ tịch và rút khỏi Hội đồng quản trị. Ông cũng đề nghị HĐQT Thuduc House bầu người thay ông cũng như bổ sung thành viên HĐQT trong cuộc họp đại hội cổ đông gần nhất.

Từ trái qua: ông Lê Chí Hiếu, bà Quan Diễm Trang, ông Dương Ngọc Hải, ông Tạ Chí Cường, ông Đàm Mạnh Cường, ông Lữ Minh Sơn. 

Từ trái qua: ông Lê Chí Hiếu, bà Quan Diễm Trang, ông Dương Ngọc Hải, ông Tạ Chí Cường, ông Đàm Mạnh Cường, ông Lữ Minh Sơn. 

Trước đó, ông Sơn được bầu giữ chức chủ tịch từ ngày 9/2 đến phiên họp thường niên dự kiến diễn ra ngày 20/4 sắp tới. Như vậy, ông Sơn rút khỏi "ghế nóng" Thuduc House trước thời hạn được giao.

Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều nhân sự chủ chốt của doanh nghiệp này đều thay đổi. Ông Sơn trước đó lên nắm chức thay cho ông Lê Chí Hiếu - giữ vai trò lãnh đạo tại Thuduc House trong gần ba thập kỷ. Ông Hiếu từ nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT "vì lý do sức khỏe" và nhấn mạnh "sẽ không ký bất kỳ hồ sơ gì với vai trò chủ tịch HĐQT kể từ ngày 8-2".

Ngay sau đó, hai phó tổng giám đốc và một thành viên Hội đồng quản trị đều gửi đơn từ nhiệm. Trong đó, ông Lê Chí Thủ Khoa - em trai ông Hiếu cũng rời đi từ ngày 1/3.

Đến thời điểm hiện tại, 2 trong số 4 thành viên HĐQT được bầu mới của Thuduc House cách đây 3 tháng đã từ nhiệm. 2 người còn lại gồm ông Dương Ngọc Hải và ông Đàm Mạnh Cường cũng là hai thành viên còn lại của HĐQT công ty. Trong đó, ông Hải là Phó chủ tịch HĐQT còn ông Cường làm Tổng Giám đốc công ty.

Cả năm 2021, Thuduc House lỗ sau thuế 525 tỷ đồng, là năm thứ hai DN này lỗ kỷ lục liên tiếp

Cả năm 2021, Thuduc House lỗ sau thuế 525 tỷ đồng, là năm thứ hai DN này lỗ kỷ lục liên tiếp

Cơ cấu lãnh đạo Thuduc House biến động liên tiếp sau khi doanh nghiệp này trải qua giai đoạn đầy sóng gió. Cuối năm 2020, Thuduc House bị Cục thuế TP HCM ra quyết định truy thu 396,5 tỷ đồng, gồm tiền hoàn thuế giá trị gia tăng bị thu hồi và tiền phạt chậm nộp trong kỳ thanh tra năm 2018 và nửa cuối năm 2019.

Việc bị truy thu số tiền thuế lớn khiến doanh nghiệp này bị lỗ 363 tỷ đồng trong năm 2020. Kéo theo đó, Thuduc House phải bán công ty con, thu hẹp quy mô các ngành nghề, hoạt động kinh doanh bị ngưng trệ.

Sau đó Thuduc House tuyên bố "vô tội", và yêu cầu tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Tuy nhiên sau đó Cục Thuế TP.HCM đã ban hành 22 quyết định cưỡng chế thuế đến các ngân hàng Thuduc House có mở tài khoản để thu hồi số tiền thuế lên đến hơn 451 tỉ đồng.

Do sau 1 tháng cưỡng chế tài khoản nhưng không thu đủ tiền thuế, Cục Thuế TP.HCM đã ban hành quyết định cưỡng chế hóa đơn với Thuduc House trong thời hạn 1 năm, kéo dài đến 30/3/2022.

Biến cố về thuế kéo dài cũng khiến tình hình kinh doanh của công ty sa sút. Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2021 của Thuduc House ghi nhận doanh thu thuần giảm 97% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp âm 168 tỷ đồng, lỗ sau thuế 774 tỷ đồng. Cả năm 2021, doanh nghiệp này lỗ sau thuế 525 tỷ đồng, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp thua lỗ kỷ lục kể từ khi thành lập.

Tại đại hội cổ đông mới đây, ông Lê Chí Hiếu thừa nhận việc bị truy thu thuế đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng lực tài chính của công ty, vì vậy công ty phải bán tài sản và cắt giảm nhân sự, đồng thời tái cấu trúc bộ máy.

Hiện tại cổ phiếu TDH vẫn đang trong tình trạng kiểm soát đặc biệt.

Nguồn: [Link nguồn]

Công ty con của FPT lãi khủng gấp 44 lần nhờ bán lẻ laptop và dược phẩm

CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT vừa công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 với lợi nhuận sau thuế 444 tỷ đồng, gấp 44 lần so với năm 2020.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Chi ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN