Thêm một ông lớn ngành công nghệ sa thải hàng loạt nhân viên

Sự kiện: Công nghệ

Ngành công nghệ tiếp tục chứng kiến thêm một đợt cắt giảm lực lượng lao động hàng loạt, lần này là 15% nhân viên của Zoom.

Theo Neowin, Zoom vừa thông báo công ty sẽ sa thải 1.300 nhân viên, tức khoảng 15% tổng lực lượng lao động của hãng. Đây là tin tức mới nhất về tình trạng sa thải lao động hàng loạt trong ngành công nghệ thời gian qua.

Tiếp tục đến Zoom sa thải hơn 1.300 lao động.

Tiếp tục đến Zoom sa thải hơn 1.300 lao động.

Theo một bài đăng trên blog, CEO Eric Yuan của Zoom lưu ý rằng trong 24 tháng qua, công ty đã tăng cường gấp ba lần đội ngũ nhân viên so với trước đây, kể từ thời điểm hàng loạt công ty trên thế giới bắt đầu sử dụng các phần mềm hội họp trực tuyến như một giải pháp làm việc trong thời kì đại dịch.

Các cuộc gọi Zoom trong thời điểm này đã trở thành một phần không thể thiếu đối với các nhân viên làm việc từ xa trên khắp thế giới.

Tuy nhiên, mối đe dọa của đại dịch đã giảm dần và nhiều nhân viên đang quay trở lại văn phòng làm việc của họ. Yuan tuyên bố rằng mặc dù nhiều doanh nghiệp vẫn sử dụng Zoom, nhưng do hiện tại tình hình kinh tế gặp nhiều khủng hoảng đã khiến công ty buộc phải thực hiện tái cơ cấu đội ngũ nhân viên để vượt qua những thử thách.

Sau khi đại dịch suy giảm, Zoom buộc phải giải quyết vấn đề tồn dư lao động.

Sau khi đại dịch suy giảm, Zoom buộc phải giải quyết vấn đề tồn dư lao động.

Những nhân viên Zoom ở Mỹ bị thôi việc sẽ nhận được 16 tuần tiền lương và bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, cùng với toàn bộ khoản tiền thưởng, cũng như quyền chọn mua cổ phiếu trong 6 tháng, … Bản thân CEO Yuan cũng sẽ bị cắt giảm 98% tiền lương và không nhận được bất kỳ khoản tiền thưởng nào trong năm nay.

Vài tháng qua là một thời kì khủng khiếp của toàn bộ ngành công nghệ khi tình trạng sa thải lao động diễn ra không ngừng nghỉ. Một số công ty lớn trong ngành như Google, Spotify, Microsoft và gần đây nhất là Dell đã mạnh tay sa thải nhân viên để giải quyết những áp lực về kinh tế.

Nguồn: [Link nguồn]

Sau Microsoft cắt giảm 10.000 nhân sự, đến Google sa thải 12.000 người

Kế hoạch của Alphabet sẽ ảnh hưởng đến các nhóm làm việc trên toàn bộ công ty, bao gồm cả khối tuyển dụng và một số khối chức năng của tập đoàn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Phong ([Tên nguồn])
Công nghệ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN