Lần đầu tiên Boeing mở văn phòng đại diện tại Việt Nam

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Tập đoàn chế tạo máy bay Boeing vừa thông báo lập văn phòng đại diện mới tại nhiều nơi trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Hà Nội.

Boeing mới đây thông báo bổ nhiệm ông Alexander Feldman làm Chủ tịch mới của bộ phận kinh doanh Đông Nam Á của công ty, từ ngày 27/8. Ông Feldman sẽ làm việc tại Singapore và giám sát chiến lược và hoạt động của công ty khi Boeing mở rộng sự hiện diện trong khu vực.

Ngoài ra, ông Feldman cũng sẽ trở thành Giám đốc và chủ tịch của Boeing Singapore Pte. Ltd. và chủ tịch giám đốc của PT. Boeing Indonesia, kế nhiệm Ralph 'Skip' Boyce, người sắp nghỉ hưu sau hơn 13 năm làm việc tại Boeing ở Singapore.

Tân Chủ tịch Boeing Đông Nam Á

Tân Chủ tịch Boeing Đông Nam Á

Trước đây, ông Feldman là Chủ tịch và giám đốc điều hành của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN (US-ABC) trong hơn 12 năm. Tại US-ABC,  ông Feldman đại diện cho 170 doanh nghiệp lớn nhất của Hoa Kỳ, bao gồm cả Boeing, và quản lý 7 văn phòng ở Đông Nam Á.

Michael Arthur, Chủ tịch Boeing International cho biết sắp mở thêm nhiều văn phòng đại diện mới tại Jakarta (Indonesia) và Hà Nội của Việt Nam.

Theo Cổng thông tin doanh nghiệp, Công ty TNHH Boeing Việt Nam (Boeing Vietnam Company Limited) được thành lập vào tháng 8/2018.

Theo Chủ tịch Boeing International, sự hiện diện của Boeing tại Indonesia và Việt Nam sẽ hỗ trợ các mục tiêu tăng trưởng của công ty ở mảng kinh doanh máy bay thương mại, quốc phòng và dịch vụ. Hãng sản xuất máy bay đến từ Mỹ cũng đưa ra cam kết đầu tư lâu dài tại Việt Nam cũng như hỗ trợ ngành hàng không Việt Nam thông qua việc chính thức mở văn phòng ở Hà Nội. Đây là văn phòng đại diện đầu tiên của Boeing tại Việt Nam.

Nguồn: [Link nguồn]

Khởi nghiệp vào ”mùa Covid”, startup trẻ trở thành tỷ phú sau 2 năm

Sau 2 năm thành lập, “chú kỳ lân” Hopin đã đưa Johnny Boufarhat trở thành tỷ phú ở tuổi 27.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuyến Chi ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN