Thủ đoạn tinh vi phát "lậu" truyền hình Hàn Quốc tại Việt Nam qua IPTV

Sự kiện: Internet

Việt Nam bất ngờ nằm trong “điểm nóng” về truyền hình Hàn Quốc bất hợp pháp sau khi cảnh sát Hàn Quốc triệt phá đường dây tội phạm công nghệ cao.

Ngày 10/9, các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an đã tiếp nhận vụ việc truyền dẫn bất hợp pháp các chương trình truyền hình có bản quyền từ phía cảnh sát Hàn Quốc.

Thủ đoạn tinh vi phát "lậu" truyền hình Hàn Quốc tại Việt Nam qua IPTV - 1

Nhiều chương trình truyền hình của Hàn Quốc đang bị phát "lậu" tại Việt Nam qua hình thức IPTV.

Trước đó, Cảnh sát tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) đã triệt phá một băng nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao có mạng lưới hoạt động tại các khu vực Đông Nam Á, Úc và Nhật Bản. Nhóm này đã lắp đặt máy chủ và thiết bị phát sóng tại một khu vực có đông người Hàn Quốc sinh sống ở Việt Nam.

8 thành viên khác của nhóm đã mở một văn phòng tại Seoul và lắp đặt các thiết bị để chuyển đổi, phát sóng lại63 chương trình truyền hình trong nước theo thời gian thực. Cụthể, tín hiệu ban đầu của các chương trình truyền hình sẽ được kết nối với bộ mã hóa qua cổng HDMI. Sau đó, nội dungđược gửi đến máy chủ tại Việt Nam thông qua internet, và được chuyển đổi thành video một lần nữa trước khi chúng được cung cấp theo thời gian thực cho các thuê bao ở Thái Lan, Campuchia, Lào, Úc và Nhật Bản.

Theo thống kê ban đầu từ phía Hàn Quốc, các thủ phạm đã thu về khoảng 2,8 tỉ Won (2,5 triệu USD) qua các mạng lưới phân phối. Phía các đài truyền hình Hàn Quốc cũng cho rằng, hầu hết các chương trình truyền hình Hàn Quốc tại Việt Nam đang bị các đối tượng tội phạm công nghệ cao thao túng. 

Qua tìm hiểu thực tế tại TP.HCM, hiện có rất nhiều đại lý cung cấp các thiết bị truyền dẫn chương trình truyền hình lậu. Một đại lý tại quận 12 cho biết, có 2 dạng dịch vụ: Một loại dùng chảo parapol và một loại hình theo phương thức IP. Nếu dùng chảo parapol thì khách chỉ xem được 4 kênh của Hàn Quốc - 4 kênh này là loại miễn phí nên không cónhiều nội dung hay và đó không phải là tin tức thời sự “nóng hổi”; còn muốn xem các kênh của Hàn Quốc thì phải lắp bộ IPTV (chỉ cần kết nối qua internet).

Hình thức lắp truyền hình IPTV được chào bán thành 2 gói lựa chọn: Gói 15 kênh giá 7,5 triệu/năm, gói 45 kênh là 9,5 triệu/năm. Người dùng có thể chia tín hiệu ra nhiều TV khác nhau trong nhà nhưng tất cả các TV chỉ xem được cùng1 kênh tại một thời điểm. Nếu muốn mỗi TV xem một kênh riêng thì bắt buộc phải lắp nhiều thiết bị chuyên dụng cho IPTV, tất nhiên chi phí cũng sẽ đội lên rất cao.

Hiện, các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an đang tiếp tục phối hợp, mở rộng điều tra vụ việc.

Ảnh ”chế”, nhạc ”chế” sẽ không thể tồn tại nếu EU áp dụng luật bản quyền mới

Các bức hình chế (meme), bản remix hoặc những nội dung do người dùng sáng tạo sẽ không thể tồn tại trên cộng đồng mạng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Internet Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN