Bác sĩ điển trai hot nhất ngành chữa trị hiếm muộn Việt Nam tiết lộ sở thích "lạ kỳ"

Là người đem đến niềm hạnh phúc cho biết bao gia đình, bác sĩ Nguyên luôn làm việc theo nguyên tắc: "Cái tâm mình phải sáng".

Bác sĩ Lê Xuân Nguyên, hiện đang công tác tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản BVĐK Tâm Anh TP.HCM, là gương mặt rất nổi tiếng trong ngành hiếm muộn. Không chỉ là bác sĩ có chuyên môn giỏi, mang lại niềm hạnh phúc cho biết bao gia đình mà bác sĩ Lê Xuân Nguyên còn "ghi điểm" với các bệnh nhân bởi vẻ ngoài điển trai cùng sự thân thiện, gần gũi.

Ít ai biết rằng, để có được như ngày hôm nay, bác sĩ ngành Hiếm muộn này đã phải trải qua nhiều thăng trầm, không ngừng rèn luyện, trau dồi bản thân và giữ vững hai chữ "lương y" trong hơn 6 năm hành nghề. Tốt nghiệp chuyên ngành bác sĩ đa khoa loại giỏi tại khoa Y, Đại học Tây Nguyên, bác sĩ Nguyên có cơ duyên làm việc tại các bệnh viện lớn về sản khoa trên cả nước như bệnh viện Từ Dũ trước khi về công tác tại BVĐK Tâm Anh. 

Bác sĩ Nguyên tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã ghi nhiều dấu ấn trong ngành Hiếm muộn.

Bác sĩ Nguyên tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã ghi nhiều dấu ấn trong ngành Hiếm muộn.

Kể về hành trình hơn 12 năm gắn bó với ngành y, bác sĩ Nguyên chia sẻ: "Anh mất gần 6 năm để trau dồi ở trường đại học và hơn 6 năm làm nghề. Cơ duyên để anh đến với ngành y xuất phát từ việc gia đình anh có 2 đời làm nghề y, từ ông bà cho đến cha mẹ anh. Ban đầu, anh đăng ký thi trường y theo nguyện vọng của gia đình nhưng khi được tiếp xúc trực tiếp với y khoa, nhất là thời gian thực tập tại bệnh viện, hỗ trợ nhiều bệnh nhân, anh mới thấm thía công việc mang nhiều ý nghĩa này".

"Luôn mang đến điều tốt nhất cho bệnh nhân"

Kể từ khi hành nghề y cho đến nay, bác sĩ Nguyên luôn tuân theo 2 nguyên tắc làm việc của riêng mình. Về nguyên tắc đầu tiên, anh cho biết: "Bản thân anh luôn tâm niệm rằng, có thể anh chưa phải là một bác sĩ giỏi nhất trong lĩnh vực hiếm muộn nhưng những bệnh nhân của anh luôn phải được những thứ tốt nhất trong khả năng anh có thể".

Và nguyên tắc thứ hai cũng quan trọng không kém đó là bác sĩ Nguyên luôn coi bệnh nhân như người nhà của mình và sẵn sàng chia sẻ những khó khăn với họ. Anh giúp các bệnh nhân có thêm thông tin, kiến thức để họ hiểu hơn về tình trạng của bản thân. Và quan trọng hơn là khi họ hiểu rồi, những kiến thức y khoa ấy sẽ được lan truyền rộng rãi sâu rộng hơn đến với nhiều người hơn.

Một bệnh nhân gửi lời cảm ơn bác sĩ Nguyên bởi những điều tuyệt vời anh mang đến.

Một bệnh nhân gửi lời cảm ơn bác sĩ Nguyên bởi những điều tuyệt vời anh mang đến.

Bác sĩ Nguyên vẫn nhớ một trường hợp bệnh nhân đặc biệt mà anh không thể nào quên với hành trình đem đến niềm hạnh phúc cho cặp đôi từng 4 lần mất con. Bác sĩ Nguyên nhớ lại: "4 lần chị mang thai nhưng đều phải tạm biệt những hình hài bé bỏng. Sau khi đến khám ở chỗ anh, lúc này, anh phát hiện ra rằng tình trạng bệnh nhân có liên quan về gen mà những địa chỉ khám bệnh trước đó không nhận thấy".

Nhưng để làm xét nghiệm tốn rất nhiều chi phí trong khi tài chính của bệnh nhân có hạn. Bác sĩ Nguyên đã tìm cách xin hỗ trợ gần 30 triệu đồng để giúp đỡ cặp đôi. Và kết quả cho thấy người vợ mang 2 gen liên quan đến xương thủy tinh, chồng mang 1 gen liên quan đến xương thủy tinh. 

Hành trình đi tìm con giúp bệnh nhân chưa dừng lại ở đó, bác sĩ Xuân Nguyên đã tìm các nguồn trợ từ địa chỉ thân quen với bệnh viện, quyên góp gần 400 triệu đồng để cặp đôi tiếp tục tạo ra phôi thai khỏe mạnh và chào đón một em bé kháu khỉnh ra đời sau hơn chục năm đằng đẵng chờ đợi. Bác sĩ Nguyên nhớ lại rằng, khi đứa trẻ chào đời an toàn, khỏe mạnh, anh cảm thấy tự hào và hạnh phúc vô cùng.

Bác sĩ Nguyên hỗ trợ các bệnh nhân hết mình.

Bác sĩ Nguyên hỗ trợ các bệnh nhân hết mình.

"Không ngừng cố gắng để hoàn thiện bản thân"

Dù bận rộn với công việc, bác sĩ Nguyên vẫn đang duy trì hai niềm đam mê là chơi Kendo (kiếm đạo) và golf. Kendo là một môn võ thuật hiện đại Nhật Bản, mang nhiều ý nghĩa khác nhau: "Nhào nặn" tâm trí và thân thể; nuôi dưỡng một tinh thần mạnh mẽ; tu dưỡng bản thân tốt hơn...

Đề cập đến môn kiếm đạo này, bác sĩ chia sẻ thêm: "Ban đầu, anh là một người khá nóng tính, chưa biết cách kiểm soát cảm xúc của bản thân. Khi tìm hiểu về Kendo anh thấy bộ môn này có ý nghĩa rất hay. Phần kiếm là sử dụng tay và chân để ra đòn với động tác dứt khoát, còn phần đạo lại giúp rèn luyện con người.

Trong tư duy người Nhật, họ chơi thể thao nhưng đồng thời cũng truyền đạt về tư tưởng đạo lý thông qua các hành động. Phần đạo trong môn Kendo này chính là điều anh muốn tiếp cận nhất. Sau một thời gian theo đuổi, anh thấy con người mình thay đổi theo hướng tích cực hơn".

Kendo là môn võ thuật bác sĩ Nguyên đam mê và theo đuổi.

Kendo là môn võ thuật bác sĩ Nguyên đam mê và theo đuổi.

Còn về việc chơi golf, anh lựa chọn môn thể thao này không xuất phát từ hào nhoáng bên ngoài mà nó đến từ nhu cầu thực tế của vị bác sĩ. Anh nói: "Ông bà ta thường có câu 'Mây tầng nào thì sẽ gặp tầng đó'. Về góc độ cá nhân, anh luôn suy nghĩ bản thân cần phải theo hướng đi lên, tiếp thu và học hỏi những cái tiên tiến.

Đại đa số những người chơi bộ môn này đều là những anh chị thành đạt, thành công, có những tư duy rất hay. Nhờ đó mà anh có thêm những mối quan hệ chất lượng. Đây là bộ môn cũng đòi hỏi sự tư duy khá là nhiều. Với anh, hai sở thích này giúp anh hoàn thiện bản thân hơn từ cách suy nghĩ trong công việc, vận hành cho đến tư duy thậm chí là phong cách cá nhân". 

"Đàn ông chưa chắc là phái mạnh"

Bác sĩ Nguyên là một trong số ít những người làm nghề chữa trị vô sinh cho cả nam lẫn na. Do đó, anh am hiểu rất rõ những vấn đề mà cả hai giới đều gặp phải. Anh cho biết: "Nhiều người nói rằng đàn ông là phái mạnh nhưng thực tế thì chưa chắc. Bởi vì họ vẫn phải đối mặt với các vấn đề rủi ro về sức khỏe sinh sản. Đàn ông nên cần chú ý chế độ ăn uống, sinh hoạt, cần cân bằng giữa lối sống và công việc. Ngoài ra, các đấng mày râu nên cân nhắc, biết cách kiểm soát những thói quen không tốt như uống rượu bia, hút thuốc để chất lượng cuộc sống và sức khỏe được đảm bảo hơn".

Theo anh, điều làm nên giá trị của một người đàn ông thời nay đó chính là bản lĩnh và học thức: "Đàn ông cần biết tiết chế cái tôi. Vì điều này ảnh hưởng đến các mối quan hệ xung quanh. Nếu 1 người đàn ông trong thời đại này biết kiểm soát cái tôi của họ thì sẽ mang đến nhiều điều tích cực. Với anh, một người đàn ông thành đạt thì cần biết cân bằng giữa ý chí và hành động".

Theo bác sĩ Nguyên, đàn ông ngày nay nên tiết chế cái tôi của mình lại.

Theo bác sĩ Nguyên, đàn ông ngày nay nên tiết chế cái tôi của mình lại.

Là một bác sĩ luôn đặt chữ TÂM lên hàng đầu nên anh cho hay, bản thân đến giờ vẫn chưa lập kênh TikTok cá nhân theo xu hướng hiện nay: "Anh là người hơi khó tính. Anh không muốn dùng mạng xã hội theo hướng PR cho bản thân, đem hình ảnh riêng tư của khách hàng để đánh bóng tên tuổi. Với anh, một bác sĩ  khi đi làm cần đúng trách nhiệm và chuyên môn. Nếu trong tương lai, anh có lập kênh TikTok thì sẽ theo hướng thiên về khoa học nhiều hơn nhưng vẫn giúp bệnh nhân khi xem vẫn cảm thấy thích thú, dân dã và không bị nhàm chán".

Anh nói rằng, nhiều người vẫn nghĩ là bác sĩ chữa hiếm muộn luôn được làm việc trong môi trường hiện đại, sang đẹp và tài chính tốt. Tuy nhiên, ít ai biết, anh cùng bao bác sĩ khác phải đánh đổi nhiều thứ: Thời gian cho gia đình, cá nhân... để học tập và rèn luyện không ngừng.

Gia đình là điểm tựa vững chắc để bác sĩ Nguyên yên tâm công tác và cống hiến hết mình cho ngành y.

Gia đình là điểm tựa vững chắc để bác sĩ Nguyên yên tâm công tác và cống hiến hết mình cho ngành y.

"Ngành IVF sẽ là ngành có nhiều cơ hội phát triển trong tương lai nhưng đừng để nhiều cám dỗ lấp đi y đức. Riêng ngành này mình là con người tạo ra con người, nếu tâm mình không sáng, thế hệ về sau cũng sẽ học theo, gây ra hệ lụy rất dài", bác sĩ Nguyên nhận đinh.

Vào cuối năm nay, bác sĩ Nguyên dự định sẽ sang Úc học Thạc sĩ để nâng cao trình độ chuyên môn, học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm quý báu để trở về nước nhà, giúp đỡ thêm nhiều bệnh nhân hơn nữa. 

Nguồn: [Link nguồn]

Bác sĩ nam sản khoa được các chị em tin tưởng: ”Từng có người nhắn tin cầu cứu tôi”

Bác sĩ nổi tiếng trong ngành sản khoa bởi vừa có tâm vừa có tầm, hỗ trợ thành công nhiều ca hiếm muộn khó khăn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Ngọc ([Tên nguồn])
Đàn ông phải thế Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN