Nhiều nhà đầu tư mới tham gia thị trường, hàng loạt công ty chứng khoán lãi trăm tỷ đồng

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Sự tham gia tích cực của những nhà đầu tư mới không chỉ giúp thị trường chứng khoán trở nên sôi động, mà còn giúp nhiều công ty chứng khoán “ăn nên làm ra”, thu về những khoản lãi lớn từ hoạt động môi giới, dịch vụ, cho vay margin,..

Theo thống kê, trong tháng 9/2020 có 31.418 tài khoản chứng khoán của các nhà đầu tư cá nhân được mở mới (nhà đầu tư F0). Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020 đạt 252.026 tài khoản, cao hơn 34% lượng tài khoản mở mới của cả năm 2019 (180.000 tài khoản). Cùng với việc gia tăng mạnh về số lượng tài khoản mới mở kéo theo giao dịch tăng giúp thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng trở nên nhộn nhịp, sôi động.

Thị trường chứng khoán nhộn nhịp khi các kênh đầu tư khác như vàng, BĐS, tiết kiệm,... trở nên kém hấp dẫn

Thị trường chứng khoán nhộn nhịp khi các kênh đầu tư khác như vàng, BĐS, tiết kiệm,... trở nên kém hấp dẫn

Chỉ số VN-Index từ đầu tháng 4 đến nay tăng trên 40%, không ít cổ phiếu có mức tăng giá mạnh hơn đã khiến nhiều kênh đầu tư khác như vàng, BĐS, ngoại hối, tiết kiệm dần trở nên kém hấp dẫn. Không chỉ giúp thị trường chứng khoán trở nên sôi động, sự góp mặt và tích cực giao dịch của các nhà đầu tư F0 cũng giúp hàng loạt công ty chứng khoán đạt kết quả kinh doanh ấn tượng trong quý III/2020.

Theo đó trong quý III, Công ty chứng khoán SSI đạt doanh thu 965,6 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2019. Lợi nhuận trước thuế hơn 400 tỷ, tăng hơn 29%. Theo công bố của SSI, hoạt động tự doanh đứng đầu với doanh thu gần 392 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ. Doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán cũng tăng gấp đôi lên 306 tỷ. SSI đang quản lý xấp xỉ 186.000 tài khoản, tăng 15% so với đầu năm.

Lũy kế 9 tháng, tổng doanh thu của doanh nghiệp đạt hơn 3.320 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 1.075 tỷ đồng, tăng 45% và 35% so với cùng giai đoạn năm trước. Mức doanh thu 9 tháng là cao nhất trong lịch sử hoạt động của SSI, còn lợi nhuận đã vượt kế hoạch năm hơn 20%.

CTCP Chứng khoán VNDIRECT (Mã: VND) cũng có kết quả kinh doanh ấn tượng trong quý III khi tổng doanh thu đạt 506,2 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 253,2 tỷ đồng, tăng 114% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán đạt 110,8 tỷ đồng, tăng trưởng 25% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, doanh thu hoạt động của VND đạt 1.372,8 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt 300 tỷ đồng, chiếm 22% tổng doanh thu. Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế của VND đạt 446,16 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ năm ngoái.

Một công ty chứng khoán khác cũng có lợi nhuận sau thuế trăm tỷ trong quý III là Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC). Trong quý, HSC đạt doanh thu hơn 398 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 142 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 21% và 26% so với cùng kỳ năm 2019.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, HSC ghi nhận doanh thu thuần 1.077 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2019 và đạt 83% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng đạt 393 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2019, hoàn thành 87% kế hoạch cả năm 2020 được Đại hội Cổ đông thông qua vào tháng 06/2020.

Đại diện HSC cho biết 3 mảng kinh doanh: môi giới, cho vay ký quỹ và tự doanh đóng góp 96% tổng doanh thu thuần 9 tháng đầu năm 2020. Trong đó, doanh thu phí môi giới chiếm 38% tổng doanh thu của HSC, đạt 407 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2019. Doanh thu từ các hoạt động cho vay ký quỹ đạt 358 tỷ đồng, chiếm 33% tổng doanh thu.

Dòng tiền của những nhà đầu tư F0 giúp nhiều công ty chứng khoán lãi lớn trong quý III

Dòng tiền của những nhà đầu tư F0 giúp nhiều công ty chứng khoán lãi lớn trong quý III

Bên cạnh đó, công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (mã VDS) cũng ghi nhận doanh thu quý III tăng 9% so với cùng kỳ khi đạt 89,43 tỷ đồng. Luỹ kế doanh thu 9 tháng đạt hơn 260,19 tỷ đồng, bằng 83,13% kế hoạch.

VDS cho biết, hoạt động kinh doanh môi giới đạt 23,47 tỷ đồng, luỹ kế 9 tháng đạt 66,67 tỷ đồng, tăng 8,29% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, dịch vụ chứng khoán ghi nhận doanh thu đạt 44,94 tỷ đồng - trong đó cho vay margin đạt 40,15 tỷ đồng. Luỹ kế 9 tháng đạt 142 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế quý III đạt 46,19 tỷ đồng, tăng hơn 300% so với cùng kỳ. Luỹ kế 9 tháng đạt 62,67 tỷ đồng, vượt 39,27% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế quý III/2020 đạt 37,11 tỷ đồng, luỹ kế 9 tháng đạt 50,13 tỷ đồng, tăng 45,60% so với cùng kỳ (45 tỷ đồng).

Kết quả kinh doanh quý III/2020 của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) cũng ghi nhận doanh thu đạt 198,6 tỷ đồng, tăng 17,3% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế 78 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, riêng doanh thu mảng môi giới đạt 52,3 tỷ đồng, tăng 52,6% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, BSC đạt 113,9 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, vượt 32,5% kế hoạch năm.

Nguồn: [Link nguồn]

Căn chung cư 75m2 đẹp cuốn hút với chi phí 400 triệu đồng

Bằng những thiết kế mang đậm phong cách Nhật Bản, căn hộ trở nên cuốn hút lạ thường nhờ những khoảng không gian tinh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN