Cường Seven: "Với tôi sống chung trước hôn nhân mang đến nhiều thú vị"

"Đến thời điểm hiện tại đã sống chung khá nhiều năm nhưng chúng tôi vẫn rất vui vẻ, không có nhiều vấn đề to tát", nam ca sĩ chia sẻ.

Cường Seven không phải là cái tên xa lạ với khán giả yêu nhạc Việt. Anh từng ra mắt nhiều dự án âm nhạc như Beautiful Girl, Con Tim Thuộc Về Nhau... hay tham gia các dự án phim Lôi báo, Người bất tử, Thần tượng, Truy sát... Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, chuyện tình cảm của anh cùng người đẹp Vũ Ngọc Anh cũng được chú ý. Để lại ấn tượng với công chúng với hình ảnh bad boy nên mới đây nam ca sĩ công bố chuẩn bị kết hôn vào tháng 7 sau hơn 6 năm hẹn hò khiến khán giả tò mò:

Cường Seven: "Với tôi sống chung trước hôn nhân mang đến nhiều thú vị" - 1

- Chúc mừng anh và chị Ngọc Anh khi chuẩn bị kết hôn. Yêu nhau hơn 6 năm, điều gì khiến anh và chị Ngọc Anh quyết định đi đến kết hôn vào thời điểm này? Điều gì ở Ngọc Anh khiến anh quyết định chọn cô ấy là bạn đời?

Hơn 6 năm là khoảng thời gian khá dài, đủ để cả hai hiểu nhau và sẵn sàng tiến thêm một bước nữa. Không phải do tác động từ gia đình hay có con cái nhưng chúng tôi đều nghĩ tuổi 33, 34 là thời điểm đẹp để tiến đến kết hôn.

Tôi quyết định chọn Ngọc Anh làm bạn đời vì cô ấy là người biết quan tâm, yêu gia đình. Hơn nữa chúng tôi có nhiều sở thích tương đồng, thoải mái chia sẻ cả những khó khăn hay niềm vui trong cuộc sống. Hơn 6 năm bên nhau, cả hai đều rất tích cực, lạc quan, hoàn thiện bản thân hơn rất nhiều.

- Hai người có điểm chung gì để tin tưởng sẽ có cuộc hôn nhân tốt đẹp?

Tôi và Ngọc Anh không suy nghĩ quá nhiều về tương lai. Chúng tôi trao đổi, bàn với nhau nhưng cả hai vẫn muốn sống vì thực tại nhiều hơn nghĩ điều gì quá xa vời.

Khi sống chung, chúng tôi rất vui vẻ, cảm giác được là chính mình, thoải mái thể hiện bản thân dù là những điều trẻ con nhất. Điều này khiến cả hai rất hạnh phúc.

Chúng tôi cũng có nhiều sở thích chung như ăn uống, xem phim, nghe nhạc và có thể chia sẻ với nhau như hai người bạn. Cả hai đều không phải là người hoàn hảo nhưng rất cảm thông, sẵn sàng lắng nghe ý kiến của đối phương.

Cường Seven: "Với tôi sống chung trước hôn nhân mang đến nhiều thú vị" - 2

- Mới đây anh chị chia sẻ đã sống chung từ lâu, anh có nghĩ mình đang "sống thử" không nhỉ? Sống thử trước hôn nhân đem lại cho anh những điều ý nghĩa gì?

Chúng tôi không suy nghĩ nhiều về việc sống thử hay không, đơn giản chỉ là cảm giác muốn ở cạnh nhau, dành thời gian cho nhau nên cả hai quyết định như vậy. Mặc dù lúc sống chung cũng có rất nhiều vấn đề xảy ra, sinh hoạt của cả hai đảo lộn, ai cũng muốn có không gian riêng... nhưng sau một thời gian chúng tôi trao đổi, dung hòa được với nhau. Đến thời điểm hiện tại đã sống chung khá nhiều năm nhưng chúng tôi vẫn rất vui vẻ, không có nhiều vấn đề to tát.

Với tôi sống chung trước hôn nhân mang đến khá nhiều thú vị.

- Cả hai anh chị đều hoạt động nghệ thuật – môi trường công việc có đặc thù riêng, liệu anh chị có một cam kết hay nguyên tắc chung trong hôn nhân?

Ở thời điểm hiện tại chúng tôi không có cam kết hay nguyên tắc chung nào trong hôn nhân. Cả hai đều có ý thức, biết ý, tin tưởng đối phương. Ví dụ gặp một vấn đề gì đó, thích hay không thích sẽ nói thẳng với nhau, giải quyết luôn chứ không đưa ra nguyên tắc phải thế này, phải thế kia. Chúng tôi cũng ít khi gặp trường hợp đã trao đổi rồi nhưng bị lặp lại chuyện cũ.

Về cam kết hay nguyên tắc chung chắc sẽ hợp lý hơn khi chúng tôi có con cái, sau khi kết hôn phải dành thời gian nhiều hơn cho gia đình. Tuy nhiên tôi vẫn muốn điều này diễn ra một cách tự nhiên nhất, không tạo áp lực cho cả hai bên.

Cường Seven: "Với tôi sống chung trước hôn nhân mang đến nhiều thú vị" - 3

- Nhìn bề ngoài nhiều người nhận xét Cường Seven là bad boy, anh có nghĩ như thế? Điều gì ở chị Ngọc Anh đã “kìm hãm được con ngựa hoang” trong anh?

Thật sự có khá nhiều người hỏi tôi về việc ngoại hình có phần giống bad boy, tuy nhiên tôi không nghĩ như vậy. Dù sao tôi cũng không thể nhận xét về chính mình là bad boy hay good boy (cười), vì sẽ không khách quan.

Tôi theo đuổi nhạc Hiphop từ sớm, thích phong cách thời trang đường phố nên cá tính, ngoại hình cũng bị ảnh hưởng bởi những diễn viên, nghệ sĩ theo đuổi dòng nhạc này, đa phần họ cũng có cá tính mạnh.

Nếu nói về “con ngựa hoang”, bản thân tôi là người sống có nguyên tắc, không hoang dã lắm (cười). Tôi thường có châm ngôn sống cụ thể và suy nghĩ khá nhiều trước khi quyết định một điều gì đó dù là về công việc hay cuộc sống.

Cường Seven: "Với tôi sống chung trước hôn nhân mang đến nhiều thú vị" - 4

- Trong tình yêu, anh là bad boy hay good boy?

Tôi vẫn giữ ý kiến mình không thể tự nhận xét chính mình (cười). Hơn nữa quan điểm trong tình yêu sẽ tùy thời điểm nên rất khó để đưa ra một nhận định.

- Anh cảm thấy sự thay đổi lớn nhất của mình kể từ khi bước vào tình cảm với chị Ngọc Anh là gì?

Thay đổi mà tôi cảm nhận rõ nhất chính là mọi thứ trong cuộc sống vui vẻ, được là chính mình và tích cực hơn rất nhiều. Trước đây tôi khá trầm tính, thường tạo một vỏ bọc nhưng giờ đây đã cởi mở hơn rất nhiều.

- Một điều khiến nhiều người tò mò là quản lý tài chính sau khi kết hôn, anh chị đã bàn bạc về vấn đề này chưa và đi đến thống nhất như thế nào?

Ngay từ đầu hẹn hò cho đến hiện tại, khi quyết định kết hôn, tôi và Ngọc Anh đều độc lập tài chính. Tuy nhiên chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ khi đối phương khó khăn. Tôi nghĩ sau khi kết hôn điều này vẫn duy trì, việc quản lý tiền bạc sẽ dựa trên thu nhập của hai người.

Tôi và Ngọc Anh đều rất trân trọng giá trị, sức lao động nên khi quyết định chi tiêu đều bàn bạc rất kỹ lưỡng, cái gì nên, cái gì không nên.

Cường Seven: "Với tôi sống chung trước hôn nhân mang đến nhiều thú vị" - 5

- Kế hoạch nghệ thuật của anh sau khi kết hôn là gì?

Ở thời điểm hiện tại tôi vừa chuẩn bị đám cưới vừa làm việc. Có một số ca khúc dự kiến ra mắt cuối năm tôi kết hợp làm nhạc cho hôn lễ, trong đó bài hát "Honey Moon" gắn liền với kỷ niệm tình yêu nên sẽ cố gắng hoàn thiện sớm.

Từ tháng 8 đến tháng 10 tôi sẽ cho ra mắt những bài hát chính trong EP album mới. Đây là dự án âm nhạc tôi rất tâm huyết và hài lòng vì cảm thấy mình trưởng thành nhất, chững chạc nhất trong suốt hơn 10 năm theo đuổi âm nhạc. Tôi cũng được bạn bè hỗ trợ hoàn thiện album nên rất vui, hạnh phúc.

Ngoài ra chúng tôi cũng có dự án kinh doanh nên đang cố gắng duy trì và phát triển. Hy vọng người hâm mộ sẽ đón nhận và ủng hộ tôi và Ngọc Anh trong thời gian tới.

- Cảm ơn những chia sẻ của anh!

Nguồn: [Link nguồn]

”Hoàng tử màn ảnh” Thái Lan sắp kết hôn với mỹ nhân vạn người mê là ai?

Hôn lễ của cặp đôi này khiến các fan mong ngóng từ lâu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đoàn Hòa ([Tên nguồn])
Sao và những câu chuyện tình ái Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN