"Siêu sao võ thuật trên cơ Lý Tiểu Long" lộ body gây choáng ở tuổi U70

Cuộc sống hiện tại của nam diễn viên võ thuật nổi tiếng ở tuổi 65 khiến nhiều người bất ngờ.

Chu Tỉ Lợi (Billy Chow) là người có năng lực thực chiến trên cơ Lý Tiểu Long, Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan....  Trong bảng xếp hạng võ thuật năm 2021 do tờ Chinatimes công bố, thành tích của Chu Tỉ Lợi xếp số 1 và không có địch thủ. Ngay cả ngôi sao quá cố Lý Tiểu Long cũng xếp dưới Chu Tỉ Lợi một bậc.

Chu Tỉ Lợi thời trẻ.

Chu Tỉ Lợi thời trẻ.

Hiện tại, sao nam 65 tuổi ít xuất hiện trên màn ảnh. Tuy nhiên, anh cũng lập tài khoản mạng xã hội Weibo và Douyin, thường xuyên chia sẻ hình ảnh, clip cuộc sống thường ngày với người hâm mộ. Theo HK01, mới đây, Chu Tỉ Lợi đăng tải đoạn clip biểu diễn võ thuật thu hút sự chú ý của khán giả.

Trong video, Chu Tỉ Lợi để ngực trần, khoe thân hình vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn. Ở tuổi 65, siêu sao võ thuật hàng đầu vẫn giữ được thân hình hoàn hảo cường tráng khiến nhiều người rất bất ngờ. Trong khi nhiều khán giả hết lời khen ngợi ngoại hình của Chu Tỉ Lợi thì không ít người lại nghi ngờ sao nam võ thuật tiêm chất làm đầy cơ. Tuy nhiên, ý kiến này bị nhiều người phản đối và cho rằng, Chu Tỉ Lợi là người tập võ thuật trong nhiều năm qua, việc anh giữ được thân hình cơ bắp ở tuổi U70 là điều dễ hiểu.

Thân hình cường tráng của sao võ thuật ở tuổi 65.

Thân hình cường tráng của sao võ thuật ở tuổi 65.

Ngành công nghiệp điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) những năm 1980 và 1990 đã sản sinh ra nhiều siêu sao hành động, trong đó có Lý Liên Kiệt, Thành Long, Hồng Kim Bảo, Chân Tử Đan. Tuy nhiên, người đóng vai phản diện có khả năng thực chiến mạnh nhất, gây được ấn tượng nhất lại là Chu Tỉ Lợi.  

Chu Tỉ Lợi sinh ra ở Canada, bắt đầu học võ karate từ năm 5 tuổi, từng đoạt chức vô địch kickboxing hạng nhẹ Canada và vô địch kickboxing thế giới. Vào những năm 1980, Chu Tỉ Lợi đến Hong Kong (Trung Quốc) để đóng phim võ thuật. Hầu hết các vai diễn của anh đều là phản diện, đối đầu trực diện với những vai nam chính của Thành Long, Hồng Kim Bảo, Chân Tử Đan, Lý Liên Kiệt,...

Xuất thân là võ sĩ quyền anh, Chu Tỉ Lợi có công phu thực sự nhờ tập luyện quanh năm, cơ thể như một khối sắt cứng. Mỗi lần đóng phim, những cú đấm của anh đều toát ra sự uy lực, dũng mãnh. Chính vì thế, Chu Tỉ Lợi phải kiềm chế khả năng đánh đấm của bản thân để tránh đối thủ bị thương. 

Anh từng đả thương nhiều đồng nghiệp khi đóng phim.

Anh từng đả thương nhiều đồng nghiệp khi đóng phim.

Khi quay Tinh võ môn cùng Lý Liên Kiệt, tài tử họ Lý đề nghị Chu Tỉ Lợi đánh thật để đạt được hiệu quả chân thực nhất. Nhưng do không đủ sức đánh lại Chu Tỉ Lợi, Lý Liên Kiệt bị gãy xương. Điều này khiến Tỉ Lợi rất tiếc nuối và hối hận.Dù kiềm chế bản thân nhưng do quá nhập vai, nhiều lần Chu Tỉ Lợi không tự chủ được mà đánh thương bạn diễn. Lần khác, khi đóng Kung fu tiểu tử sấm tình quan/ Thái cực quyền 2 (1996), anh chỉ dùng một cước đã đá bay nam chính Ngô Kinh ra xa vài mét. 

Nữ hoàng kungfu Dương Lệ Thanh cũng vô tình bị Chu Tỉ Lợi đá thẳng vào người và ngất xỉu. May mắn là nữ diễn viên đã tỉnh sau khi được cấp cứu kịp thời. Dù có khả năng thực chiến cao nhưng Chu Tỉ Lợi vẫn chỉ đóng các vai phụ là chủ yếu và làm nền cho các diễn viên chính. 

Sau năm 2000, Chu Tỉ Lợi cũng bắt đầu nhận ra giới giải trí không phù hợp với bản thân. Năm 2007, Chu Tỉ Lợi tham gia bộ phim cuối cùng trong sự nghiệp. Sau đó, anh quay trở lại sự nghiệp quyền anh và bắt đầu mở lớp dạy đấm bốc. Tạm biệt làng giải trí hào nhoáng, Tỉ Lợi cùng vợ trở về Canada, trở lại cuộc sống đời thường như bao người khác.

Chu Tỉ Lợi và vợ. 

Chu Tỉ Lợi và vợ. 

Nhìn lại toàn bộ thành tích của Chu Tỉ Lợi vô cùng mãn nhãn với 43 trận thắng, 8 trận thua, 31 trận thắng knock out và chưa bao giờ bị người khác knock out. Bản thân anh từng giành chức vô địch thế giới WKA Kickboxing năm 1985.

Tờ HK01 cho biết, Chu Tỉ Lợi hiện sinh sống tại Canada cùng vợ, không tham gia đóng phim mà dành thời gian bên người thân, bạn bè. Sohu cho biết, Chu Tỉ Lợi và vợ kết hôn đã nhiều năm nhưng cả hai đều bận rộn công việc và chưa sinh con. Hiện tại, cả hai đều tạm gác lại công việc, sống chậm hơn và luôn gắn bó bên nhau như hình với bóng. Thậm chí, nhiều người còn trêu đùa ví hai vợ chồng Chu Tỉ Lợi như những cặp vợ chồng còn son.

Ở độ tuổi U70 nhưng Chu Tỉ Lợi vẫn tích cực tập võ thuật.

Ở độ tuổi U70 nhưng Chu Tỉ Lợi vẫn tích cực tập võ thuật.

Tờ ulifestyle cho biết, dù đã quá tuổi sinh con vì thời trẻ dồn sức cho sự nghiệp nhưng Chu Tỉ Lợi chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì lựa chọn của mình. Vào những dịp sinh nhật hay ngày kỷ niệm, ông đều chuẩn bị quà cho bà xã và cùng nhau đi ăn uống, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc. Sohu cho biết, Chu Tỉ Lợi và vợ kết hôn đã nhiều năm nhưng cả hai đều bận rộn công việc và chưa sinh con. Hiện tại, cả hai đều tạm gác lại công việc, sống chậm hơn và luôn gắn bó bên nhau như hình với bóng. Thậm chí, nhiều người còn trêu đùa ví hai vợ chồng Chu Tỉ Lợi như những cặp vợ chồng còn son.

Do không có con, hai vợ chồng Chu Tỉ Lợi nhận con nuôi. Hiện tại, người con nuôi này đã lập gia đình và có hai con, Chu Tỉ Lợi và vợ đã lên chức ông bà. 

Nguồn: [Link nguồn]

Siêu sao võ thuật bị đồn qua đời lộ diện ở tuổi U70, ngoại hình ra sao?

Siêu sao võ thuật Lưu Gia Huy bị đồn qua đời vì lâu không xuất hiện trên truyền thông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mặc Hy (Theo HK01) ([Tên nguồn])
Ngôi sao điện ảnh Hoa Ngữ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN