Hải Anh "Hoa cỏ may": Tôi bị an ninh sân bay giữ lại vì tưởng đi buôn giày

Nam diễn viên - doanh nhân đã có những chia sẻ thú vị về đam mê với giày, kính mắt,...

Hiếm có một người đàn ông nào ở tuổi 43 mà vẫn giữ được vẻ ngoài lịch lãm và phong độ như Hải Anh. Ngoại hình chuẩn người mẫu cùng gương mặt điển trai, nam tính của Thái trong “Hoa cỏ may” của hơn 20 năm trước dường như vẫn còn vẹn nguyên ở Hải Anh tại thời điểm này.  

Diễn viên - doanh nhân Hải Anh

Diễn viên - doanh nhân Hải Anh

- Để có được vẻ ngoài hiện tại, chắc hẳn Hải Anh phải có bí quyết riêng?

So với thời điểm đóng phim “Hoa cỏ may” thì bây giờ tôi đã già hơn nhiều nhưng tôi thấy mỗi một độ tuổi đều có nét đẹp riêng. Tôi cũng không có bí quyết gì cao siêu cả. Tôi chỉ suy nghĩ tích cực và sống đơn giản, tập trung vào giây phút hiện tại thôi.

- Ở tuổi 43 mà giữ được phong độ như Hải Anh là điều không dễ nhỉ?

Tuổi tác và thời gian thì không ai có thể níu kéo được nên tôi không để ý đến nó mà luôn giữ cho tâm hồn trẻ trung, tràn đầy năng lượng. Bên cạnh đó, tôi vẫn duy trì tập thể thao thường xuyên như: golf, bơi, đi bộ và chống đẩy.

- Ngoài tập luyện body, Hải Anh có chăm chút đặc biệt cho “góc con người” khác như da, tóc…?

Tôi không chăm sóc gì đặc biệt cho đã ngoài việc bôi kem chống nắng khi chơi golf (cười).

Hải Anh có niềm đam mê đặc biệt với giày và kính mắt

- Qua trang cá nhân có thể thấy anh có đam mê đặc biệt với giày da và mắt kính?

Từ khi bước chân vào nghề người mẫu, kính và giày là 2 món đồ mà tôi yêu thích, đặc biệt là giày. Ngày trước khi đi diễn thời trang, tôi luôn được các bạn mẫu nam nhờ mang theo nhiều đôi giày để cho họ mượn.

Còn sở thích với mắt kính thì đơn giản hơn, đa số để phục vụ sinh hoạt: kính râm là phụ kiện tôi luôn mang theo khi ra đường còn kính trắng thì dùng khi lái xe và làm việc.

- Bộ sưu tập giày của anh có khoảng bao nhiêu đôi?

Nếu nói là bao nhiêu thì không nhớ nổi nhưng tôi có tất cả các loại giày để dùng trong mọi hoàn cảnh. Ví dụ: giày leo núi, giày đi chơi, đi làm, đi tiệc, ủng cowboy… Bây giờ tôi cũng cho đi nhiều rồi nên chỉ còn vài chục đôi hay đi thường xuyên thôi.

- Giá trị của những đôi giày này chắc hẳn không hề thấp?

Những đôi giày đó không phải là da cá sấu vì tôi không bao giờ dùng sản phẩm làm từ da động vật hoang dã, quý hiếm. Những đôi giày tôi đi tuy giá trị về kinh tế không nhiều nhưng có giá trị về ý tưởng thiết kế vì chúng được làm thủ công từ những người thợ đóng giày hàng đầu Hàn Quốc. Hãng giày này chuyên đóng cho các diễn viên, ca sĩ nổi tiếng của nước này với nguyên liệu được nhập khẩu từ Ý.

- Nhưng để ý thì có vẻ như Hải Anh thích giày da nhất. Điều này bắt nguồn từ việc anh chuộng mặc trang phục vest, đồ công sở?

Đúng, cũng vì đặc thù công việc mới nên tôi sử dụng giày da nhiều hơn. Từ xưa đến giờ tôi vẫn có thói quen đi giày kết hợp với trang phục phù hợp với hoàn cảnh.

- Anh có sợ lặp lại phong cách như thế sẽ gây nhàm chán? 

Chính vì có thói quen mặc đồ phù hợp với hoàn cảnh nên phong cách ăn mặc của tôi cũng đa dạng chứ không đóng khung theo một kiểu nào cố định. Tôi thích mix đồ và kết hợp màu sắc và kiểu dáng sao cho phù hợp với nhau. Chính vì thế tôi rất ít khi mặc nguyên một bộ vest mà hay kết hợp áo blazer với quần kaki hoặc quần jeans Mỗi lần mix đồ như vậy tôi thấy rất thú vị vì như được chơi với màu sắc vậy.

- Ngoài ra, anh còn “thú chơi” nào khác không?

Có chứ, bình thường tôi còn thích ẩm thực, đạp xe, đi bộ, gặp gỡ bạn bè làm vài cốc bia, chơi với con gái…

Anh cũng thường xuyên hẹn gặp bạn bè, đi cà phê

Anh cũng thường xuyên hẹn gặp bạn bè, đi cà phê

- Giới trẻ hiện nay - ngay cả đối tượng thu nhập chưa cao vẫn đang theo đuổi đồ hiệu như một món ăn gây “nghiện”. Quan điểm của anh về vấn đề này như thế nào?

Chơi đồ hiệu hay không là quyền tự do của mỗi người. Nếu như ai có điều kiện kinh tế tốt thì họ có thể mua những món đồ hiệu cao cấp, đắt tiền. Đồ hiệu có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp thì ai cũng mong muốn sở hữu chúng nhưng để cố gắng mua đồ hiệu khi thu nhập chưa cao thì không nên. Thay vào đó, hãy học cách phối đồ sao cho đẹp và phù hợp.

Quan trọng là phải ăn mặc và mua sắm phù hợp với lứa tuổi và hoàn cảnh của mình. Không phải cứ khoác lên người toàn hàng hiệu đã là đẹp.

- Vậy Hải Anh dành bao nhiêu % thu nhập cho việc mua sắm?

Tôi cũng không cố định dành bao nhiêu % thu nhập cho việc mua sắm nhưng không quá nhiều đâu. Bây giờ tôi chỉ mua những thứ mình cần chứ không mua những thứ mình muốn như hồi thanh niên nữa. 

Với tôi, cuộc sống thoải mái và hạnh phúc là khi mình biết đủ, giữ được sự cân bằng trong cuộc sống.

- Thời điểm “tiêu hoang” nhất có con số hay câu chuyện nào đáng nhớ với anh?

Trong chuyến công tác bên Ý cách đây khoảng hơn 10 năm trước tôi đã mua mười mấy đôi giày để trong một  vali khi về đến sân bay Việt Nam thì các anh an ninh đã giữ tôi lại kiểm tra, họ tưởng tôi đi buôn giày. Cũng may các anh nhận ra mình là diễn viên và tôi có trình bày là mua về để làm phục trang cho công việc đóng phim nên các anh ý cũng vui vẻ cho qua.

- Sành về phong cách, thời trang như vậy, chắc hẳn Hải Anh là người chú trọng nhiều đến vẻ ngoài?

Theo tôi thì cả đàn ông và phụ nữ đều nên chú trọng đến vẻ bề ngoài. Trong xã hội hiện đại việc gặp gỡ và giao tiếp thường xuyên thì ăn mặc đẹp, lịch sự là rất quan trọng. Không nhất thiết phải mặc đồ quá đắt tiền hay đồ hiệu nhưng nên gọn gàng, thoải mái và phù hợp với bối cảnh. Đó cũng là sự tôn trọng của tôi với người đối diện.

Hải Anh phong độ, trẻ trung ở tuổi 43

Hải Anh phong độ, trẻ trung ở tuổi 43

- Anh có định hình phong cách riêng cho mình?

Tôi thích con người cũng như phong cách thời trang của người Ý từ ngày trẻ cho đến giờ. Thế nên, phong cách của tôi là đơn giản, lịch lãm nhưng vẫn phải đàn ông.

- Mê thời trang, mê thể thao, mê cái đẹp, có đam mê nào khiến anh gặp “rắc rối” hay chưa?

Chưa nhưng trước đây khi còn làm việc trong môi trường thời trang thì giờ giấc thoải mái và chủ động hơn nên việc đến đúng giờ hay muộn vài phút không quá quan trọng. Bây giờ khi chuyển sang công việc mới tôi hay phải làm việc với các đối tác nước ngoài nên việc đúng giờ đồng nghĩa là mình phải đến sớm trước 15 phút .

Đã có lần mình đến đúng giờ nhưng tới nơi thì khách đã ở đó trước rồi. Sau lần đó thì mình đã rút ra được bài học để không bị rơi vào hoàn cảnh đó nữa.

- Là một người đàn ông lịch lãm, Hải Anh bị chinh phục bởi một cô gái như thế nào?

Mỗi một độ tuổi thì đàn ông sẽ có một góc nhìn khác nhau về phụ nữ. Nhưng với tôi, ấn tượng đầu tiên khi gặp người khác phái luôn là thần thái của họ. Tôi bị chinh phục bởi một người phụ nữ đẹp, không chỉ đẹp về nhan sắc mà còn đẹp cả tâm hồn. Tôi đánh giá cao những người phụ nữ lương thiện và có lòng tự trọng.

- Anh sẽ sớm trở lại màn ảnh chứ?

Hiện tại tôi đang tập trung cho công việc kinh doanh. Việc tái xuất màn ảnh thì còn phải tuỳ vào duyên nữa. Thời điểm phù hợp, kịch bản hay và tôi có thể thu xếp được thì sẽ tham gia thôi!

- Cảm ơn những chia sẻ của anh!

Nguồn: [Link nguồn]

7 mẫu đàn ông khiến hội chị em “bất chấp để yêu thương”

Đàn ông thông minh, hài hước, thấu hiểu,… luôn là “thỏi nam châm” thu hút các chị em dù trong hoàn cảnh nào.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Hà ([Tên nguồn])
Đàn ông sành điệu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN