Người đàn ông 29 tuổi bỏ học kiếm 6 tỷ đồng/năm từ 2 bàn tay trắng

Từng cảm thấy chán nản và thất vọng về bản thân nhưng cuối cùng người đàn ông ấy vẫn trở thành triệu phú khi chưa đầy 30 tuổi.

Moses Lin chưa từng nghĩ mình sẽ trở nên giàu có khi theo đuổi công việc là nhạc sĩ. Vào một ngày năm 2016, anh Lin đã lần đầu đi theo con đường âm nhạc khi đánh các bài hát ở một quán cà phê trong 3 tiếng đồng hồ, nhưng chỉ nhận được 3 USD tiền boa (73.000 đồng). 

"Khi ấy tôi đã rất chán nản. Lúc trở về nhà tôi đã bật khóc và nghĩ rằng mình không bao giờ có thể kiếm sống bằng việc chơi âm nhạc. Nó sẽ chẳng giúp tôi thành công", Moses Lin chia sẻ về giai đoạn khó khăn trong quá khứ.

Tuy nhiên, vào năm 2021, anh Lin lại phát triển sự nghiệp với công việc nghệ sĩ chơi guitar trong đám cưới. Anh đã chơi nhạc cho khoảng 40 - 50 đám cưới trong năm đó và kiếm được khoảng 175.000 USD (4,2 tỷ đồng) vào thời điểm ấy. Công việc này đã đưa anh Lin đặt chân khắp mọi nơi ở Mỹ từ New York đến Hawaii, thậm chí là cả Cancún, Mexico.

Người đàn ông 29 tuổi bỏ học kiếm 6 tỷ đồng/năm từ 2 bàn tay trắng - 1

Moses Lin ban đầu cho rằng anh không thể nuôi sống mình bằng con đường âm nhạc

Trong 2 năm qua, anh Lin đã đầu tư phần lớn thu nhập của mình vào bất động sản. Hiện người đàn ông này đang là chủ của 4 bất động sản ở Little Rock, Arkansas. Vào mùa xuân năm nay, Lin cũng đã mua căn nhà riêng cho mình ở thành phố Anaheim, California.

Vào năm 2021, anh đã kiếm được 42.000 USD (hơn 1 tỷ đồng) từ việc cho thuê nhà và 28.000 USD (gần 700 tỷ đồng) từ các nguồn khác. Sau đây là con đường mà anh Lin đã lựa chọn để từ một người bỏ dở việc học đại học để trở thành người có thu nhập 245.000 USD (gần 6 tỷ đồng) mỗi năm. 

Từ bỏ trường đại học

Lin lớn lên ở vùng ngoại ô Chicago và dành phần lớn thời thơ ấu của mình trong tiếng nhạc du dương khi mẹ anh là nghệ sĩ dương cầm. Anh bắt đầu chơi piano từ năm 3 tuổi và khi tới trung học, Lin đã chọn guitar để tiếp tục phát triển tình yêu âm nhạc. Năm 2011, Lin gia nhập quân đội và giành được một vị trí chơi guitar trong ban nhạc Thủy quân lục chiến.

Sau khi xuất ngũ năm 2014, Lin tiếp tục học đại học ở Nam California. Trong thời gian này, anh Lin bắt đầu xây dựng kênh YouTube, nơi mà người đàn ông đăng tải các bản cover acoustic và bắt đầu dạy guitar để kiếm sống. Vào cuối năm 2017, anh Lin quyết định nghỉ học khi chỉ còn một học kỳ nữa là được tốt nghiệp. Thay vào đó, anh đã thử sức với sự nghiệp âm nhạc toàn thời gian.

Người đàn ông cho hay: "Tôi hiểu rằng nếu mình học xong đại học và đi theo con đường truyền thống, tôi sẽ không thể kiếm được nhiều tiền và phải mắc nợ. Tôi không muốn bắt đầu cuộc sống của mình theo cách đó".

Người đàn ông 29 tuổi bỏ học kiếm 6 tỷ đồng/năm từ 2 bàn tay trắng - 2

Anh Lin đã tải các video âm nhạc lên Youtube

Chàng thanh niên khi ấy đã dành cả mùa hè để đăng một loạt video lên Youtube, nhận về nhiều phản ứng tích cực từ dân mạng và có thêm hợp đồng biểu diễn. Mặc dù thu nhập khi ấy không ổn định nhưng Lin cảm thấy hài lòng về cách mình tận dụng tối đa được thời gian để làm những việc có ích.

Vào một ngày, Lin nhận được cuộc gọi từ Disney, họ đã xem video trên Youtube của anh và muốn thuê Lin đi biểu diễn ở khắp các khách sạn cùng chuỗi nhà hàng của Disneyland. Lin ngay lập tức nhận công việc và quyết định sẽ không bao giờ quay lại trường đại học nữa.

Bước ngoặt cuộc đời

Lần đầu tiên Lin chơi nhạc trong đám cưới theo lời mời của một người bạn vào tháng 6/2017, khi đó, Lin rất hào hứng vì nó đem đến cho anh sự mới lạ. "Tôi đã xuất hiện ở đó với sự đón chào nồng nhiệt của mọi người. Ai cũng đều chìm đắm trong thế giới âm nhạc", anh Lin chia sẻ.

Sau lần tham dự này, Lin quyết định bắt đầu kiếm tiền từ nó. Số tiền đầu tiên anh nhận được khi chơi nhạc đám cưới đó là 250 USD (khoảng 6 triệu đồng). Sau khi học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước, anh đã tăng giá gấp đôi và nâng cao thương hiệu riêng của mình, kể từ đó anh nhận về nhiều lời mời hợp tác hơn.

Ngay cả khi anh tăng giá nhiều hơn, khách hàng vẫn liên tục tìm đến anh. Lin hiện đưa ra mức giá 4.000 đến 6.000 USD (97 - 146 triệu đồng) cho mỗi đám cưới, tùy thuộc vào thời điểm cặp đôi muốn anh chơi nhạc. Các khách hàng đều phải trả tiền di chuyển cho anh Lin và thường boa thêm cho người đàn ông này 50 đến 100 USD (1,2 - 2,4 triệu đồng). Lin cũng trả cho một trợ lý khoảng 250 USD (6 triệu đồng) mỗi buổi biểu diễn để quay các video âm nhạc lên kênh Youtube cho anh.

Người đàn ông 29 tuổi bỏ học kiếm 6 tỷ đồng/năm từ 2 bàn tay trắng - 3

Anh Lin đã kiếm sống bằng cách chơi guitar cho đám cưới

Cách người đàn ông tiêu tiền

Dưới đây là số tiền anh Lin thường chi tiêu trong một tháng:

- Chi tiêu cho cá nhân: 1.000 USD (24 triệu đồng) để cải thiện nhà cửa, mua sắm và đáp ứng các sở thích cá nhân.

- Đồ ăn cá nhân: 398 USD (9,6 triệu đồng). Lin thực sự chi khoảng 800 USD (19,4 triệu đồng) cho tiền ăn mỗi tháng, nhưng khoảng một nửa là dành cho các bữa ăn bàn công việc với khách hàng.

- Xăng: 223 USD (5,4 triệu đồng).

- Bảo hiểm: 154 USD (3,7 triệu đồng). Cái này dành cho bảo hiểm nhà và xe.

- Điện thoại: 5 USD (1,2 triệu đồng).

Lin mua căn nhà riêng của mình vào mùa xuân năm 2022 với giá 901.000 USD (21,9 tỷ đồng). Lin cho hay anh luôn lên kế hoạch chi tiết và rõ ràng cho tài chính cá nhân. Ngân sách chi tiêu của anh khá đơn giản chỉ gồm các hóa đơn điện nước, khí đốt, bảo hiểm... Người đàn ông này cũng rất cảnh giác với "tiền ảo trên mạng". 

Thay vào đó, anh dành khoảng 10.000 USD (243 triệu đồng) tiền kiếm được từ các đám cưới mỗi tháng và chuyển số tiền đó vào một tài khoản chỉ dành để mua một số bất động sản đầu tư khác.

Người đàn ông 29 tuổi bỏ học kiếm 6 tỷ đồng/năm từ 2 bàn tay trắng - 4

Lin chi tiêu rất hợp lý, luôn tận dụng thế mạnh của mình

Ông chủ bất động sản

Lin ước tính khoảng 80% đến 90% giá trị tài sản ròng của anh gắn liền với bất động sản. Người đàn ông bắt đầu quan tâm đến đầu tư bất động sản vào năm 2014. Anh Lin đã mua bất động sản đầu tiên của mình vào tháng 5/2020, Khi đó anh Lin tìm hiểu rất kỹ lưỡng và đã lựa chọn Little Rock, một thị trường anh nhận thấy có rất nhiều tiềm năng: “Giá thuê ổn định, giá mua bất động sản thấp, vì vậy có rất nhiều yếu tố để kiếm được tiền”.

Lin đã chi khoảng 40.000 USD (974 triệu đồng) để mua bất động sản Little Rock đầu tiên, số tiền anh có được từ những lần chơi nhạc ở đám cưới. Sau đó, anh cho thuê căn nhà này với giá 1.425 USD (34,7 triệu đồng)/tháng và nhanh chóng tìm được người thuê.

Nhận thấy tiềm năng của công việc này, anh đã quyết định mua căn nhà thứ hai. Ngày nay, Lin sở hữu và cho thuê bốn bất động sản ở Little Rock. Lin đặt mục tiêu mua khoảng hai bất động sản mỗi năm. 

Triệu phú tuổi 30

Mục tiêu lớn tiếp theo mà Lin quyết tâm đạt được đó là có tài sản ròng trị giá 1 triệu USD, trở thành triệu phú tự thân khi anh ấy bước sang tuổi 30. Lin nói rằng anh sẽ tận dụng tất cả số tiền kiếm được từ việc chơi nhạc trong đám cưới để phục vụ cho việc đầu tư và chi trả cuộc sống của mình. Cuối cùng, Lin muốn đạt được 200.000 USD (4,8 tỷ đồng) thu nhập từ đám cưới trong một năm.

Anh Lin nói: “Có hàng trăm, thậm chí là hàng triệu đám cưới được tổ chức mỗi năm. Có rất nhiều cơ hội để tôi kiếm sống từ đó”.

Anh ấy cũng hy vọng công việc của mình sẽ vươn ra tầm quốc tế: “Tôi muốn được chơi âm nhạc cho các tổ chức đám cưới ở Ý hoặc Hy Lạp”.

Ngoài ra, Lin không có kế hoạch quay trở lại trường đại học. Anh chia sẻ: “Chưa bao giờ tôi hối hận vì quyết định bỏ học giữa chừng. Cho đến nay, đó là bước đi đúng đắn nhất mà tôi từng thực hiện trong cuộc đời mình”.

Nguồn: [Link nguồn]

”‘Ngã ngửa” với cách tiêu tiền của Elon Musk

Tỷ phú công nghệ giàu nhất thế giới có thói quen chi tiêu khác biệt hoàn toàn so với những người giàu có khác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Nam ([Tên nguồn])
Đàn ông phải thế Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN