Tận dụng mạng xã hội cho mục đích chính trị

Tài khoản trên mạng xã hội thường mang dấu ấn cá nhân nhưng gần đây đang được chính quyền nhiều nước tận dụng trong chiến dịch tuyên truyền và mặt trận ngoại giao.

Điển hình là những thông tin mới trên các tài khoản Twitter của chính quyền Mỹ về cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo (IS) và Al-Qaeda, cũng như cuộc khẩu chiến gần đây giữa các nhà ngoại giao Nga và Canada về vấn đề Ukraine.

Sau khi IS công bố video nhà báo Mỹ James Foley bị hành hình, các tài khoản Twitter thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ ủng hộ những cuộc phản công trả đũa tiêu diệt chiến binh IS ở Syria và Iraq.

Trong cuộc chiến được một quan chức gọi là “du kích” trên mạng xã hội, từ 18 tháng qua, Bộ Ngoại giao Mỹ đã theo dõi cẩn thận hàng chục tài khoản của các tổ chức Hồi giáo cực đoan đang tìm cách tuyên truyền và chiêu mộ giới trẻ Hồi giáo ở Ả Rập và phương Tây, nhằm trả đũa khi có những nội dung thách thức nước Mỹ.

Tận dụng mạng xã hội cho mục đích chính trị - 1

Theo tuần san Pháp Le Point, hiện có hàng chục nhân viên đang làm việc cho Trung tâm Thông tin Chiến lược chống khủng bố (CSCC) do Nhà Trắng thành lập hồi năm 2011, điều hành tài khoản Twitter bằng tiếng Ả Rập @DSDOTAR từ cuối năm 2012 và một tài khoản tương tự bằng tiếng Anh @ThinkAgain_DOS hồi năm ngoái. Trang Facebook mang nội dung như vậy mới xuất hiện cách nay vài tuần.

Tận dụng mạng xã hội cho mục đích chính trị - 2

Trong một diễn biến khác liên quan tới cuộc chiến tại Ukraine, phái đoàn Canada tại NATO đăng thông điệp hồi tuần trước nói rằng, môn địa lý có thể khó đối với binh lính Nga nên họ bị lạc và vô tình đi vào lãnh thổ Ukraine. Kèm theo đó là bản đồ có phần màu đỏ được ghi chú “nước Nga” và phần màu xanh lơ ghi “không Nga” - gồm Crimea và Đông Ukraine, được chú thích “dành cho binh sĩ Nga hay đi lạc”. Nội dung tweet nói trên khẳng định lập trường của Canada và đồng minh phương Tây là không công nhận việc Crimea được sáp nhập vào Nga hồi tháng 3/2014.

Một ngày sau đó, phái đoàn Nga ở NATO cũng đáp trả bằng một tweet “Giúp đồng nghiệp Canada cập nhật về địa lý hiện tại” kèm theo một bản đồ chi tiết khác. Bản đồ này không chỉ cho thấy Crimea thuộc về Nga mà màu của Abkhazia và Nam Ossetia cũng khác với màu của Georgia.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Lâm (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN